31/03/2019 13:42

Cần Thơ: Tái hiện lại dấu ấn chợ xưa tại Hội trại “Tình Đất Phương Nam”


PSO – Trưa ngày 31/03/2019, tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, TP. Cần Thơ, Hội trại tuổi trẻ Phật giáo lần thứ 13 với chủ đề “Tình đất phương Nam” do Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phân ban Thanh Thiếu nhi Phật tử kết hợp với Ban Trị sự, Ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Cần Thơ tổ chức, đã tái hiện phiên chợ quê hương trên đất trại, với sự tham dự của gần hơn 1.600 bạn trẻ thuộc 13 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long về tham dự, đây là một trong những sự kiện quan trọng nhằm hướng đến và chào mừng Đại Lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2019.

Phiên chợ quê hương là nơi thể hiện nét đẹp văn hóa lâu đời, là nơi dù ai đi xa cũng nhớ về, với những gì đẹp đẽ nhất và rất đỗi thân quen. Đó còn là nơi giao lưu, trao đổi giữa người mua, người bán, và là nơi xuất phát những câu chuyện dở khóc, dở cười của kẻ trao, người nhận, tạo nên dấu ấn của một phiên chợ xưa. Tại đây, Ban Tổ chức với hy vọng lưu giữ những vẻ đẹp truyền thống, cũng như muốn tái hiện lại những khung cảnh hiện thực từ cuộc sống thường nhật, để các bạn cảm nhận được những điều sâu sắc của tình thương, của những bài học về lẽ sống ở đời.

Thông qua “Dấu ấn chợ xưa”, Ban tổ chức đã lồng vào đó cả một xã hội thu nhỏ, nơi có nhiều hạng người với những tính cách khác nhau, là nơi phải giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để tìm kiếm được từng đồng tiền bằng mồ hôi, nước mắt và chính công sức của mình. Nơi đó, không chỉ có người tốt, mà còn có kẻ xấu, là nơi nếu các bạn không có cố gắng sẽ rơi vào vong xoáy được mất, hơn thua …

Để có được những gian hàng đẹp mắt, thu hút khách hàng ghé thăm và để có được những bữa cơm ngon của từng trại, tất cả mọi thứ phải nhờ vào sự thông minh, khéo léo, sự linh hoạt trong từng khâu chuẩn bị, tổ chức của các bạn trại sinh. Các bạn phải suy nghĩ trong việc lên ý tưởng, cho đến việc phải học cách ứng xử như thế nào đối với khách mua hàng. Từ đó, các bạn sẽ nhận ra rằng, những đồng tiền kiếm được thật đáng quý biết bao, nó chính là kết quả từ rất nhiều mồ hôi, công sức, thậm chí mất cả nước mắt chỉ để đổi lấy một bữa cơm cho chính trại của mình và rộng hơn là gia đình của các bạn. Đó là những điều mà Ban Tổ chức muốn gửi gắm đến các bạn trại sinh thông qua phiên chợ này, để các bạn biết trân quý đồng tiền, biết thương yêu ba mẹ, bởi ngoài xã hội kia, là đầy rẫy những khó khăn, những hiểm nguy đang rình rập, nếu chúng ta không vững tâm, bền chí, các bạn sẽ dễ rơi vào những cạm bẫy của dòng đời nghiệt ngã.

Sau đây, là một số hình ảnh của dấu ấn chợ xưa:

                

Ban Báo chí Hội trại

&app=desktop&zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=10&zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG">Xem Video: Giới thiệu Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2019

The post Cần Thơ: Tái hiện lại dấu ấn chợ xưa tại Hội trại “Tình Đất Phương Nam” appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online