Cần Thơ: Lãnh đạo thành phố thăm và chúc mừng Phật Đản đến BTS PG thành phố

PSO – Sáng ngày 25/5/2021 (nhằm ngày 14/4 năm Tân Sửu), nhân dịp Đại lễ Phật Đản PL.2565, đoàn lãnh đạo TP. Cần Thơ đã đến thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản PL.2565 đến chư Tôn đức Ban Thường trực BTS PG thành phố tại Văn phòng BTS (chùa Khánh Quang, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Tiếp đoàn có: HT. Đào Như -  Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự PG TP. Cần Thơ; HT. Thích Minh Lý – Chứng minh BTS PG thành phố; TT. Lý Hùng – UV HĐTS, Phó trưởng BTS PG thành phố; TT. Thích Thiện Thông – Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Nghi lễ PG thành phố; TT. Thích Đức Toàn – Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát PG thành phố; TT. Thích Minh Thành – Trưởng Ban Hoằng pháp BTS GHPGVN thành phố cùng chư Tôn đức Ban Thường trực BTS PG TP. Cần Thơ.

Đoàn lãnh đạo thành phố do ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn; cùng đi có bà Trần Thị Vĩnh Nghi – UV Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận thành phố; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố; ông Nguyễn Tiền Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều; Đại tá Phạm Ngọc Quang - Thành ủy viên, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự TP; ông Tống Văn Nhịn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP; các lãnh đạo các Sở, Ban ngành thành phố và lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND- UBMTTQVN Q.Ninh Kiều, Đảng ủy - HĐND – UBND - UBMTTQVN phường Tân An.

Tại buổi tiếp đón đoàn, chư Tôn đức Tăng Ni PG TP. Cần Thơ đã được lắng nghe những lời phát biểu chúc mừng Đại lễ Phật Đản của ông Phạm Văn Hiểu. Ông cũng thông tin về tình hình phát triển kinh tế,văn hóa xã hội... của thành phố và những đóng góp của Phật giáo cùng Dân tộc trong những năm qua và bày tỏ sự tin tưởng vào truyền thống "Hộ quốc - An dân" với những đóng góp của Phật giáo, chư Tôn đức Tăng Ni đối với đất nước. Phật giáo luôn là cầu nối để tuyên truyền những chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với Phật tử, đặc biệt là trong việc chung tay phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo yêu cầu 5K của Bộ Y tế.

Đáp lại những tình cảm tốt đẹp ấy, HT. Đào Như thay mặt cho Tăng Ni, Phật tử PG TP. Cần Thơ đã cảm ơn đến quý lãnh đạo thành phố, các cơ quan, ban ngành, đã luôn tin tưởng và tạo nhiều điều kiện cho Phật giáo Cần Thơ phát triển. Hòa thượng cũng cho biết do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Phật giáo thành phố đã thực hiện theo sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội cũng như của các cấp chính quyền sẽ hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người, thay vào đó sẽ hướng dẫn các Tự viện, chư Tăng Ni, Phật tử thực hiện các nghi lễ Phật đản tại tư gia nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Kết thúc chuyến thăm đoàn lãnh đạo thành phố cùng chư Tôn đức trong Ban Thường trực đã thực hiện nghi lễ Tắm Phật để cầu nguyện dịch bệnh sớm được tiêu trừ.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Thanh Hùng - Phương Đại

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online