Chư tôn giáo phẩm HĐTS GHPGVN chúc Tết Thành ủy Hà Nội

Sáng ngày 12 tháng 01 năm 2023, phái đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương dẫn đầu đã đến chúc mừng Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Phái đoàn còn có chư Tôn đức lãnh đạo BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng BTS GHPGVN thành phố Hà Nội dẫn đoàn.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên; ông Phạm Tiến Dũng - Trưởng Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội đã trân trọng đón tiếp đoàn.

Thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu gửi lời chúc mừng năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội; đồng thời, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với hoạt động của Giáo hội các cấp và công tác tổ chức Đại hội Phật giáo quận, huyện, thị xã và thành phố, qua đó góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX diễn ra vào tháng 11 vừa qua.

Hòa thượng Thích Thanh nhiễu cho biết, cùng với nhân dân chuẩn bị đón năm mới, Giáo hội Phật giáo các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện góp sức cùng các cấp chính quyền thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Trân trọng cảm ơn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, năm 2022 là dấu mốc quan trọng của thành phố Hà Nội, đặc biệt là bảo đảm thực hiện "mục tiêu kép", vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Hà Nội đã đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, hoàn thành 22/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, thu nhập bình quân đầu người cũng vượt mục tiêu đề ra. Những kết quả tích cực của thành phố có đóng góp rất to lớn của các tầng lớp nhân dân, trong đó có chư vị Hòa thượng, Tăng, ni và cộng đồng Phật tử.

Nhân dịp chuẩn bị đón xuân Quý Mão 2023, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể các vị Hòa thượng, tăng ni, Phật tử Thủ đô; đồng thời mong muốn, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống tốt đời đẹp đạo, để chung sức, chung lòng với chính quyền và nhân dân thành phố, cùng nhau xây dựng một Thủ đô giàu đẹp, văn hiến, văn minh, hiện đại.

 

Diệu Tường

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online