Cáo phó: Hòa thượng Thích Thiện Toàn viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2023

CÁO PHÓ

- Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; - Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Đà Nẵng; - Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

HOÀ THƯỢNG THÍCH THIỆN TOÀN

  • Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  • Uỷ viên Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  • Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN
  • Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng
  • Ủy viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng
  • Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học thành phố Đà Nẵng
  • Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
  • Trú trì Chùa Thanh Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
  • Trú trì Chùa Pháp Lâm, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Do niên cao lạp trưởng, Hòa Thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 15 giờ 25 phút ngày 11/5/2023 (nhằm ngày 22 tháng 3 năm Quý Mão), tại Chùa Thanh Hà, 541 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. * Trụ thế        : 74 năm * Hạ lạp         : 51 năm - Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 17 giờ 00, ngày 12/5/2023 (23/3/Quý Mão). - Kim quan Hoà thượng được tôn trí tại chùa Pháp Lâm, 574 Ông Ích Khiêm, phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. - Lễ viếng bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 ngày 13/5/2023 (24/03/Quý Mão). ​- Lễ truy điệu được cử hành lúc 07 giờ 00 ngày 17/5/2023 (nhằm ngày 28 tháng 3 năm Quý Mão), sau đó cung tiễn kim quan Hòa thượng trà tỳ tại Trung tâm hỏa táng An Phước Viên, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Nay Cáo phó. TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS GHPGVN BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. ĐÀ NẴNG MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

(Đã ấn ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 TIỂU SỬ  HOÀ THƯỢNG THÍCH THIỆN TOÀN (1950 – 2023)

  • Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN
  • Uỷ viên Ban Tăng Tăng sự TW GHPGVN
  • Phó Trưởng Ban Thường trực Ban HDPTTW GHPGVN
  • Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng
  • Nguyên Hiệu trưởng Trường TCPH Đà Nẵng
  • Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Thanh Khê
  • Ủy viên UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng
  • Trú trì Chùa Thanh Hà, quận Thanh Khê, tp. Đà Nẵng
  • Trú trì Chùa Pháp Lâm, quận Hải Châu, tp. Đà Nẵng
I. THÂN THẾ: Hòa thượng Pháp danh Nguyên Hoàng, Pháp tự Thích Thiện Toàn, Pháp hiệu là Quang Pháp, thế danh Nguyễn Đức Huy, thuộc thế hệ thứ 10 Thiền phái Liễu Quán, nối pháp đời thứ 44 dòng Lâm Tế Chánh Tông. Hòa thượng thọ sanh ngày 20 tháng 2 năm Canh Dần (1950) trong một gia đình gia giáo, có nề nếp đạo đức vững chắc và kính tin Tam Bảo tại thôn Tân Tây, xã Tiên Thọ, huyện Tiên phước, tỉnh Quảng Nam. Hòa thượng là con trai thứ hai trong gia đình có chín anh em (06 trai, 03 gái), thân phụ là cụ ông Nguyễn Đức Quang, Pháp danh: Nhuận Vinh. Năm 1975, cụ Ông xuất gia với Đại Lão Hoà thượng Thích Từ Ý, Pháp tự Thích Thiện Minh, hiệu Quang Tánh, nguyên Uỷ viên Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, Chánh Đại Diện Phật giáo huyện Tiên Phước, Trú trì chùa Thọ Quang, thôn Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Thân mẫu là cụ bà Hồ Thị A, Pháp danh Tịnh Đàm. II. THỜI KỲ XUẤT GIA HỌC ĐẠO: Thuở nhỏ, Hòa thượng là người rất thông minh sáng dạ, hiếu học và hiền lương nên được mọi người thương quý. Mặc dù sinh ra nhằm thời đất nước chiến tranh loạn lạc, nhất là tại quê hương Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, nhưng Hoà thượng vẫn giữ tâm hướng Phật. Tuy đời sống khó khăn, Ngài vẫn thường xuyên theo song thân lên chùa làng tụng kinh, lễ Phật, và tỏ ra là người có túc duyên sâu dày đối với Phật pháp. Năm 16 tuổi (1966), duyên lành hội đủ, được sự ái hộ của song thân, Ngài đã phát tâm xuất gia, cầu đạo với Đại lão Hòa thượng thượng Từ hạ Ý, tại Chùa Hòa An, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, được ban pháp danh Nguyên Hoàng. Cuối năm 1966, Ngài được Hòa thượng Bổn sư gởi ra tu học tại Chùa Cẩm Hà, thành phố Hội An với Thượng Tọa Thích Hành Sơn. Năm 1967, Ngài xuống tu học tại chùa An Lạc và tiếp đến là chùa Pháp Bảo với Hòa Thượng Thích Trí Minh. Năm 1969-1971, Ngài tham học tại Phật học viện Bảo Tịnh, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Năm 1970, Ngài được Hòa thượng Bổn sư cho thọ giới Sa Di tại Đại Giới Đàn Vĩnh Gia, do Hòa thượng Thích Giác Nhiên làm Đàn đầu Hòa thượng, được ban pháp tự là Thích Thiện Toàn. Năm 1971-1974, Hòa Thượng là học Tăng tại Phật học viện Liễu Quán, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Năm 1973, Hòa thượng được Bổn sư cho thọ Cụ túc giới tại Đại Giới Đàn Phước Huệ thuộc Phật học viện Hải Đức Nha Trang do Trưởng lão Hòa thượng Thích Phúc Hộ làm Đường đầu Hòa thượng và được ban Pháp hiệu Quang Pháp. Cũng trong năm này, Hoà thượng tốt nghiệp tú tài và tiếp tục theo học tại Viện Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn. Sau năm 1975, Viện Đại học Vạn Hạnh giải thể, Hoà thượng trở về tu học tại thành phố Tam Kỳ, được Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam tín cử đảm nhiệm chức vụ Trú trì Chùa Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Năm 1980, Hoà thượng tham dự An cư kết Hạ cùng với chư Tôn Đức Tăng tại chùa Phổ Đà, thành phố Đà Nẵng. Năm 1984, trường Cao cấp Phật học Việt Nam (nay là Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh) khai giảng khoá đầu tiên, Hoà thượng tiếp tục theo học và tốt nghiệp Cử nhân Phật học vào năm 1988. Năm 1989, Hoà thượng tốt nghiệp Cử nhân Ngữ văn tại Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1991, Hòa thượng tốt nghiệp Cao học (Thạc sĩ) khoa Sử tại Viện Khoa học xã hội thành phố Hồ Chí Minh. III. THỜI KỲ HÀNH ĐẠO: 1. Tham gia công tác Phật sự: Năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập. Đến tháng 5 năm 1982, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng lần thứ nhất, Hòa Thượng được suy cử vào Ủy viên Ban Trị sự tỉnh hội Phật giáo Quảng Nam Đà Nẵng trong suốt 2 nhiệm kỳ 1982 – 1987, 1987 – 1992. Năm 1992, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng nhiệm kỳ III (1992-1997), Hòa thượng được Đại hội suy cử giữ chức vụ Chánh Thư ký tỉnh Giáo hội. Cũng trong thời gian này, Hòa Thượng đảm nhiệm chức vụ Hiệu phó Trường Cơ bản Phật học Quảng Nam Đà Nẵng và tham gia giảng dạy tại 2 trường Phật học Đà Nẵng và Tam Kỳ. Năm 1994 – 1997, Hòa Thượng là Ủy viên Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Năm 1992, Hoà thượng được suy cử Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương nhiệm kỳ 1992-1997. Năm 1994, Hòa Thượng được Tỉnh hội Phật giáo Quảng Nam Đà Nẵng bổ nhiệm Trụ trì chùa Thanh Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Năm 1997, tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng được chia tách thành hai đơn vị hành chính là thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương và tỉnh Quảng Nam, Hòa thượng được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Đà Nẵng bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng. Đến năm 2007, sau khi Hòa Thượng Hiệu trưởng Thích Từ Mẫn viên tịch, Hòa thượng được Giáo hội bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng. Năm 2002, Hòa thượng giữ chức vụ Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phó Chánh đại diện Phật giáo quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2002 – 2007, Ngài được Đại hội tấn phong lên hàng giáo phẩm Thượng Tọa. Năm 2004, Hòa thượng được bầu làm đại biểu Hội Đồng Nhân Dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2004 – 2009. Năm 2007, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ III (2007-2012), Hòa thượng được Đại hội suy cử giữ chức vụ Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử. Năm 2008, Hòa thượng làm Chánh chủ khảo tại Đại giới đàn Trí Thủ do Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng tổ chức. Năm 2012, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ IV (2012-2017), Hòa thượng được Đại hội suy cử giữ chức vụ Phó Trưởng Ban trị sự kiêm Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử. Năm 2013, Hòa thượng được cung thỉnh làm Đệ Tam Tôn chứng tại Đại Giới Đàn Phước Trí do Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng tổ chức. Năm 2017, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ V (2017-2022), Ngài được Đại hội suy cử giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Thanh Khê. Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022, Ngài được Đại hội tấn phong lên hàng giáo phẩm Hòa thượng. Từ năm 2017 đến nay, Hoà thượng đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN. Năm 2018, Hòa thượng được cung thỉnh làm Giáo thọ A-xà-lê tại Đại Giới Đàn Tôn Thắng do Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng tổ chức. Năm 2019, Hòa Thượng đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng, Trưởng Ban Trụ trì chùa Pháp Lâm, Trụ sở của Ban Trị Sự GHPGVN tp. Đà Nẵng. Với tư cách là Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu Phật giáo cấp Quận/Huyện nhiệm kỳ 2021-2026, Ngài đã quan tâm, chỉ đạo Ban Trị sự Phật giáo 7 Quận, Huyện tổ chức Đại hội thành công viên mãn. Năm 2022, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ VI (2022-2027, Ngài được Đại hội tín nhiệm suy cử chức vụ Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng. 2. Đào tạo Tăng tài, Hoằng pháp lợi sanh: Hoà thượng là vị Thầy suốt đời tận tuỵ với sự nghiệp Hoằng pháp và Giáo dục Phật giáo. Ngài là vị Giáo Thọ Sư kỳ cựu đối với nhiều thế hệ Tăng Ni, đặc biệt là bộ môn Duy thức học. Có thể nói, thế hệ Tăng Ni trẻ lãnh đạo các cấp Giáo hội tại thành phố Đà nẵng và tỉnh Quảng Nam hiện tại đều là học trò của Ngài, được đào tạo tại Trường Trung cấp Phật học tp. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trước đây. Trong quá trình giảng dạy, Hoà thượng đã dành thời gian biên soạn và dịch nhiều tập giáo án rất công phu làm tài liệu giảng dạy cho Tăng Ni sinh. Các tập giáo án đó hiện nay đã được xuất bản thành những bộ sách có giá trị như:
  • Nghiên cứu về Duy thức học.
  • Giảng giải văn Quy Sơn Cảnh Sách.
  • Luận Đại thừa năm uẩn.
  • Giảng giải Hai thời công phu.
  • Nhân minh luận.
  • Kinh Lăng già.
Ngoài việc giảng dạy cho Tăng Ni sinh, Hòa Thượng còn là vị Giáo thọ Sư cho các huynh trưởng bậc Lực của GĐPT Đà Nẵng, là vị Giảng sư thuyết pháp cho các khoá tu của Cư sĩ Phật tử. Ngài còn dành thời gian hướng dẫn Tín đồ thông qua việc chứng minh, tham dự các khóa lễ như: Lễ hội Quán Thế Âm, Đại Lễ Phật Thành đạo, Đại Lễ Phật Đản; ban Đạo từ tại các Đại Lễ Vu Lan, Trai đàn và các Lễ đặt đá hay khánh thành các ngôi tự viện,... Năm 2012, trên cương vị Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học thành phố Đà Nẵng, Hoà thượng đã khởi xướng mở lớp Trung cấp Phật học dành cho Cư sĩ Phật tử. Đây là lớp Trung cấp Phật học dành cho hàng Cư sĩ tại gia đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng cũng như cả nước. Trên nền tảng đó, trường TCPH Đà Nẵng đã đào tạo được 3 khoá với trên 200 Học viên Cư sĩ đã tốt nghiệp, hiện đang đào tạo khoá IV (2022 – 2025) với 121 Học viên Cư sĩ đang theo học. Năm 2014, nhận lời cung thỉnh của người học trò cũ là Thượng toạ Thích Đạo Từ, Hoà thượng đã sang Hoa Kỳ thăm viếng nhiều nơi và thuyết pháp tại nhiều đạo tràng tu học. Với sự đóng góp to lớn của Hòa thượng đối với Đạo pháp và Dân tộc, Hòa thượng đã được Hội đồng Trị sự GHPGVN, UBND, UBMTTQVN thành phố tặng nhiều bằng tuyên dương công đức và bằng khen. 3. Công tác xây dựng trùng tu: Năm 1997, Hòa thượng phát tâm Đại trùng kiến ngôi chùa Thanh Hà và tổ chức Lễ khánh thành vào năm 2002. Ngoài ra, Hòa Thượng còn cố vấn và hỗ trợ tịnh tài xây dựng chùa Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. 4. Nhiếp hóa đ chúng: Hòa thượng đã truyền Tam quy Ngũ giới cho hàng ngàn Phật tử khắp nơi. Với tinh thần tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, Ngài đã thế độ trên 30 vị đệ tử xuất gia kế thừa, hầu hết các đệ tử của Hòa thượng đều có trình độ Phật học lẫn thế học, trong đó nhiều vị đã trưởng thành, đang đảm nhiệm các chức vụ của Giáo hội và Trú trì các tự viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh thành. IV. NHỮNG NGÀY CUỐI ĐỜI: Bi giả, nhẫn giả Nhẫn giả, trí giả Trí giả, bất động giải thoát viên dung giả Tịch lặng trên chóp đỉnh cao Đường hẹp trần gian rũ bỏ Mênh mang trời rộng tiêu dao Khứ lai vận hành đã tỏ. Kể từ sau Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ VI (2022-2027), Hòa thượng trở bệnh, tuy nhiên Ngài vẫn tham dự các khoá lễ, các kỳ họp quan trọng của Giáo hội, động viên chư Tôn đức Ban Trị sự cố gắng hoàn thành các Phật sự, nhắc nhở chư Tăng Ni, Phật tử tu học, trao dồi giới đức, tích cực tham gia các công tác từ thiện để lợi đạo ích đời. Thế rồi! Bỏ gánh Ta Bà giữa núi sông, Người đi mây trắng đổ lệ hồng, Mây ngàn hạc nội đâu tìm thấy, Cánh nhạn nào lưu giữa hư không. Tào Khê, nước chảy còn in bóng, Thiếu Thất đèn soi vạn cõi lòng, Thầy đã quảy dép về quê cũ, Để lại cho đời nỗi nhớ mong. Đầu mùa Phật Đản PL.2567, DL.2023, bệnh tình của Hòa Thượng trở nặng. Mặc dù Ban Trị sự GHPGVN tp. Đà Nẵng, môn đồ pháp quyến hết lòng chạy chữa; các Y, Bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện Quốc tế Vinmec, Bệnh viện Thống Nhất tp. HCM tận tình chăm sóc. Biết không qua khỏi, sáng ngày 18/3 âm lịch, Ngài bảo đệ tử đưa về chùa Thanh Hà để nhiếp tâm niệm Phật, chế ngự cơn đau. Đến ngày 22/3 Quý Mão (nhằm ngày 11/5/2023), vào lúc 15giờ25 phút, khi hàng đệ tử ngồi xung quanh hộ niệm, Hòa thượng chào mọi người rồi trút hơi thở cuối cùng, an nhiên thâu thần thị tịch nhẹ nhàng như đang đi vào giấc ngủ. Trụ thế 74 năm, hạ lạp 51 năm. Cuộc đời Hòa Thượng là một tấm gương sáng về đạo hạnh, hết lòng vì đạo với tâm nguyện giữ đạo kiên cố. Đặc biệt, Ngài có công lao rất lớn trong việc Giáo dục, Đào tạo Tăng tài. Tinh thần hoằng pháp lợi sanh của Hòa thượng vẫn sống mãi trong lòng Tăng Ni Phật tử thành phố Đà Nẵng và đồng bào Phật tử các giới trong và ngoài nước. Hôm nay, Hòa Thượng đã đi vào cõi vô tung bất diệt, để lại vô vàn thương tiếc cho Ban Trị sự, môn đồ pháp quyến và quần chúng Phật tử. Thành kính nguyện cầu Giác linh cố Trưởng lão Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

