Cần Thơ: Ban Trị sự GHPGVN quận Ô Môn tổng kết công tác Phật sự 2022

PSO - Sáng ngày 09/12/2022 (nhằm ngày 16/11 Nhâm Dần), BTS GHPGVN quận Ô Môn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023 tại Tịnh xá Ngọc Châu (phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ).

Chứng minh và tham dự có HT. Thích Giác Hoa, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.Cần Thơ; TT. Thích Bình Tâm, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố; TT. Thích Minh Phú, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN thành phố; ĐĐ. Thích Thiện Hữu, Chánh Thư ký BTS GHPGVN thành phố; ĐĐ. Thích Giác Tâm - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN thành phố, Trưởng BTS GHPGVN quận Ô Môn; ĐĐ. Thích Thiện Hậu, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN thành phố, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN quận; ĐĐ. Thích Pháp Thông, Ủy viên BTS GHPGVN thành phố, Phó Thư ký Chánh Văn phòng BTS GHPGVN quận Ô Môn; SC. Thích Nữ Tài Liên, Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng BTS GHPGVN thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN quận; SC. Thích Nữ Hiếu Liên, Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN thành phố, cùng chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì các Tự viện trong quận và đông đảo Phật tử tham dự.

Về phía Chính quyền có ông Nguyễn Thanh Kiệt, Trưởng ban Tôn giáo, Sở Nội vụ TP.Cần Thơ; ông Phạm Thế Vinh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ô Môn; ông Lê Thanh Phong, Quận ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN quận cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành quận Ô Môn và lãnh đạo các phường trong địa bàn quận đến tham dự.

Thay mặt Ban Trị sự ĐĐ. Thích Thiện Hậu thông qua báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2022. Về tình hình chung hiện nay quận Ô Môn có 17 cơ sở Tự viện và Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Tăng Ni có 95 vị, chư Tăng học viện có 44 vị.

Thời gian vừa qua các Tự viện trên địa bàn quận luôn duy trì các nghi lễ truyền thống Phật giáo như: Đại lễ Phật đản, Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, Pháp hội Dược sư cầu an, Rằm thượng ngươn, khóa tu bát quan trai, lớp giáo lý, Chôl Chnăm Thmây…Nhằm góp phần giữ gìn nét đẹp truyền thống văn hóa Phật giáo Việt Nam và hướng dẫn Phật tử tu học theo đúng chánh pháp của Đức Phật. Với tinh thần “Tốt đời đẹp đạo” trong năm qua BTS, Tăng Ni các Tự viện quận Ô Môn đã tích cực vận động quý Phật tử và mạnh thường quân thực hiện công tác từ thiện xã hội ủng hộ chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận với tổng kinh phí hơn 4.5 tỷ đồng.

Về phương hướng, để tiếp tục thực hiện công tác Phật sự trong năm 2023 do BTS GHPGVN thành phố giao phó và công tác phối hợp với Ban ngành chức năng trong hoạt động Phật sự. BTS xin kiến nghị đến Lãnh đạo Ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố, các cơ quan, ban ngành tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho BTS quận cùng các Tự viện thực hiện tốt hoạt động Phật sự. Đồng thời, đề nghị đến Chư tôn đức Trụ trì các Tự viện cần quan tâm nhiều đến việc Phật sự chung của Giáo hội, nhằm xây dựng một Giáo hội vững mạnh, Phật giáo quận Ô Môn ngày càng ổn định và phát triển.

Đại diện Chính quyền địa phương, ông Lê Thanh Phong gửi lời chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Phật giáo các cấp cũng như các thành tựu Phật giáo quận Ô Môn đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, ông Lê Thanh Phong khái quát về kết quả nổi bật và khó khăn của quận trong năm 2022, ông mong rằng Phật giáo quận nhà luôn đồng hành cũng Chính quyền địa phương hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, chăm lo cho bà con có đời sống ngày một tốt hơn và hoàn thành tốt công tác Phật sự trong năm tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TT. Thích Bình Tâm tán dương công đức tập thể BTS quận Ô Môn đã có những đóng góp tích cực góp phần phát triển cho quận nhà và thành phố trong năm vừa qua. Thượng tọa mong rằng Tăng Ni tích cực vận động, kết hợp cùng Chính quyền địa phương để hoàn thành tốt các công tác Phật sự trong thời gian sắp tới được thành công tốt đẹp. Đồng thời, Thượng tọa khuyến khích các đạo tràng đăng ký với BTS thành phố cử các Tăng Ni sinh tại trường Trung cấp Phật học TP. Cần Thơ đến thực tập giảng pháp; khuyến khích con em trong gia đình Phật tử tham dự khóa tu mùa hè, hội trại do Ban Trị sự thành phố tổ chức.

Để tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố cũng như của ý kiến đóng góp từ cơ quan ban ngành, ĐĐ. Thích Giác Tâm thay mặt BTS quận phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo mục tiêu và phương hướng hoạt động trong năm 2023 của Giáo hội thành phố, để Phật giáo quận nhà phát triển hơn.

Đại diện BTS GHPGVN quận đã tặng hoa chúc mừng đến HT. Thích Giác Hoa được Đại hội Phật giáo toàn quốc suy tôn thành viên HĐCM GHPGVN, TT. Thích Bình Tâm được suy cử Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN.

SC.Thích Nữ Tài Liên đại diện Ban Trị sự GHPGVN quận phát biểu cảm tạ và tuyên bố bế mạc Hội nghị trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp, nhất trí cao.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Thực hiện: (Công Quân - Thanh Tú – Minh Thái)

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online