Cần Thơ: Đại hội Đại biểu Phật giáo quận Thốt Nốt nhiệm kỳ 2021 - 2026

PSO - Sáng ngày 05/5/2021 (nhằm ngày 24/3 năm Tân Sửu), tại Tịnh xá Ngọc Trung Tăng (phường Thốt Nốt, Q. Thốt Nốt. TP. Cần Thơ), Ban Trị sự GHPGVN quận Thốt Nốt, đã tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại hội được diễn ra trong khuôn khổ với số lượng đại biểu tham dự phù họp theo tình hình thực tế tại địa phương và tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ban tổ chức Đại hội đã lập tổ y tế đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn cho Đại biểu trước khi vào hội trường tham dự Đại hội.

Quang lâm chứng minh và tham dự có: TT. Thích Bình Tâm – UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban TT BTS Phật giáo TP. Cần Thơ; HT. Thích Giác Hoa – Phó trưởng BTS Phật giáo TP; TT. Thích Thiện Thông – Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TP; TT. Thích Minh Thông – Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP; TT. Thích Đức Toàn – Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo TP. Cần Thơ.

Chư Tôn đức chủ tọa đoàn có: HT. Thích Thiện Huệ - Phó trưởng BTS kiêm trưởng ban Tăng sự Phật giáo TP, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Q. Thốt Nốt; TT. Thích Chiếu Nhơn – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử  Phật giáo TP; ĐĐ. Thích Minh Phú – Trưởng ban Văn hóa kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông Phật giáo TP; ĐĐ. Thích Thiện Hữu – Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP, Phó Thư ký BTS PG Q. Thốt Nốt; ĐĐ. Thích Quang Phước – ĐĐ. Thích Trung Nghĩa - UV BTS Phật giáo TP; ĐĐ. Thích Minh Tịnh - UV BTS GHPGVN TP, Phó Thư ký BTS PG Q. Thốt Nốt cùng chư Tôn đức Tăng, Ni và Phật tử đồng về tham dự Đại hội.

Về phía chính quyền có: Bà Lê Thị Thúy Hằng - Phó Chủ tịch UBND Q. Thốt Nốt; bà Bùi Thị Hồng Đào - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch MTTQVN Q. Thốt Nốt cùng đại diện chính quyền các cấp tham dự.

Trước lễ khai mạc, chư Tôn đức Giáo phẩm Ban Chứng minh, chủ toạ đoàn cùng quý Đại biểu quang lâm hội trường thực hiện nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Đạo kỳ, Quốc kỳ, dành 1 phút mặc niệm tri ân chư vị tiền bối hữu công và cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Trường – Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN TP. Cần Thơ tân viên tịch.

Tiếp đó, ĐĐ. Thích Thiện Hậu thay mặt Ban Thư ký thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Phát biểu khai mạc, HT. Thích Thiện Huệ khẳng định: “Trải qua 5 năm của nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Trị sự và Tăng Ni cùng đồng bào Phật tử Q. Thốt Nốt đã thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp gắn bó cùng với Ban TT Ban Trị sự thành phố và các cấp Chính quyền không ngừng phấn đấu làm tròn trách nhiệm mà Giáo hội đã tin tưởng giao phó. Ban Trị sự đã hoàn thành công tác Phật sự, góp phần xây dựng và phát triển ngôi nhà chung Phật giáo tại Q. Thốt Nốt ngày càng vững mạnh trên tinh thần vô ngã vị tha, phục vụ chúng sanh, trang nghiêm Giáo hội. Trong nhiệp kỳ qua, Ban Trị sự và Tăng Ni Q. Thốt Nốt được sự chỉ đạo sâu sắc từ Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. Cần Thơ, sự quan tâm hỗ trợ của các cấp lãnh đạo Chính quyền thành phố, và Q. Thốt Nốt, nhất là sự hòa hợp đoàn kết nhiệt tâm của chư Tôn đức Tăng Ni từ đó các hoạt động, công tác Phật sự, các phong trào ích nước lợi dân đều được thực hiện thành tựu, xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo...

