Cần Thơ: Ban Thường trực BTS GHPGVN Thành phố viếng thăm và sách tấn Chư hành giả An cư Kiết hạ PL.2566 – DL. 2022

PSO – Để hiểu biết rõ hơn về tình hình tu tập nơi các trường hạ cũng như để động viên chư hành giả đang An cư mùa Hạ PL.2566 tại Tp. Cần Thơ, ngày 21/6/2022, Chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN TP. Cần Thơ do HT. Đào Như – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP. Cần Thơ, Trưởng Ban Tổ chức Khoá An cư Kiết hạ làm trưởng đoàn, đã đến thăm và sách tấn chư Tăng, Ni tại các điểm An cư Kiết hạ trong TP. Cần Thơ. Cùng đi với đoàn có: TT. Thích Bình Tâm – UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN Thành phố và chư Tôn đức trong ban Thường trực BTS cùng với sự hiện diện của chư vị khách quý lãnh đạo chính quyền TP. Cần Thơ và lãnh đạo chính quyền địa phương tại các trú xứ An cư Kiết hạ. Mở đầu chương trình, ĐĐ. Thích Thiện Hậu – Phó Thư ký – Chánh Văn phòng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN thành phố, Thư ký BTC Khoá An cư điều hành buổi lễ và thông qua chương trình buổi viếng thăm. Sau đó, đại diện cho ban chức sự các trường hạ, (trường hạ Tăng Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Trường hạ Ni, chùa Phước Long, quận Cái Răng và chùa Bảo An, quận Ninh Kiều, đã báo cáo công tác tổ chức và tình hình sinh hoạt tu học tại trường hạ. Trên tinh thần dung hợp Thiền Tịnh song tu, BTC và Ban Chức sự Trường hạ đã đề ra thời khoá tu học bắt đầu từ 4 giờ đến 22 giờ hằng ngày. Tại buổi thăm, đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp đã trao phần quà chúc mừng đến Ban chức sự, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo địa phương. Đạo từ tại buổi lễ, HT. Đào Như đã có lời sách tấn đến Chư Tăng, Ni hành giả An cư tại hai Hạ trường. Hoà thượng nhấn mạnh: “Hàng xuất gia học Phật là những người luôn phát huy và giữ gìn kho báu Chánh pháp đạo Phật, muốn giữ gìn kho báu này cần phải nỗ lực tiến tu, nhất là trong ba tháng an cư, chư Tăng Ni phải sách tấn lẫn nhau, trau dồi giới đức, tu tập Giới – Định – Tuệ, hành trì những giới pháp đã lãnh thọ, giữ gìn nề nếp tốt đẹp trong sinh hoạt Tăng đoàn. Sau cùng; đại diện Ban chức sự, TT. Thích Bình Tâm - UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN Thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực BTC Khoá An cư Kiết hạ và chư Tôn đức Ban chức sự trường hạ Ni. dâng lời cảm niệm sâu sắc đến HT. Đào Như cùng chư Tôn đức trong Thường trực BTS GHPGVN Tp. Cần Thơ đã quang tâm, lo lắng đến đời sống tu tập của chư hành giả An cư từ. Những lời sách tấn, động viên của Hòa Thượng trưởng đoàn sẽ làm kim chỉ nam để chư Tăng, Ni Phật giáo Thành Phố vững bước tiến tu đạo nghiệp. Nguyện cầu Phật pháp mãi xương minh; chư Tôn đức luôn pháp thể khinh an, Phật sự viên thành.

Thực hiện: Thanh Hùng

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online