Cần Thơ: Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2022 của Ban Trị sự  (BTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) huyện Cờ Đỏ

PSO - Sáng ngày 07/12/2022, Ban Trị sự GHPGVN huyện Cờ Đỏ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2022 tại chùa Giác Nguyên, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ. Đây là đơn vị thứ 03 trên tổng số 09 quận /huyện của TP. Cần Thơ đã hoàn thành tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2022. Chứng minh hội nghị có TT. Thích Bình Tâm - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP. Cần Thơ; TT. Dương An - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN TP. Cần Thơ, Trưởng ban BTS GHPGVN huyện Cờ Đỏ; TT. Thích Chiếu Nhơn – Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử TP. Cần Thơ; ĐĐ. Thích Thiện Hữu -  Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP. Cần Thơ; ĐĐ. Thích Thiện Hậu – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN TP. Cần Thơ cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Thường trực BTS TP. Cần Thơ, BTS huyện Cờ Đỏ, tín đồ Phật tử tham dự hội nghị. Về phía khách mời tham dự có ông Nguyễn Ngọc Thanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cờ Đỏ; ông Phạm Minh Thuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cờ Đỏ; ông Lê Minh Phúc - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQVN huyện Cờ Đỏ; ông Phạm Hoàng Khương – Huyện Ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện Cờ Đỏ cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành huyện Cờ Đỏ và lãnh đạo các xã, thị trấn, đại diện Tôn giáo bạn đến tham dự. Mở đầu hội nghị, SC. Thích Nữ Chúc Thu - Phó Trưởng ban BTS GHPGVN huyện Cờ Đỏ đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2022 của BTS huyện nhà. Theo báo cáo, về công tác hành chính, BTS huyện đã tập trung giải quyết các hồ sơ về cấp giấy phép xây dựng chùa, tịnh xá, chuyển mục đích sử dụng đất tôn giáo cho chùa Giác Nguyên, tiếp nhận, thuyên chuyển hoạt động tôn giáo, giới thiệu các giới tử thọ giới Đại giới đàn Huệ Trường do Ban Trị sự GHPGVN TP. Cần Thơ tổ chức. Về công tác Giáo dục Phật giáo, Văn hóa và Thông tin Truyền thông, BTS huyện luôn chú trọng, quan tâm việc đào tạo thế hệ Tăng Ni trẻ, đào tạo từ trình độ Trung cấp, Cao đẳng cho đến Cử nhân Phật học qua đó góp phần tạo điều kiện cho công tác Phật sự, Hướng dẫn Phật tử tu học tại các tự viện ngày càng được nhiều thuận lợi và thành tựu hơn trước. Chủ động thực hiện việc thông tin truyền thông, triển khai những thông bạch, thông báo... của các cấp Giáo hội, văn bản của Chính quyền, ban ngành đến cơ sở tự viện trong sinh hoạt tôn giáo và hoạt động Phật sự. Các Tự viện đã thường xuyên quan tâm đến công tác Hoằng pháp nhằm động viên Phật tử tinh tấn tu học thông qua các khóa tu Thiền, Bát Quan trai, Niệm Phật, một ngày an lạc, khóa tu tuổi trẻ,… Thể theo tinh thần từ bi của nhà Phật, các tự viện đã tích cực thực hiện công tác từ thiện xã hội như: phát quà, gạo cho bà con nghèo trên địa bàn nhân dịp Tết nguyên đán, lễ Vu lan Báo hiếu, trao tặng học bổng, tập sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới, ủng hộ quỹ khuyến học khuyến tài, quỹ vì người nghèo, phát quà trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền là 3,513,000,000 đồng. Về phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023, tổ chức viếng thăm đầu xuân, chúc tết chư Tôn đức giáo phẩm lãnh đạo BTS TP. Cần Thơ, cơ quan các cấp. Tham gia công tác từ thiện xã hội, góp phần chung tay cùng với địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội, tổ chức thêm lớp học giáo lý dành cho Phật tử thông qua khóa tu Thiền, Bát Quan trai, Niệm Phật, một ngày an lạc tại các tự viện. Phổ biến các văn bản pháp luật của Nhà nước đến Tăng Ni các cơ sở tự viện hoạt động theo luật tín ngưỡng, tôn giáo và theo đúng quy định nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN. Tiếp đó, đại diện Chính quyền đã có những phần quà trao tặng đến BTS huyện Cờ Đỏ, chúc mừng thành tựu của các công tác Phật sự của BTS huyện nhà đã đạt được trong năm qua. Đại diện chính quyền địa phương lên phát biểu, ông Phạm Minh Thuấn bày tỏ, niềm vui mừng và gửi lời chúc mừng sự thành công của Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần IX được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, ghi nhận những đóng góp của BTS huyện, trong những năm qua đạt được nhiều thành tựu lớn. Ông mong rằng BTS GHPGVN TP. Cần Thơ nói chung cũng như BTS huyện Cờ Đỏ sẽ tiếp tục quan tâm ủng hộ, giúp đỡ hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, chăm lo cho bà con có đời sống ngày một tốt hơn. Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố, TT. Thích Bình Tâm đã triển khai các hoạt động Phật sự trọng tâm năm 2023 của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. Cần Thơ đến hội nghị. Theo đó, trung tuần tháng 12 Ban Trị sự GHPGVN TP. Cần Thơ sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự cấp thành phố tại Thiền viện Trúc lâm Phương Nam, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ. Thượng tọa yêu cầu Tăng Ni tích cực vận động, kết hợp cùng Chính quyền địa phương giúp đỡ người dân trên địa bàn huyện có cuộc sống ổn định hơn, khuyến khích Tăng Ni trẻ đăng ký các khóa học của Trường Trung cấp Phật học, triển khai công tác Hoằng pháp đến bà con vùng nông thôn… Khuyến khích con em trong gia đình Phật tử tham dự khóa tu mùa hè, hội trại do Ban Trị sự thành phố tổ chức. Tại đây, TT. Dương An - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN TP. Cần Thơ, Trưởng ban BTS GHPGVN huyện Cờ Đỏ thay mặt Ban Trị sự Phật giáo huyện phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban Thường trực Ban Trị sự thành phố cũng như ý kiến đóng góp của chính quyền địa phương. Cũng trong hội nghị này, Thượng tọa đã tặng hoa chúc mừng TT. Thích Bình Tâm được Đại hội Phật giáo toàn quốc lần IX suy cử với chức vụ Ủy viên Thường trực HĐTS. Hội nghị đã kết thúc sau bài phát biểu cảm tạ của ĐĐ. Thích Đạt Ma Hải Huyền – Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện Cờ Đỏ. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin, ảnh: Khải Sang

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online