16/11/2019 12:16

Cần Thơ: Trọng thể khai mạc Khóa bồi dưỡng và Khóa tu chuyên ngành HDPT khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ

PSO – Sáng ngày 16/11/2019 (20/10 năm Kỷ Hợi), tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ đã long trọng diễn ra lễ Khai mạc Khóa bồi dưỡng và Khóa tu chuyên ngành Hướng dẫn Phật tử (HDPT) khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ năm 2019.

Quang cảnh lễ Khai mạc

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Giác Nhường – Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật HĐCM GHPGVN; Hòa thượng Thích Huệ Trường - Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ; Hòa thượng Đào Như – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.Cần Thơ; Hòa thượng Thích Thanh Hùng – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban HDPT Trung ương GHPGVN, Trưởng Ban tổ chức (BTC); Hòa thượng Thích Huệ Minh – Ủy viên thường trực HĐTS, Trưởng ban Nghi lễ TƯ; HT.Thích Thanh Điện – Phó tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 1 TƯ GHPGVN; HT.Thích Tấn Đạt – Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯ; HT.Thích Thiện Toàn – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban HDPT TƯ; TT.Thích Phước Nguyên – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban Pháp chế TƯ; TT.Thích Phước Nghiêm – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban HDPT TƯ; TT.Thích Minh Nhẫn – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp TƯ, Tổ trưởng Tổ Thông tin Tuyên truyền VP2 TƯ; HT.Thích Nguyên Quang– Phó Ban HDPT TƯ; TT.Thích Bình Tâm – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Cần Thơ, Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam; TT.Lý Hùng – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng BTS Phật giáo TP.Cần Thơ; TT.Thích Duy Chấn – Phó trưởng Ban HDPT TƯ, Trưởng Phân ban Phật tử Dân tộc; HT.Thích Chân Không – Phó trưởng Ban HDPT TƯ, Trưởng Phân ban Cư sĩ Phật tử; ĐĐ.Thích Quảng Tiến – Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban HDPT TƯ cùng chư Tôn đức ủy viên HĐTS; chư Tôn đức, Phật tử 19 tỉnh thành và 5 phân ban trực thuộc Ban HDPT TƯ đồng quang lâm tham dự.

Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Trịnh Đình Toàn – Cán bộ Cục An ninh Nội địa Bộ Công an; ông Nguyễn Tiền Phong – Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ; bà Nguyễn Thúy Hằng – Phó Chủ tịch UB MTTQVN thành phố; ông Nguyễn Thanh Kiệt – Phó trưởng Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố; Thượng tá Trương Công Thành – Phó trưởng Phòng An ninh đối nội Công an thành phố; ông Nguyễn Văn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phong Điền cùng đại diện các ban ngành thành phố Cần Thơ và huyện Phong Điền đồng tham dự.

HT.Thích Thanh Hùng – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban HDPT Trung ương GHPGVN, Trưởng Ban tổ chức phát biểu Khai mạc

Trong không khí trang nghiêm và trọng thể, nhiều lẵng hoa của chư Tôn đức và Chính quyền địa phương đã được trao cho BTC với những lời chúc mừng tốt đẹp, chúc cho Khóa bồi dưỡng và Khóa tu chuyên ngành HDPT khu vực miền Đông và miền Tây Tây Nam Bộ lần này được thành tựu viên mãn.

Ban HDPT TƯ nhiệm kỳ VIII đã triển khai các công tác trọng tâm để thực hiện Nghị quyết Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, trong đó có nhiệm vụ tổ chức Khóa bồi dưỡng và Khóa tu chuyên ngành HDPT cho các khu vực trong cả nước. Trong thời gian qua, Ban HDPT TƯ đã tổ chức nhiều hoạt động hướng dẫn cho Phật tử tại gia tu học Phật Pháp, hộ trì Tam bảo, tu dưỡng đạo đức bản thân, góp phần xây dựng cuộc sống hoà bình, an lạc cho xã hội. Những kết quả đó đã góp phần cùng Giáo hội xây dựng con người Việt Nam hướng thiện, tuân thủ Pháp luật và xây dựng xã hội ổn định, đất nước phát triển.

Thời gian tới, trong hoạt động Phật sự Ban HDPT tiếp tục tăng cường công tác quản lý việc thành lập các đạo tràng, thành lập các câu lạc bộ Thanh thiếu nhi Phật tử, các đoàn hoằng Pháp cư sĩ để truyền bá chánh pháp đến các vùng miền chưa có Phật pháp, chấn chỉnh việc đăng ký tổ chức khoá tu mùa hè, mở các lớp giáo lý theo đúng quy định của Hiến chương, Nội quy Ban HDPT TƯ và quy định của Pháp luật.

Văn nghệ chào mừng

Các thành viên trong Ban HDPT các cấp, luôn mang trong mình trọng trách sống tốt đạo đẹp đời, thường xuyên mở các khoá huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng chuyên ngành cho các thành viên chuyên trách trực thuộc trong Ban HDPT các cấp, kết hợp với việc phổ biến tuyên truyền về Luật tín ngưỡng tôn giáo.

Năm 2018 Ban HDPT TƯ kết hợp BTS, Ban HDPT Phật giáo tỉnh Kon Tum tổ chức thành công khóa bồi dưỡng và khoá tu chuyên ngành HDPT khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Bước sang năm 2019, từ ngày 16 đến ngày 18/11/2019 (19 – 21/10 năm Kỷ Hợi) Ban HDPT TƯ tiếp tục kết hợp với BTS Phật giáo TP.Cần Thơ tổ chức Khoá Bồi dưỡng và khoá tu chuyên ngành cho các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ (gồm19 tỉnh, thành phố), đây là chương trình Phật sự trọng điểm tiếp theo của toàn Ban. Mong rằng, thông qua Khóa bồi dưỡng và khóa tu lần thứ 2 này sẽ phần nào đáp ứng được nguyện vọng của Tăng Ni, Phật tử và các giới trong khu vực, góp phần đưa đến sự ổn định trong hoạt động HDPT, giúp Phật giáo miền Đông và miền Tây Nam Bộ hòa nhập nhuần nhuyễn vào dòng phát triển của ngôi nhà chung GHPGVN.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tin: Hồ Thuỷ, ảnh: Cẩm Vân

The post Cần Thơ: Trọng thể khai mạc Khóa bồi dưỡng và Khóa tu chuyên ngành HDPT khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online