Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ấn tượng về sự đóng góp của Phật giáo đối với đất nước

Ngày 13/5/2021 (nhằm ngày 02/4 năm Tân Sửu), tại Hội trường Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh, đoàn Đại biểu cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) do Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự dẫn đầu đến chúc mừng ngài Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ vừa được Quốc hội Nước CHXHCNVN khoá XIV, tín nhiệm bầu vào cương vị Chủ tịch nước tại kỳ họp lần thứ 11.

Đoàn chúc mừng của GHPGVN gồm nhị vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Hoà Thượng Thích Thiện Pháp - Trưởng ban Tăng sự Trung ương và Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, nhị vị Hoà thượng Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 1 và 2 Trung ương Giáo hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ấn tượng về sự đóng góp của Phật giáo đối với đất nước

Thay mặt GHPGVN, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn bày tỏ niềm vui mừng khi ngài Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội tín nhiệm giữ cương vị Chủ tịch nước CHXHCNVN.

“Trong thời gian ở cương vị Thủ tướng Chính phủ, Tân Chủ tịch nước đã điều hành đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của thời đại, đưa dân tộc Việt Nam lên tầm cao mới của sự hội nhập phát triển toàn cầu. Đối với Phật giáo, Tân Chủ tịch nước luôn có sự quan tâm, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho GHPGVN từng bước phát triển trên mọi phương diện, đặc biệt tổ chức thành công Đại lễ Vesak 2019, tạo tiếng vang tốt đẹp đến bạn bè thế giới”, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn khẳng định.

Thay mặt GHPGVN, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của Tân Chủ tịch nước trong việc phát huy truyền thống đạo pháp lâu đời và tốt đẹp của Phật giáo cũng như phương châm Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội trong 40 năm phát triển và hình thành Phật giáo Việt Nam (1981-2021).

Bên cạnh đó, Hòa thượng Chủ tịch cũng bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Ngài Tân Chủ tịch nước và Chính phủ cùng với tinh thần đoàn kết toàn dân tộc. Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và đặc biệt chung tay đẩy lùi đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. Theo đó, Phật giáo Việt Nam sẽ cùng toàn dân thực hiện nghĩa vụ trong ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuối cùng, Hoà thượng cầu nguyện đất nước bình an, dịch bệnh tiêu trừ; cầu nguyện Ngài Chủ tịch nước sức khỏe, trí tuệ, bản lĩnh để lãnh đạo đất nước Việt Nam ngày càng văn minh và thịnh vượng.

Thay mặt GHPGVN, Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự báo cáo Chủ tịch nước về chương trình hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo.

Cùng đó, Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch HĐTS và Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯGH cũng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Chủ tịch nước trao quà đến Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận niềm tin tưởng của GHPGVN vào của Đảng, Nhà nước, sự nghiệp của đất nước và cá nhân Chủ tịch nước.

Qua nhiều năm công tác với cương vị là thành viên Chính phủ và lãnh đạo Chính phủ, Chủ tịch nước ấn tượng về sự đóng góp to lớn của GHPGVN đối với đất nước.

Chủ tịch nước bày tỏ, đây là sự kiện vô cùng ý nghĩa, tại Hội trường Thống nhất diễn ra buổi gặp mặt giữa Chủ tịch nước và lãnh đạo cấp cao của GHPGVN. Ngài cũng nhắc lại vai trò "Hộ quốc an dân" của Phật giáo Việt Nam và thành tựu 40 năm của Phật giáo Việt Nam đối với Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch nước chia sẻ thêm về những chuyến thăm các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, các chùa ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam, Tăng Ni, Phật tử và người dân luôn bày tỏ niềm tin vào GHPGVN dưới sự lãnh đạo của Hoà thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo GHPGVN tại Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập), TP.HCM

Bên cạnh đó, Ngài cũng nhắc lại kỷ niệm ba lần đồng hành cùng GHPGVN trong việc tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc và hoạt động phòng, chống dịch  Covid  - 19 của GHPGVN.

Đồng thời, Ngài cũng nhắc lại sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các tôn giáo, trong đó có Phật giáo. Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi đọc Bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Bác đã về chùa Quán Sứ và có lời phát biểu “Phật giáo và đất nước Việt Nam như hình với bóng, tuy hai mà một”.

Chủ tịch nước rất vui mừng hôm nay được đón đoàn Lãnh đạo của GHPGVN tại Hội trường Thống Nhất. Chủ tịch nước cho rằng đây là cuộc gặp mặt mang nhiều ý nghĩa giữa Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời điểm chuẩn bị cho Đại lễ Phật Đản PL 2565 trùng với dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dịp lễ Phật Đản sắp tới, Chủ tịch nước gửi thăm hỏi, chúc sức khoẻ đến Trưởng lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ GHPGVN và chúc mừng đến toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử Việt Nam.

Chủ tịch nước trao quà là ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Hòa thượng Thích Thiện Pháp
Chủ tịch nước trao quà là ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu
Chủ tịch nước trao quà là ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Hòa thượng Thích Giác Toàn
Chủ tịch nước trao quà là ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Hòa thượng Thích Thiện Tâm
Chủ tịch nước trao quà là ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Hòa thượng Thích Gia Quang
Chủ tịch nước trao quà là ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

Chủ tịch nước trao quà là ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Thượng tọa Thích Thiện Thống
Chủ tịch nước trao quà là ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Hòa thượng Thích Huệ Thông

Hoài Thái - Minh Ân, ảnh: Đăng Huy

Download Android Download iOS
TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online