06/06/2018 20:40

Canada: Dự án xây dựng ngôi đại Già lam tại Đảo Hoàng tử Edward

Viện Phật giáo Đại Trí tuệ (GWBI) đang hy vọng xây dựng ngôi đại Già lam quy mô trên phần đất ở Brudenll trên Đảo hoàng tử Edward (P.E.I.)

Viện (GWBI) đã đưa ra thông cáo về dự án này trên trang web của địa phương. Đây là dự án xây dựng tổ hợp đa kiến trúc với thời gian khoảng 10 năm và trị giá hàng triệu USD. Dự án này nằm trong kế hoạch phát triển cộng đồng Phật tử ở Đảo hoàng tử Edward (P.E.I.), Viện (GWBI) đã có một cơ sở trên đường Uigg từ năm 2012.

Các nhà thực hiện dự án nói rằng ngôi Già lam sẽ có cư xá dành cho 1.400 vị Ni, tuy nhiên số cư dân chính xác sẽ phụ thuộc vào việc ghi danh.

Khu đất tổ hợp ngôi Già lam trải rộng hơn 121ha trên mặt Bắc và Nam của đường Brudenell, Hạt Kings, với 4 tòa nhà chính ở mặt phía Bắc của đường Brudenell và 2 tòa nhà ở mặt Nam.

Canada: Dự án xây dựng ngôi đại già lam tại Đảo Hoàng tử Edward
                                         (Nguồn: GWBI)

Ảnh: Viện Phật giáo Đại Trí tuệ hy vọng xây dựng một tổ hợp tự viện rộng lớn ở Brudenell, P.E.I để phục vụ các nhu cầu giảng dạy cho 1.400 chư Ni.

Tổ hợp này sẽ gồm các cơ sở vật chất dành cho giảng dạy, giảng đường, các điện thờ, Tăng xá... Dự án cũng sẽ xây dựng một khu đỗ xe 300 chỗ và 15 khu vực dành cho xe buýt...

Trong dự án này, Viện (GWBI) có kế hoạch xây dựng hệ thống thoát nước độc lập với diện tích khoảng 4ha (10 mẫu Anh). Dự án cũng chú trọng đến các vấn đề giao thông cho khu vực ngôi chùa và nhấn mạnh rằng: Phần lớn công dân của ngôi chùa sẽ không sở hữu phương tiện giao thông.

                                                 (Nguồn: GWBI)

Ảnh: Công tác xây dựng tổ hợp tự viện sẽ được tiến hành qua năm bước, kéo dài 10 năm. GWBI dự kiến chi hàng triệu đô la cho dự án. 

Tuy nhiên, Viện (GWBI) cho biết: Hội đồng Thị ủy cũng cần thay đổi khoanh vùng theo quy chế để cấp phép cho dự án này.

Một trung tâm phục vụ cộng đồng dự kiến sẽ được mở cửa vào ngày 07/06/2018 để thảo luận chiến lược liên quan đến môi trường cho công tác xây dựng tổ hợp ngôi Già lam. Dự án này vẫn đang chờ sự đồng thuận của các bên quản lý.

Vân Tuyền (Nguồn: Trending Hits)

(Nguồn: www.phatgiao.org.vn)

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online