Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam viếng cố Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm

Ngày 19/1, được sự phân công của Ban Bí thư, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng đoàn đã đến viếng cố Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh GHPG Việt Nam.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và thành viên trong Đoàn đã dâng hương và đặt vòng hoa kính viếng. Đoàn đã dành một phút tưởng niệm để tưởng nhớ công đức của cố Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đóng góp cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam.
 
Trong sổ tang tưởng niệm, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến viết: “Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới kính viếng cố Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi vô cùng kính tiếc và xin chia sẻ với Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng môn đồ, pháp quyến, thân quyến.
Với 78 tuổi đạo, 98 tuổi đời, Hòa thượng luôn khiêm cung, giản dị, thanh bần, trọn đời phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, cuộc đời phụng đạo yêu nước của Hòa thượng sẽ mãi là tấm gương trân quý cho tăng, ni, phật tử Phật giáo Việt Nam ngày nay. Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhận những công lao và đóng góp tích cực của Hòa thượng với Đạo pháp với Dân tộc và trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của quê hương, đất nước. Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã trao tặng Hòa thượng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Đại đoàn kết Dân tộc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và nhiều phần thưởng cao quý khác của các cơ quan Trung ương, địa phương và Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của Đại lão Hòa thượng với Đạo pháp và Dân tộc. Ngưỡng mong giác linh Đại lão Hòa thượng sớm về Tây Phương Cực Lạc và công hạnh của Ngài mãi là tấm gương sáng để tăng, ni, phật tử Phật giáo Việt Nam noi theo, kế thừa và phát huy, qua đó góp phần trang nghiêm Giáo hội, tiếp nối truyền thống tốt đẹp gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.”.
Hòa thượng Thích Thanh Đàm, thế danh Phan Văn Phàn, sinh năm 1924 tại thôn Kim Định, xã Kim Định, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương GHPGVN; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình; Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự; Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình; Chứng minh Tổ đình Kim Liên, Tổ đình Hàm Ân, Tổ đình Yên Bình; Việc chủ chùa Hòa Lạc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình là một vị giáo phẩm cao cấp của GHPGVN, có uy tín và ảnh hưởng lớn trong tăng ni, phật tử Phật giáo Việt Nam, có nhiều đóng góp cho đạo pháp và dân tộc.
Trong suốt cuộc đời tu hành, Hòa thượng luôn là tấm gương quy tụ tăng ni, phật tử đoàn kết, góp phần lãnh đạo GHPGVN vững vàng phương châm: “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước đối với tôn giáo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, vì cộng đồng.
Do tuổi cao, sức yếu, Hòa thượng đã viên tịch vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 18/1/2022 tại chùa Hòa Lạc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, trụ thế 98 năm (hạ lạp 78 năm).
Để tưởng nhớ công lao to lớn của Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm đối với Đạo pháp và Dân tộc, GHPGVN quyết định tổ chức Lễ tang theo nghi thức cấp cao của Giáo hội.
Lễ nhập kim quan vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 19/1/2022 tại chùa Hòa Lạc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Lễ viếng bắt đầu từ 15h00 ngày 19/1/2022 đến hết ngày 20/1/2022.
Lễ truy điệu được cử hành hồi 7 giờ 30 phút ngày 21/1/2022, sau đó nhập tháp trong khuôn viên chùa Hòa Lạc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Hương Diệp/MTTQVN
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online