NAM MÔ TỰ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG TỨ THẬP TỨ THẾ, VIỆT NAM PHẬT GIÁO GIÁO HỘI HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ỦY VIÊN, ĐÀ NẴNG THÀNH PHỐ TRỊ SỰ BAN TRƯỞNG BAN, TRÙNG KIẾN THANH HÀ TỰ TRÚ TRÌ HÚY THƯỢNG NGUYÊN HẠ HOÀNG TỰ THIỆN TOÀN HIỆU QUANG PHÁP, NGUYỄN CÔNG HÒA THƯỢNG GIÁC LINH THÙY TỪ CHỨNG GIÁM.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Long An: Phật giáo Người Hoa (TP.HCM) trao nước cho người dân vùng nhiễm mặn

PSO - Chiều ngày 21/4, Ban diện Phật giáo người Hoa thành phố, BTS GHPGVN quận 8, chùa An Phú, chùa Lâm Quang, Tịnh Thất Pháp Tạng (Q.8), Ban Bảo trợ chùa Long Hoa (Q.8) Tịnh xá Từ Đức (Q.11) cùng mạnh thường quân đã tổ chức tài trợ kinh phí cho chương trình “Giọt nước nghĩa tình”; phối hợp với Hội CTĐ Quận 8, Hội CTĐ tỉnh Long An, tổ chức trao 22

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online