Cần Thơ: Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022 của Phật giáo huyện Vĩnh Thạnh

PSO - Sáng ngày 5/12/2022 (nhằm 12/11 Nhâm Dần), tại chùa Liễu Thành (xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ) BTS GHPGVN huyện Vĩnh Thạnh đã trang nghiêm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022. Chứng minh và tham dự hội nghị có: HT. Đào Như – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban BTS GHPGVN TP. Cần Thơ; TT. Thích Bình Tâm - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban TT BTS GHPGVN TP. Cần Thơ; HT. Thích Thiện Huệ - UV HĐTS, Phó trưởng ban kiêm Trưởng Ban Tăng sự Phật giáo thành phố cùng chư Tôn đức trong Ban Thường trực BTS TP. Cần Thơ và huyện Vĩnh Thạnh về tham dự. Đại diện chính quyền có: ông Trần Việt Hùng – UV Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Vĩnh Thạnh; ông Đặng Công Văn – Phó Trưởng phòng Nội Vụ huyện cùng lãnh đạo đại diện các Ban ngành xã Thạnh Mỹ đồng tham dự. Thay mặt Ban Thư ký, ĐĐ. Thích Quang Dụng – Chánh thư ký BTS Phật giáo huyện Vĩnh Thạnh trình báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Theo đó, Phật giáo huyện Vĩnh Thạnh hiện có 08 cơ sở Tự viện và 1 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung với 31 vị Tăng Ni và 3.000 tín đồ Phật tử. Đối với các nghi lễ truyền thống của Phật giáo như Đại lễ Phật đản, Đại lễ Vu Lan báo hiếu, Lễ dâng cúng Pháp y,... Ban Trị sự huyện luôn quan tâm, nhắc nhở các tự viện tổ chức trang nghiêm, theo đúng quy định của Giáo hội và pháp luật của nhà nước. Nhằm hướng dẫn Phật tử tu học theo đúng Chánh pháp của đức Phật các tự viện trong huyện quan tâm tổ chức các khóa tu thiền, khóa tu bát quan trai, lớp học giáo lý …Với mục đích giúp đỡ và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, công tác từ thiện xã hội luôn được Phật giáo huyện Vĩnh Thạnh quan tâm, trong năm qua nhiều công tác đã được thực hiện đa dạng và quy mô với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Tiếp đó, ĐĐ. Thích Quang Dụng tiếp tục trình phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023 gồm 6 điều. Theo đó, Ban Trị sự huyện sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và quyết tâm hoàn thành tốt mọi Phật sự. Thay mặt Thường trực Ban Trị sự, TT. Thích Bình Tâm triển khai các hoạt động Phật sự trọng tâm năm 2023 của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. Cần Thơ đến hội nghị. Theo đó, trung tuần tháng 12 Ban Trị sự GHPGVN TP. Cần Thơ sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết công tạc Phật sự cấp thành phố tại Thiền viện Trúc lâm Phương Nam (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ). Thượng tọa yêu cầu Tăng Ni tích cực vận động, đóng góp cùng chính quyền địa phương trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán; Ban Trị sự các quận, huyện tổ chức các đoàn tham dự Đại lễ Phật đản do Ban Trị sự thành phố tổ chức; Ban Trị sự các quận, huyện tích cực phối hợp cùng Ban Trị sự thành phố tổ chức thành công khóa An cư kiết hạ PL. 2567. Đồng thời, Thượng tọa khuyến khích các đạo tràng đăng ký với Ban Trị sự TP. Cần Thơ cử các Tăng Ni sinh tại trường Trung cấp Phật học TP. Cần Thơ đến thực tập giảng pháp; khuyến khích con em trong gia đình Phật tử tham dự khóa tu mùa hè, hội trại do Ban Trị sự thành phố tổ chức. Đại diện chính quyền địa phương, ông Trần Việt Hùng gửi lời chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Phật giáo các cấp cũng như các thành tựu Phật giáo huyện Vĩnh Thạnh đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, ông Trần Việt Hùng khái quát về tình hình chung của huyện, Phật giáo huyện nhà luôn đồng hành cũng chính quyền địa phương hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, chăm lo cho bà con có đời sống ngày một tốt hơn. Ban đạo từ, HT. Đào Như hoan hỷ tán dương các thành tựu Ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Thạnh đã đạt được. Với các Phật sự trọng tâm của Ban trị sự Phật giáo TP. Cần Thơ đã được triển khai, Hòa thượng mong rằng Ban Trị sự Phật giáo huyện sẽ ghi nhận và nổ lực thực hiện, nhất là các công tác an sinh xã hội. Hòa thượng tin rằng với tin thần hòa hợp, đoàn kết Phật giáo TP. Cần Thơ sẽ ngày càng phát triển vững mạnh. Tại đây, ĐĐ. Thích Minh Tịnh – UV BTS GHPGVN TP. Cần Thơ, Trưởng BTS Phật giáo huyện Vĩnh Thạnh thay mặt Ban Trị sự Phật giáo huyện phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban trị sự thành phố cũng như ý kiến đóng góp của chính quyền địa phương. Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo huyện Vĩnh Thạnh đã tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội Phật giáo toàn quốc lần IX và chúc mừng HT. Đào Như, TT. Thích Bình Tâm, HT. Thích Thiện Huệ được Đại hội Phật giáo toàn quốc suy cử với chức vụ mới. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Phương Đại

Download Android Download iOS
TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online