03/04/2018 11:51

Chùa Vạn Linh đúc đại hồng chung lớn nhất xứ Thanh

GNO - Chùa Vạn Linh (chùa Mun) ở xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa hôm qua, 1-4, đã tổ chức lễ đúc đại hồng chung lớn nhất xứ Thanh (nặng hơn 3.000kg, trị giá 1 tỷ 200 triệu đồng) nhân kỷ niệm 210 năm ngày nhận Sắc phong của vua Gia Long.

Chùa Vạn Linh đúc đại hồng chung lớn nhất xứ Thanh
Quang cảnh buổi lễ đúc chuông tại chùa Vạn Linh

HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Giác Hạnh, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; TT.Thích Tâm Đức, UV  HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cùng chư tôn đức Tăng Ni, trụ trì các chùa trong và ngoài tỉnh đến tham dự.

Về phía chính quyền có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo huyện Quảng Xương và xã Quảng Văn, quý mạnh thường quân, các chủ doanh nghiệp, hội đồng hương Quảng Xương cùng bà con nhân dân, Phật tử về tham dự.

Chùa Vạn Linh đúc đại hồng chung lớn nhất xứ Thanh
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia bị

Chùa Vạn Linh đúc đại hồng chung lớn nhất xứ Thanh
Hai cầu thủ U-23 VN tham dự buổi lễ, cùng nhất tâm niệm Phật

Sau khi chư Tăng Ni chú nguyện, gần 4.000kg đồng nung chảy được rót vào khuôn chuông dưới sự chứng kiến của hàng nghìn Phật tử và quan khách. Cũng tại lễ đúc chuông, một số Phật tử và Tăng Ni đã đem vàng, bạc, đá quý để cho vào đúc chuông với mong muốn đây sẽ là quả chuông ý nghĩa gắn với công trình tâm linh chùa Vạn Linh và nhân dân địa phương.

Sau hơn 50 năm vắng bóng, trong niềm hồi cố về một ngôi cổ tự, được sự đồng ý của các cấp chính quyền và sự hằng tâm hằng sản của Phật tử bốn phương, sự giúp đỡ của ĐĐ.Thích Nguyên Từ, cuối năm 2011 chùa Vạn Linh đã bước đầu được phục dựng trên diện tích 17.000m2.

Chùa Vạn Linh đúc đại hồng chung lớn nhất xứ Thanh
Sái tịnh khuôn đúc

Chùa Vạn Linh đúc đại hồng chung lớn nhất xứ Thanh
Và rót đồng đúc chuông 3 tấn

Theo ĐĐ.Thích Nguyên Từ, trụ trì chùa Cao Linh, quả chuông 3 tấn này được đúc với ước nguyện tạo tiếng lành vang xa, mang dấu ấn lịch sử, cũng như tạo nên một quả chuông quý báu để lại muôn đời sau; dự kiến cuối tháng 4 âm lịch năm nay sẽ khai chuông.

Trước đó, vào đêm 31-3, một đêm nhạc chào mừng đại lễ đúc đại hồng chung đã được diễn ra với sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, đặc biệt còn có dự góp mặt của thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Lê Văn Đại (thuộc đội tuyển U-23 VN).

 Sơn Trần

Nguồn: www.giacngo.vn
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online