Cần Thơ: Đại hội Đại biểu Phật giáo quận Ô Môn, nhiệm kỳ 2021 – 2026

PSO - Sáng ngày 29/4/2021 (nhằm ngày 18/3 năm Tân Sửu), BTS GHPGVN quận Ô Môn đã tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại hội trường chùa Long Thành (phường Thới An, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ).

Quang lâm chứng minh tham dự có: HT. Lý Sân – Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP. Cần Thơ; HT. Đào Như – Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN TP. Cần Thơ; TT. Thích Bình Tâm – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP. Cần Thơ.

Chư Tôn đức Chủ tọa đoàn có: TT. Lý Hùng – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng BTS GHPGVN TP. Cần Thơ, Trưởng BTS GHPGVN quận Ô Môn, Trưởng Ban tổ chức; TT. Thích Minh Thành – Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo thành phố; HT. Mai Xe – Ủy viên Thường Trực Ban Trị sự GHPGVN TP. Cần Thơ cùng chư Tôn đức Thường trực BTS PG thành phố.

Đại diện chính quyền, cùng chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử, các quận, huyện tại TP. Cần Thơ đồng về tham dự Đại hội.

Trước lễ khai mạc, chư Tôn đức Giáo phẩm Ban Chứng minh, Chủ toạ đoàn quang lâm hội trường thực hiện nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Đạo kỳ, Quốc kỳ, dành 1 phút mặc niệm chư vị tiền bối hữu công và cố trưởng lão HT. Thích Huệ Trường – Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN TP. Cần Thơ tân viên tịch.

Tiếp đó, ĐĐ. Thích Thiện Hậu - Phó Trưởng ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN quận Ô Môn đã thay mặt Ban Thư ký tuyên bố lý do thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Phát biểu khai mạc, TT. Lý Hùng thay mặt Ban tổ chức cảm ơn tình cảm của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội đã quan tâm chỉ đạo cũng như sự hỗ trợ nhiệt tình từ chính quyền địa phương các cấp, cùng sự đoàn kết hoà hợp của toàn thể Tăng Ni trong quận nhà, để Ban Trị sự hoàn thành tốt các công tác Phật sự mà Giáo hội giao phó trong nhiệm kỳ qua, góp phần vào sự phát triển chung của Giáo hội và đất nước.

Trải qua 5 năm thực hiện công tác Phật sự, ĐĐ. Thích Minh Hạnh thay mặt Ban Thư ký báo cáo tổng kết công tác Phật sự quận Ô Môn nhiệm kỳ (2016 - 2021). Theo đó, Phật giáo quận Ô Môn có: 17 cơ sở tự viện, 107 vị Tăng, Ni; trên địa bàn Phật giáo quận có 1 Học viện Phật giáo Nam tông Khmer. Nhiệm kỳ qua, quận Ô Môn có 2 điểm Trường hạ: Trường hạ Tăng – chùa Tây Cảnh có 54 vị, Trường hạ Ni – chùa Long Thành có 62 vị. Tổng số Tăng, Ni an cư kiết hạ là 116 vị. Công tác giáo dục Phật giáo, công tác Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử, công tác nghi lễ, từ thiện xã hội… nhiệm kỳ qua cũng được báo cáo cụ thể tại đại hội với nhiều thành tựu nổi bật.

Tại Đại hội, để ghi nhận những đóng góp tích cực vì sự phát triển của Phật giáo và địa phương, Thường trực BTS Phật Giáo TP. Cần Thơ đã trao tặng bằng tuyên dương công đức cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Phật sự trong nhiệm kỳ qua; đồng thời BTS GHPGVN quận cũng nhận được bằng khen và lẵng hoa từ HĐND, UBND, UBMTTQVN quận Ô Môn chúc mừng đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Sau 5 năm hoàn thành Phật sự, chư Tôn đức Thành viên BTS GHPGVN tuyên bố mãn nhiệm. TT. Lý Hùng đã lấy ý kiến biểu quyết danh sách nhân sự BTS PG quận Ô Môn nhiệm kỳ 2021 - 2026, và được toàn thể đại biểu nhất trí thông qua.

Theo đó, Đại hội thống nhất suy cử: ĐĐ. Thích Giác Tâm - Tịnh Thất Giác Minh làm tân Trưởng BTS GHPGVN quận Ô Môn; SC. Thích Nữ Tài Liên - Tịnh Xá Ngọc Châu làm Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN quận Ô Môn; ĐĐ. Thích Thiện Hậu - chùa Giác Thành làm Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN quận Ô Môn; ĐĐ. Thích Pháp Thông - Phó thư ký kiêm chánh văn phòng BTS GHPGVN quận Ô Môn.

Ban đạo từ, HT. Đào Như tán thán công đức của tập thể BTS PG quận Ô Môn nhiệm kỳ (2016 - 2021). Hòa thượng cũng mong rằng các vị đã được ứng cử vào BTS Quận nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, cùng nhau cố gắng hoàn thành tốt các công tác Phật sự mà Giáo hội giao phó. Hướng dẫn các tín đồ Phật tử tu tập theo Chánh pháp, thực hiện theo đường lối của Đảng, nhà nước, hiến chương GHPGVN, theo phương châm “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”.

Thanh Hùng

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online