Cần Thơ: Thường trực BTS thành phố tổ chức lễ trao giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm

PSO - Căn cứ nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027. Căn cứ Quyết định số 05 ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Chứng minh GHPGVN về việc phê chuẩn tấn phong Giáo phẩm đơn vị Phật giáo thành phố Cần Thơ, sáng ngày 14/12/2023 (nhằm ngày 24 tháng Giêng năm Quý Mão), Thường trực BTS GHPGVN TP.Cần Thơ long trọng tổ chức lễ trao giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ). Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT. Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.Cần Thơ; HT. Thích Thiện Tài, Chứng minh BTS GHPGVN thành phố; HT. Đào Như, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban BTS GHPGVN thành phố; TT. Thích Bình Tâm, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố; TT. Lý Hùng, Ủy viên HĐTS, Phó ban BTS GHPGVN thành phố; HT. Thích Thiện Huệ - Ủy viên Dự khuyết HĐTS, Phó ban BTS, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN thành phố cùng chư Tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN TP. Cần Thơ, chư Tôn đức trụ trì các tự viện và đông đảo Phật tử về tham dự.
Chư Tôn đức quang lâm chứng minh và tham dự
Khách mời tham dự có ông Lê Hùng Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố; ông Lê Nguyễn Sinh Nhật, Chánh Văn phòng UB MTTQVN thành phố; Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng phòng An ninh Đối nội Công an thành phố; ông Thạch Út Hậu, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 Ban Tôn giáo thành phố, đại diện chính quyền địa phương sở tại đồng tham dự.
Khách mời tham dự buổi lễ
TT. Thích Bình Tâm phát biếu khai mạc
Phát biểu khai mạc, TT. Thích Bình Tâm, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố chia sẻ: “Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ đã gặt hái được nhiều thành quả thiết thực trên các mặt hoạt động Phật sự của Giáo hội. Tất cả thành tựu đó là nhờ sự chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của các cơ quan ban ngành các cấp, sự đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực của tập thể Ban Trị sự và toàn thể Tăng Ni, Phật tử Phật giáo thành phố. Những thành tựu ấy thể hiện rõ nét qua Phật sự thiết thực trong thời gian qua, được tuyên dương tại Đại hội Phật giáo TP.Cần Thơ, đóng góp một phần công sức phát triển ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Trị sự mong rằng, chư Tôn đức được tấn phong giáo phẩm tiếp tục đóng góp công sức của cho công tác Phật sự của Giáo hội, dù ở cương vị nào, chư Tôn đức là đại diện cho Giáo hội tại các cơ sở, truyền tải thông điệp hoằng pháp lợi sanh, thực hiện những lời Phật dạy đến với đồng bào Phật tử gần xa để không phụ sự tin tưởng giao phó của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội.”
TT. Lý Hùng, Ủy viên HĐTS, Phó ban BTS GHPGVN thành phố tuyên đọc quyết định phê chuẩn tấn phong giáo phẩm
Tại buổi lễ, TT. Lý Hùng, Ủy viên HĐTS, Phó ban BTS GHPGVN thành phố tuyên đọc quyết định về việc phê chuẩn tấn phong giáo phẩm đơn vị Phật giáo TP.Cần Thơ của Hội đồng Chứng minh GHPGVN. Tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, Phật giáo TP.Cần Thơ được đại hội thống nhất tấn phong giáo phẩm 56 vị trong đó: Hòa thượng 07 vị, Thượng tọa 14 vị, Ni trưởng 09 vị, Ni sư 26 vị được Hội đồng Chứng minh GHPGVN ban hành quyết định phê chuẩn tấn phong hàng Giáo phẩm. Dịp này, Thường trực BTS trao giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm và khánh vàng chúc mừng đến chư Tôn đức được HĐCM tấn phong lên hàng giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng và Ni sư.
HT. Thích Minh Thành, Phó ban BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp thành phố phát biểu tri ân
Hòa thượng Thích Minh Thành, Phó ban BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp thành phố đại diện chư Tôn đức được tấn phong giáo phẩm phát biểu tri ân đến chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội các cấp, chư vị khách quý lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương.
HT. Đào Như ban đạo từ
Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Đào Như chúc mừng đến quý Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư được Thường trực HĐCM tin tưởng tấn phong lên hàng giáo phẩm cao hơn. Đồng thời, Hòa thượng mong muốn muốn chư Tôn đức cùng chung tay xây dựng Phật giáo thành phố ngày càng phát triển theo chủ đề của Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”. Cuối lời, Hòa thượng chúc chư Tôn đức cùng quý vị chính quyền luôn được 5 pháp của Đức Phật “Sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ”. Buổi lễ kết thúc trong niềm hoan hỷ của chư Tôn đức, các cấp chính quyền và quý Phật tử. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Thực hiện: Được Huỳnh - Thanh Hoà

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online