HT. Thích Thiện Huệ phát biểu khai mạc

SC. Thích Nữ Phước Nhiên – UV BTS GHPGVN TP. Cần Thơ, Chánh Thư ký BTS GHPGVN Q. Thốt Nốt thay mặt Ban Thư ký báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ (2016 - 2021) và trình bày phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, Phật giáo Q. Thốt Nốt có 24 cơ sở tự viện, 113 vị Tăng Ni, nhiệm kỳ qua có 02 điểm Trường hạ: Trường hạ Tăng – Chùa Phước Long, Trường hạ Ni – Chùa Vi Phước. Tổng số Tăng, Ni An cư Kiết hạ trung bình hằng năm là 136 vị. Về công tác từ thiện xã hội trong thời gian qua cả nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, thiên tai hạn mặn ở các tỉnh miền Tây, bão lụt miền Trung… Ban Trị sự quận đã vận động Tăng Ni, Phật tử ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để thực hiện các chuyến đi cứu trợ cho đồng bào tại các tỉnh bị thiện tai, bão lũ... với tổng kinh phí trên 31 tỷ đồng. Bên cạnh đó một số công tác Phật sự của các ban trong nhiệm kỳ qua cũng được báo cáo cụ thể tại Đại hội với nhiều thành tựu nổi bật.

SC. Thích Nữ Phước Nhiên thay mặt Ban Thư ký báo cáo tổng kết công tác Phật sự PG Q. Thốt Nốt nhiệm kỳ (2016-2021)

Để ghi nhận những đóng góp tích cực vì sự phát triển của Phật giáo và địa phương, Thường trực BTS Phật Giáo TP. Cần Thơ đã trao tặng bằng tuyên dương công đức cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Phật sự trong nhiệm kỳ qua; đồng thời BTS GHPGVN quận cũng nhận được bằng khen và lẵng hoa từ HĐND, UBND, UBMTTQVN Q. Thốt Nốt chúc mừng.

Tại Đại hội, thành viên BTS Phật giáo Q. Thốt Nốt, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tuyên bố mãn nhiệm. Tiếp đó HT. Thích Thiện Huệ thay mặt chủ tọa đoàn trình danh sách BTS nhiệm kỳ 2021 - 2026. TT. Thích Bình Tâm đã lấy ý kiến biểu quyết danh sách nhân sự tân BTS GHPGVN Q. Thốt Nốt nhiệm kỳ 2021 - 2026 và được toàn thể đại biểu nhất trí thông qua.

TT. Thích Bình Tâm lấy ý kiến biểu quyết

Theo đó, Đại hội đã suy cử: 15 thành viên Ban Trị sự, trong đó,  HT. Thích Thiện Huệ được tái nhiệm Trưởng BTS GHPGVN Q. Thốt Nốt; NS. Thích Nữ Chơn Như - Phó Trưởng ban TT BTS GHPGVN; ĐĐ. Thích Thiện Hữu, ĐĐ. Thích Minh Nhãn - Đồng Phó Ban Trị sự; ĐĐ. Thích Minh Tịnh - Chánh Thư ký.

Tiếp theo, thành viên Tân Ban Trị sự, nhiệm kỳ IX (2016 – 2021) đã ra mắt Đại hội, phát biểu nhận nhiệm vụ và nhận hoa cùng quà chúc mừng.

Thay mặt chính quyền Q. Thốt Nốt, bà Lê Thị Thúy Hằng - Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu Phật sự trong 5 năm qua của Ban Trị sự Phật giáo Q. Thốt Nốt, góp phần vào sự phát triển chung cho quận nhà. Đồng thời, Bà cũng gửi lời chúc mừng đến tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới và mong rằng quý Tăng Ni và Phật tử sẽ tiếp tục nổ lực phát huy tinh thần tốt đời đẹp đạo của Phật giáo.

Ban đạo từ tại Đại hội, TT. Thích Bình Tâm thay mặt Thường trực BTS chúc mừng tân Trưởng BTS và tán thán công đức của tập thể BTS PG Q. Thốt Nốt nhiệm kỳ (2016 - 2021). Thượng tọa mong rằng các vị đã được suy cử vào BTS Quận nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, cùng nhau cố gắng hoàn thành tốt các công tác Phật sự mà Giáo hội giao phó. Hướng dẫn các tín đồ Phật tử tu tập theo Chánh pháp, thực hiện theo đường lối của Đảng, nhà nước, hiến chương GHPGVN, theo phương châm “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”.

TT. Thích Bình Tâm ban lời đạo từ

Thay mặt Ban Tổ chức ĐĐ. Thích Thiện Hữu phát biểu cảm tạ tri ân đến chư Tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo TP. Cần Thơ và chính quyền các cấp cùng các tập thể và cá nhân đã quan tâm, giúp đỡ, trợ duyên và tạo mọi điều kiện thận lợi đễ Đại hội được thành công tốt đẹp.

Đại hội khép lại trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp và nhất trí cao.

Thanh Hùng

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online