Cần Thơ: BTS GHPGVN quận Bình Thủy tổng kết công tác Phật sự năm 2022

PSO - Sáng ngày 14/12/2022 (nhằm ngày 21/11 năm Nhâm Dần), BTS GHPGVN quận Bình Thủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và đề ra phương hướng năm 2023 tại chùa Long Quang (P. Long Hòa Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ). Chứng minh và tham dự Hội nghị có HT. Đào Như – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban BTS GHPGVN TP. Cần Thơ; HT. Thích Thiện Tài – Chứng minh BTS GHPGVN TP. Cần Thơ, Chứng minh BTS GHPGVN quận Bình Thủy; TT. Thích Bình Tâm - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP. CầnThơ; TT. Lý Hùng – Ủy viên HĐTS, Phó ban BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN TP.Cần Thơ; TT. Thích Minh Phú – Phó ban BTS GHPGVN TP. Cần Thơ, Phó trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo quận Bình Thủy; ĐĐ. Thích Thiện Hữu – Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP. Cần Thơ; ĐĐ. Thích Thiện Hậu – Phó Thư ký, Chánh văn phòng BTS GHPGVN TP. Cần Thơ; ĐĐ. Thích Huệ Minh – Chánh Thư ký  BTS Phật giáo quận Bình Thủy; NT. Thích Nữ Ẩn Liên – Chứng minh PBNG GHPGVN TP. Cần Thơ, Chứng minh PBNG Phật giáo quận Bình Thủy; NT. Thích Nữ Như Nhẫn – Chứng minh PBNG GHPGVN TP. Cần Thơ; NS. Thích Nữ Như Hương – Phó ban BTS kiêm Trưởng PBNG GHPGVN TP. Cần Thơ; NS. Thích Nữ Sơn Liên – Phó ban BTS GHPGVN quận Bình Thủy, chư Tôn đức trụ trì trong địa bàn quận và đông đảo Phật tử tham dự. Lãnh đạo Chính quyền có ông Lê Hải Triều – Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQVN quận Bình Thủy; ông Đỗ Ngọc Anh – Phó trưởng ban Dân vận quận Ủy Bình Thủy; bà Phạm Thị Kiểu – Phó trưởng phòng Nội vụ quận Bình Thủy; Thiếu tá Nguyễn Thị Hiền – Phó đội trưởng đội An ninh Công an quận Bình Thủy, cùng đại diện lãnh đạo ban ngành địa phương tham dự. Thay mặt BTS, TT. Thích Minh Phú thông qua báo cáo tổng kết công tác Phật sự trong năm 2022. Về tình hình chung, toàn quận có 15 cơ sở tự viện, 1 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, với tổng số Tăng Ni của huyện là 75 vị và gần 5000 tín đồ Phật tử. Trong năm qua, Phật giáo quận giải quyết nhiều hồ sơ xin phép trùng tu, xây dựng mới các công trình của nhiều tự viện, tổ chức nhiều lễ hội lớn như: Đại lễ Phật đản PL.2566, Đại lễ Vu lan báo hiếu. Đào tạo nhiều Tăng, Ni có trình độ từ Trung cấp, cao đẳng cho đến cử  nhân Phật học để tạo điều kiện cho công tác Phật sự quận ngày càng thuận lợi hơn. Tổ chức nhiều khóa tu (Bát quan trai, Một ngày an lạc,…) cho tín đồ Phật tử tham gia tu học. Đặt biệt, trong năm qua chùa Long Quang được BTS GHPGVN TP. Cần Thơ lựa chọn làm nơi tổ chức Hội trại tuổi trẻ Phật giáo cho hơn 500 trại sinh tham dự. Chư Tăng, Ni tham gia viết bài, phối hợp với các trang báo đài đưa tin nhiều sự kiện Phật sự trong huyện để Tăng, Ni, tín đồ Phật tử cập nhật thông tin. Trong năm vừa qua công tác từ thiện xã hội cũng được BTS Phật giáo quận hết sức chú trọng với nhiều hoạt động như: trao quà tết cho những người có hoàn cảnh khó khăn, phát quà trung thu cho các em thiếu nhi,… với tổng kinh