26/12/2022 07:16

Chùa Từ Lâm tổ chức khóa tu mùa đông “Vui đón xuân về”

Ngày 25/12/2022 (03/12 Nhâm Dần) tại chùa Từ Lâm (phường Thủy Xuân, thành phố Huế) đã diễn ra khóa tu mùa đông dành cho thanh thiếu niên, sinh viên, học sinh Phật tử với chủ đề “Vui đón xuân về” hướng vọng kỷ niệm ngày Thành đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (08/12 âm lịch hàng năm).
Chứng minh, tham dự lễ khai mạc có HT.Thích Huệ Phước – UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, trú trì chùa Từ Lâm; chư tôn đức Ban Tổ chức, Ban Điều hành khóa tu cùng toàn thể hơn 200 khóa sinh là thanh thiếu niên Phật tử, sinh viên học sinh trên địa bàn tỉnh.
ĐĐ. Thích Thiền Định, Trưởng Ban Tổ chức khóa tu đã phát biểu khai mạc, thành kính niệm ân Hòa thượng chứng minh đã quan tâm chỉ đạo, chư tôn Thiền đức đã hoan hỷ hướng dẫn cùng sự giúp đỡ hỗ trợ nhiệt tình của đội ngũ Công tác viên để khóa tu được diễn ra trang nghiêm, có ý nghĩa thiết thực với các khóa sinh tham dự. Đồng thời Đại đức cũng nêu rõ mục đích của khóa tu nhằm rèn luyện tinh thần, hướng khóa sinh đến một đời sống biết yêu thương, đề cao hiếu tâm để hoàn thiện bản thân mình.
Ban đạo từ và thời pháp tại buổi lễ khai mạc, Hòa thượng Chứng minh Thích Huệ Phước đã giảng giải sơ lược về lịch sử và sự thành đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hòa thượng mong rằng khóa tu sẽ gieo hạt giống Bồ đề, truyền đạt những lời dạy và giáo lý của Đức Phật đến các khóa sinh để các khóa sinh nương vào tự kiểm nghiệm, đánh thức bản thân mình. Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng mong rằng các khóa sinh sẽ tuân thủ Nội quy do Ban Tổ chức đề ra, cố gắng giữ gìn thân trang nghiêm, có lời nói hòa nhã nhẹ nhàng, ý thức giữ gìn tâm niệm của mình, chuyên tâm hướng mình về Tam bảo trong suốt thời gian diễn ra để khóa tu đạt được những kết quả tốt đẹp.
Khóa tu diễn ra trong một ngày với nhiều thời khóa, hoạt động ý nghĩa như: Lễ Phật, thính pháp, tham dự lễ Quy y Tam Bảo, thực hành nghi thức Quá đường (Ăn cơm chánh niệm), tụng kinh Dược Sư cầu quốc thái dân an, sinh hoạt nhóm, giao lưu văn nghệ mừng năm mới…
Một số hình ảnh ghi nhận được:
Cung thỉnh chư Tôn đức cử hành lễ khai mạc khóa tu
Niệm Phật cầu gia bị
ĐĐ.Thích Thiền Từ thông qua chương trình khai mạc
ĐĐ.Thích Thiền Định -Trưởng ban Tổ chức khoá tu phát biểu khai mạc
HT.Thích Huệ Phước ban thời pháp đến các khóa sinh
Phật tử Diệu Đan trình bày tiết mục văn nghệ
Hòa thượng chứng minh và chư Tăng tặng quà mừng năm mới đến các khóa sinh
Trước đó, tất cả các khóa sinh đã vân tập về chùa Từ Lâm từ sáng sớm để tham dự khóa tu
ĐĐ.Thích Thiền Định hướng dẫn lễ Phật
ĐĐ.Thích Thiền Trí, Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh TT.Huế chia sẻ pháp thoại
ĐĐ.Thích Thiền Minh chia sẻ pháp thoại
Chư Tôn đức hướng dẫn cử hành Nghi lễ Quá đường
Kinh hành niệm Phật
Hòa thượng Chứng minh cử hành lễ QuyY Tam Bảo cho các khóa sinh
Chụp hình lưu niệm
Minh Thắng - Anh Quốc
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online