PSO – Theo chương trình Đại Giới đàn Huệ Trường, sáng ngày 23/6/2022 (nhằm ngày 24/6 AL), Ban tổ chức Đại Giới Đàn đã đến chùa Phổ Quang (TT. Thốt Nốt, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ), làm lễ cung thỉnh tôn ảnh cố Hòa thượng thượng Huệ hạ Trường (tôn danh được lấy làm tôn hiệu của Đại Giới Đàn) và giới Bổn về Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam, chùa Phước Long, địa điểm truyền giới cho các giới tử.
Đoàn cung nghinh Tôn ảnh có: HT. Thích Thiện Huệ – Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN TP. Cần Thơ; HT. Thích Minh Thành – Phó Trưởng Ban Trị sự, kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN TP. Cần Thơ; TT. Thích Minh Phú – Phó Trưởng Ban Trị sự, kiêm Trưởng ban Ban Kiểm soát GHPGVN TP. Cần Thơ, cùng chư tôn đức Tăng, Ni Ban Thường trực BTS GHPGVN TP. Cần Thơ, Ban Tổ chức Đại Giới Đàn.
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH HUỆ TRƯỜNG
(1943 – 2021)
– Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
– Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thành phố Cần Thơ;
– Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN;
– Nguyên Phó Trưởng Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN;
– Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ;
– Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học thành phố Cần Thơ;
– Nguyên Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp.Cần Thơ;
– Trụ trì Chùa Phổ Quang, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.
I. THÂN THẾ:
Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Trường, thế danh Phan Văn Sanh, sinh năm 1943, tại xã Trung Nhứt, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Dưỡng phụ là cụ ông Phan Văn Thanh, dưỡng mẫu là cụ bà Trần Thị Thái.
Ngài được sinh trưởng trong một gia đình trung nông, phúc hậu, nhơn từ, có nề nếp đạo đức vững chắc và kính tin Tam bảo. Ngài sanh ra trong thời điểm chiến tranh tàn phá quê hương, gây cho bao nhiêu gia đình lầm than, phải chia lìa đau thương mất mát. Nghĩ đến Tam Bảo là nơi nương tựa vững chắc và có lẽ Hòa thượng đã gieo căn lành từ nhiều kiếp, nhân duyên của Ngài đến chùa là nhờ túc duyên Phật pháp, khi Trưởng lão Hòa thượng vừa mới sinh ra được cha mẹ gửi vào chùa Giác Nguyên, xã Trung An, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ (nay là xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ) được Hòa thượng Bổn sư thượng Huệ hạ Quang nhận lãnh, dưỡng nuôi, giáo dục đạo đức tu hành. Mặc dầu sự ra đời của Hòa thượng trong cảnh khổ, nhưng ngài được tình thương che chở Tam Bảo, tình thương của Bổn sư thượng Huệ hạ Quang vừa là một người thầy mà cũng vừa là một dưỡng phụ, tình thương rộng lớn của Tăng Ni, tứ chúng chùa Giác Nguyên đã làm cho ngài ấm áp trong vòng tay của những người con Phật.
II. THỜI GIAN XUẤT GIA HỌC ĐẠO:
Năm 1943 đến năm 1953 Hòa thượng ở tại chùa Giác Nguyên, đến năm 10 tuổi (1953) Ngài được Hòa thượng Bổn sư chính thức cho xuất gia, làm người tập sự tu hành, công phu công quả tại chùa Giác Nguyên.
Năm 1954 đến năm 1961 được Hòa thượng Bổn sư cho đi học ở Trường Tân Qui Đông, Sa Đéc. Hòa thượng Bổn sư gửi gắm tại chùa Phật Quang, Sa Đéc để học chữ Hán cổ (chữ nho) và giáo lý căn bản tương đương trình độ Trung cấp Phật học ngày nay.
Đến năm 1962 Hòa thượng về tại chùa Phổ Quang, thị trấn Thốt Nốt, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ để tu học và hành đạo, được Hòa thượng Bổn sư truyền trao thừa hành Phật sự tại chùa Phổ Quang.
Năm 1970 đầy đủ duyên lành Ngài được Hòa thượng Bổn sư cho phép đăng đàn thọ giới Sa di do Chư Tôn đức Tỉnh hội Phong Dinh (nay là Cần Thơ) tổ chức.
Để viên mãn Tam đàn giới pháp, năm 1973, Trưởng lão Hòa thượng được đăng đàn thọ Tỳ-kheo và Bồ-tát giới tại chùa Khánh Quang – Cần Thơ, do Hòa thượng Bổn sư làm Đàn đầu Hòa thượng.
III. THỜI GIAN HÀNH ĐẠO:
Là tu sĩ, Hòa thượng lúc nào cũng được Tăng Ni, Phật tử địa phương và Giáo hội tín nhiệm, giao phó các trọng trách để hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh.