phí hơn 2 tỷ 600 triệu đồng. Về phương hướng hoạt động, tiếp tục cập nhật và phổ biến các văn bản pháp luật nhà nước liên quan về hoạt động tôn giáo đến các cơ sở tự viện, thường xuyên tổ chức các hoạt động tôn giáo như hội trại, khóa tu để tín đồ Phật tử được tu học nhiều hơn, vận động các tự viện, Tăng, Ni, Phật tử tham gia công tác từ thiện xã hội góp phần xây dựng quê hương ngày càng tốt đẹp hơn, phối hợp với cơ quan chức năng để thực hiện tốt chủ trương chính sách đại đoàn kết dân tộc, an sinh xã hội, tham gia các phong trào thi đua yêu nước,…vận động các tự viện thực hiện thông báo danh mục hoạt động bổ sung: tổ chức lễ, đăng ký tạm trú tạm vắng, sửa chữa và xây dựng đúng theo thủ tục quy định. TT. Thích Bình Tâm thông qua thông tin nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2022 – 2027 và triển khai các công tác phật sự trọng tâm năm 2023 của BTS GHPGVN TP. Cần Thơ đến hội nghị, theo đó vào ngày 23/12/2022 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự BTS GHPGVN TP. Cần Thơ tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam đề nghị chư Tôn đức tham gia đầy đủ, tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2567 tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, tổ chức khóa an cư kiết hạ PL.2567 tại 3 điểm: Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, chùa Phước Long và chùa Liễu Thành (cho chư Ni trên 40 tuổi), cử Tăng, Ni đến các lớp Cao đẳng Phật học đến tự viện thuyết giảng ,tổ chức khóa tu cho thanh thiếu niên Phật tử. Ban đạo từ tại hội nghị, HT. Đào Như tán thán công đức chư Tăng, Ni trong quận đã có nhiều đóng góp cho Phật giáo trong quận, Hòa thượng mong rằng tập thể Phật giáo Tp. Cần Thơ nói chung Phật giáo quận Bình Thuỷ nói riêng, tiếp tục cố gắng phát huy những gì mà Giáo Hội tin tưởng giao phó cho tập thể Phật giáo Thành phố, góp công góp sức để làm cho Phật giáo của địa phương được tốt đẹp, đúng theo xu hướng phát triển của địa phương. Với hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022 Hoà thượng nhắc nhở rằng Phật giáo quận Bình Thuỷ cố gắng ổn định phát huy trong công tác Phật sự năm 2023 và kết hợp cùng chính quyền địa phương để công tác Phật sự của thành phố nói chung và quận Bình Thuỷ nói riêng sẽ được thành công tốt đẹp trong năm tới. Đại diện BTS Phật giáo quận Bình Thủy, ĐĐ. Thích Huệ Minh xin tri ân những lời đạo từ của Hòa thượng trưởng ban cũng như thường trực BTS Phật giáo TP. Cần Thơ xin lấy những lời dạy của Hòa thượng làm mục tiêu phấn đấu để Phật giáo quận nhà ngày càng hưng thịnh hơn, Đại đức tri ân chư Tôn đức quan lâm chứng minh và chỉ đạo để hội nghị thành công hơn, cảm ơn các cấp chính quyền và quý Phật tử đã dành thời gian quý báo đến tham dự hội nghị, kính chúc chư Tôn đức, quý dị khách quý luôn được dồi dào sức khỏe vạn sự cát tường như ý. Dịp này BTS Phật giáo quận có những bó hoa tươi thắm dâng lên chư Tôn đức lãnh đạo được Đại hội Phật giáo toàn quốc tín nhiệm suy cử vào nhiều vị trí quan trọng.

Thực hiện: Công Quân, Thanh Tú, Được Huỳnh

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online