Cao Bằng: Lễ khánh thành trường Mầm non Lê Lai tại huyện Thạch An

PSO - Được sự đồng ý của các cấp chính quyền địa phương, về việc tổ chức Khánh thành trường Mầm non Lê Lai. Sáng ngày 6/11/2021, tại xã Lê Lai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Đại diện Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN cùng Đại diện Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Lê Lai và các nhà tài trợ đã tiến hành Khánh thành trường Mầm non trên địa bàn xã. Sau những nghi lễ Phật giáo, TT. Thích Vân Phong - Ủy viên Thường trực Ban TT-TT Trung ương GHPGVN phát biểu lời khai mạc buổi lễ trang trọng này. Tiếp sau đó, lời phát biểu của Đại diện khối Doanh nghiệp tài trợ, ông Asada Kyoji - Tổng Giám đốc Công ty TNHH TOTO Việt Nam. Tiếp đến là lời phát biểu của đồng chí Ngô Thế Mạnh - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch An phát biểu những lời cảm tạ và trao bằng Tuyên dương công đức đến Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN và những nhà tài trợ, đã góp phần xây dựng ngôi trường Mầm non cho con em của bà con các dân tộc nơi đây. Cư sĩ Nguyễn Đình Hoạch - Ủy viên Thường trực Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, cùng đại diện Phật tử Cao Bằng trao những phần quà đến các cháu nhi đồng theo học tại ngôi trường thân yêu này. Tiếp theo là phần nghi lễ cắt bang Khánh thành ngôi trường Mầm non Lê Lai. Những Phật tử Cao bằng  bày tỏ lòng tri ân và tặng những phần quà đến ông Asada Kyoji - Tổng Giám đốc Công ty TNHH TOTO Việt Nam, Cục Hải quan Hà Nội và các doanh nghiệp đã đồng hành cùng BVHTWGHPGVN trong nhiều năm qua. Đây là ngôi trường thứ 11 mà BVHTWGHPGVN và cùng các doanh nghiệp đã xây dựng cho bà con dân tộc các vùng miền còn gặp nhiều khó khăn tại các tỉnh. Xã Lê lai là một Xã thuộc vùng biên cách biên giới 14 km với tổng dân số khoảng 3.000 người, gồm các dân tộc Kinh, Tày Nùng, Giao, nơi đây là một Xã còn gặp nhiều khó khăn của Huyện Thạch An, người dân nơi đây chủ yếu sống nghề nương rẫy và khai thát các sản vật địa phương như Hồi Quế, Ngô, lạc, Bí thơm.... Ngôi trường Mầm non nêu trên tuy nhỏ bé, nhưng góp phần đáng kể trong công cuộc phát triển giáo dục của địa phương các tỉnh biên giới phía Bắc của tổ quốc.

Tin, ảnh: Vân - Quảng Tâm

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online