Năm 1984, Hòa thượng Bổn sư thượng Huệ hạ Quang viên tịch tại tổ đình Phổ Quang, Hòa thượng được kế thế điều hành Phật sự của Tông môn và làm Trụ trì Phổ Quang đến ngày nay.
Năm 1987, Hòa thượng tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thốt Nốt.
Năm 1988 đến năm 2003 Hòa thượng được Giáo hội giao phó làm Chánh Đại diện Phật giáo huyện Thốt Nốt.
Năm 1997 đến năm 2003 Hòa thượng được suy cử Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Cần Thơ.
Từ năm 2004 đến năm 2017 khi thành phố Cần Thơ được chia tách đơn vị hành chính giữa thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, Hòa thượng được Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự GHPGVN thành phố Cần Thơ suy cử, giao các trọng trách và chức vụ để điều hành Phật sự như sau:
– Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
– Phó Trưởng Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
– Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN thành phố Cần Thơ;
– Chánh Đại diện Phật giáo quận Ninh Kiều, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Ninh Kiều;
– Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học thành phố Cần Thơ.
Giữa Đạo pháp và Dân tộc, Hòa thượng luôn là vị tu sĩ gương mẫu, người công dân tốt, luôn giữ vững tinh thần “Đoàn kết, Hòa hợp – tốt đời đẹp đạo”, Hòa thượng tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và quận Ninh Kiều.
Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Cần Thơ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022 Hòa thượng được Tập thể Ban Trị sự suy tôn vào ngôi vị chứng minh Đạo sư Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ.
Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ 2017 – 2022 Hòa thượng được Trung ương Giáo hội suy tôn vào ngôi vị Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Hòa thượng đảm nhiệm nhiều cương vị, Tôn chứng Tăng già, Giáo thọ A Xà Lê, Yết Ma A Xa Lê tại các Đàn giới. Năm 2018 Trưởng lão Hòa thượng đảm nhiệm cương vị Đàn đầu Hòa thượng Đại giới đàn Chơn Đức và Đại giới đàn Thiện Tâm năm 2020 do Ban Trị sự GHPGVN thành phố Cần Thơ tổ chức.
Với những công đức mà Trưởng lão Hòa thượng đã đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc, nên Hòa thượng đã được Trung ương và địa phương tặng thưởng:
– Huy chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc.
– Bằng khen Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
– Bằng khen của Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.
– Bằng Tuyên dương công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhiều bằng khen cao quý khác.
IV. THỜI GIAN VIÊN TỊCH:
Là một trong những Cao tăng cống hiến trọn đời cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh, Trưởng lão Hòa thượng đã có những đóng góp, những công đức to lớn kế thừa Phật sự, xiển dương Phật pháp và góp phần xây dựng và bảo vệ khối đại đoàn kết dân tộc, phụng sự đất nước.
Trưởng lão Hòa thượng là một bậc tôn sư khả kính đã có nhiều công lao giáo dưỡng và dìu dắt hàng môn đồ đệ tử đã trưởng thành, noi gương từ bi hỷ xả, tự giác giác tha của Hòa thượng để bền vững đạo tâm và trang nghiêm Giáo hội.
Ngày nay, khi hạnh nguyện hoằng dương Phật pháp, tế độ chúng sinh của Trưởng lão Hòa thượng đã viên mãn, thì cũng chính là lúc luật vô thường đưa Trưởng lão Hòa thượng trở về Tây phương kiến Phật vào lúc vào lúc 00 giờ 15 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2021 (nhằm ngày 14 tháng 3 năm Tân Sửu), Trụ thế 78 năm, hạ lạp 48 năm.
Nam mô Từ Lâm Tế Gia Phổ Tứ thập Nhứt thế, thượng Huệ hạ Trường, Húy Nhựt Sanh, Phan công Đại lão Hòa thượng Giác linh.
Tại trú xứ của cố HT. Thích Huệ Trường, chư Tôn đức đã thành kính dâng hương cúng dường Giác linh Ngài và tác bạch cung thỉnh Tôn ảnh cố Hoà thượng tại Tổ đường chùa Phổ Quang trở về tôn trí tại hai điểm truyền giới.
Tại hai giới trường Trưởng ban Kiến đàn cùng các Giới tử trang nghiêm, túc chờ cung nghinh tôn ảnh HT. Thích Huệ Trường trở về. Tiếng chuông trống Bát-nhã liên hồi vang lên trong không gian Giới trường trang nghiêm, giới tử thanh tịnh, thành kính cung đón Ban Kinh sư cung thỉnh tôn ảnh.
Sau đó, chư Tôn đức Ban Tổ chức Đại giới đàn quang lâm đại hùng bửu điện cử hành lễ khai chuông bảng.
Được biết, Đại Giới đàn Huệ Trường PL.2566 – DL.2022 sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ 22 – 24/7 (nhằm ngày 24 – 26/6 Nhâm Dần)
Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:
Thực hiện: Thanh Hùng – Phương Đại