09/06/2018 06:41

Chùa Tăng Phúc: Khai mạc khóa tu mùa hè “Từ Bi Hỷ Xả” lần II

Tối ngày 08 tháng 06 năm 2018, nhằm ngày 25 tháng 04 năm Mậu Tuất, tại chùa Tăng Phúc – phường Thượng Thanh – quận Long Biên – HN đã khai mạc khóa tu mùa hè “Từ, Bi, Hỷ, Xả” lần thứ II với sự tham gia của 200 khóa sinh độ tuổi từ 13 đến 25 tuổi.

Được biết, từ năm 2015 đến nay, chùa Tăng Phúc luôn tổ chức khóa tu một ngày vào chủ nhật hàng tháng cho các bạn trẻ, xuất phát từ lòng mong mỏi của các bạn trẻ muốn ở lại chùa tu học nhiều hơn. Chứng minh buổi lễ khai khóa có: TT Thích Tâm Thuần – Uỷ viên BTS GHPGVN Tp Hà Nội, Phó trưởng BTS GHPGVN quận Long Biên, Trụ trì Thiền viện Sùng Phúc; Đại Đức Thích Giác Không – Tp Nha Trang; Đại Đức Thích Tuệ Minh – Nghệ An; Đại Đức Thích Thiện Tài – Thiền Viện Sùng Phúc; Sư thầy Thích Đồng Hoà – Uỷ viên Thường trực Ban Văn Hoá TW GHPGVN, Uỷ viên Thủ quỹ BTS GHPGVN quận Long Biên, trụ trì chùa Tăng Phúc, Trưởng ban tổ chức Khoá tu; Sư cô Thích Đàm Phúc – Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện Sóc Sơn, Trụ trì chùa Phúc Khánh cùng chư tôn đức Tăng ni trụ trì các tự viện trong địa bàn Tp Hà Nội và chư ni chùa Tăng Phúc. Về phía chính quyền có: Ông Nguyễn Văn Tẩm – Trưởng tiểu ban quản lý Di tích Đình – Chùa Tăng Phúc (Thượng Cát), cùng tất cả các ông bà lãnh đạo các tổ dân phố, cụm Thượng Cát, phường Thượng Thanh. Ngoài ra còn có sự tham dự của các bậc phụ huynh và 200 khóa sinh đến từ các tỉnh lân cận và trong địa bàn Tp Hà Nội, cùng quý Phật tử Đạo tràng chùa Tăng Phúc hộ trì cho khoá tu. Tại buổi lễ, Sư thầy trụ trì Thích Đồng Hòa đã có lời phát biểu khai mạc, nhấn mạnh “chúng ta là thế hệ đi trước không thể nhắm mắt làm ngơ khi thấy con em mình đi vào chỗ lầm mê sa đọa. Bởi lẽ tuổi trẻ là trụ cột, là chủ nhân của đất nước, hiền tài và nguyên khí của quốc gia. Tuổi trẻ thiếu tài thiếu đức là cái nguy cho đất nước, xã hội, gia đình và cho cả loài người. Chính vì lý do đó mà chúng tôi đã mạnh dạn tổ chức khóa tu mùa hè năm nay. Bởi lẽ sau khi tham dự khóa tu mùa hè này, các em sẽ có sự thay đổi tích cực, biết nghe lời cha mẹ ông bà, thầy cô giáo, chăm lo học tập biết sống tỉnh thức, ý thức được thế nào là nhân quả nghiệp báo, là cán cân công bằng, biết học hỏi đạo đức, đó là niềm vui rất lớn đối với tự thân các em, gia đình và xã hội cùng nhà trường. Đây chính là một hình thức sinh hoạt tu học vui chơi mới mẻ, an lành theo nhận định của phần đông. Nó sẽ có tác dụng bổ ích trực tiếp có giá trị chuyển hóa rất nhiều tới các bạn thanh thiếu niên nam nữ”. Sau đó, sư thầy Thích Chúc Khánh đã thay mặt BTC khóa tu đọc báo cáo chương trình chi tiết khóa tu. Tiếp theo chương trình, em Hoàng Linh Chi đã đại diện cho 200 em khóa sinh đối trước chư tôn đức chứng minh dâng lời phát nguyện tu học tinh tiến. Cuối buổi lễ, Thượng tọa Thích Tâm Thuần đã có lời đạo từ tán thán công đức của sư thầy trụ trì trong việc luôn cố gắng quan tâm tới giới trẻ và tổ chức ra những khóa tu bổ ích để góp phần vào sự nghiệp giáo dục của đất nước, đồng thời thượng tọa cũng khen ngợi tinh thần biết đi chùa, học Phật tu theo Phật của các bạn khóa sinh. Thượng tọa nhắc lại cho các khóa sinh tấm gương vua Lý Công Uẩn tuổi nhỏ ở trong chùa tu học, nhờ giá trị Phật pháp mà phát huy được tình thương rộng lớn, phát triển được trí tuệ siêu việt, lãnh đạo được đất Việt thái bình, thịnh trị trong một thời đại dài vàng son của lịch sử đất nước. Tới thời đại nhà Trần, sơ Tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông 11 tuổi đã từng tu học ở chùa, học thiền với Tuệ Trung Thượng Sỹ và từng ăn chay trường. Từ đó có thể thấy những vị vua Phật tử đã xây dựng đất nước Việt Nam vàng son, hạnh phúc, để lại cho đời tiếng vang, để lại cho thế giới sự ca tụng tán thán đều xuất phát từ việc được tiếp xúc với những giá trị cao sâu của Phật pháp. Thượng tọa chia sẻ “các con biết về chùa, được học hỏi những giáo lý của Phật, phát triển những đức tính tốt, phát triển được đức hạnh Từ Bi Hỷ Xả, đó là 4 đức lớn của Đức Phật. Các con là đệ tử Phật, phải giống Phật, phải từ bi hỷ xả. Từ bi là tình thương rộng lớn, hỷ xả là vui bỏ những lỗi lầm của mọi người, không có chấp. Bố mẹ của các con sẽ rất vui nếu các con đi chùa về có những thành quả tốt đẹp, đó là biết lễ phép, ngoan hiền, và đặc biệt các con biết hứa nguyện với Phật suốt đời này là người con hiếu thảo. Người con hiếu thảo trời thần đều quý kính, tất cả mọi người đều quý kính, làm gì cũng được thành công. Người con bất hiếu ai cũng xem thường. Thành công trong cuộc đời này đó là đức hạnh, và đức hạnh lớn nhất chính là hiếu thảo, là tâm tha thứ, hỷ xả, bao dung, tâm biết yêu thương và quý kính tất cả mọi người, hi sinh mình và làm lợi ích cho gia đình, cộng đồng và xã hội, cho Tam bảo. Đó mới là giá trị quý báu”. Cuối cùng, Thượng tọa mong rằng các khóa sinh sẽ hứa nguyện nhớ hiếu có 5 điều, đó là hiếu kính, hiếu dưỡng, hiếu hạnh, hiếu tâm, hiếu đạo; để từ đó phải luôn nhớ ơn cha mẹ thầy cô, cố gắng chăm học, giữ gìn đức hạnh, biết lễ phép ngoan hiền, biết yêu thương tha thứ và bao dung để phấn đấu trở thành người Phật tử thuần thành, người công dân tốt cho xã hội. Lời đạo từ của Thượng tọa đã khép lại buổi khai khóa tràn đầy hỷ lạc. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:\

Tú Trinh

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online