28/04/2018 17:34

Công cử Ban Trị sự lâm thời Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên

(chutichghpgvn.vn-thichthiennhon.org) Sáng nay, ngày 28/4 (nhằm ngày 13/3 Mậu Tuất), tại Chùa Triều Tôn (thị xã Sông Cầu, Phú Yên), đã diễn ra Lễ Công bố Quyết định của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự công cử Ban Trị sự lâm thời Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Phú Yên. Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN quang lâm chủ trì và phát biểu chỉ đạo.

Công cử Ban Trị sự lâm thời Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên Nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Quang lâm chứng minh và tham dự còn có HT. Thích Tâm Thuỷ, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; HT. Thích Thiện Pháp , Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT. Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS; HT. Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 T.Ư; chư Tôn đức Uỷ viên Ban Thường trực HĐTS: HT. Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; HT. Thích Giác Liêm, Phó Văn phòng 2 T.Ư; HT. Thích Thiện Đức, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Kiểm soát T.Ư; cùng BTS GHPGVN huyện, thị, thành, Tăng, Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn tỉnh.

Công cử Ban Trị sự lâm thời Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên

 Đại diện chính quyền có ông Nguyễn Thanh Xuân, Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh; bà Đào Bảo Minh, Trưởng ban Dân vân Tỉnh ủy; ông Lê Luân, Phó Chủ tịch UBMTTQVN Tỉnh; ông Huỳnh Phước Kỷ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Tỉnh; ông Lương Tấn Dĩnh, Chánh Văn phòng Công an Tỉnh; cùng đại diện các ban, ngành tỉnh Phú Yên, thành phố Tuy Hoà, thị xã Sông Cầu và các huyện trong toàn tỉnh Phú Yên.

Công cử Ban Trị sự lâm thời Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên HT. Thích Đồng Tiến

Phát biểu khai mạc, HT. Thích Đồng Tiến khẳng định: “Đây là sự kiện Phật sự quan trọng, là tâm nguyện của Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà”.

Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức cho biết thêm, nhiệm kỳ 2012-2017, BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên do điều kiện và hoàn cảnh nên không tổ chức được Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Phú Yên lần thứ VII (nhiệm kỳ 2017-2022) theo Hiến chương Giáo hội. Vì vậy, Ban Thường trực HĐTS đã ban hành Quyết định số 051, ngày 12/02/2018 công cử BTS lâm thời GHPGVN tỉnh Phú Yên nhằm hoàn thiện các công tác chuẩn bị, tiến đến Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2017-2022).

Công cử Ban Trị sự lâm thời Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên HT. Thích Huệ Thông

Thay mặt Ban Thường trực HĐTS, HT. Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 T.Ư Tuyên đọc Quyết định số 051 của Ban Thường trực HĐTS do HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS ấn ký về việc công cử BTS lâm thời GHPGVN tỉnh Phú Yên gồm 22 thành viên do HT.Thích Đồng Tiến làm Trưởng ban.

Công cử Ban Trị sự lâm thời Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên
Hoà thượng Chủ tịch HĐTS trao quyết định Công cử BTS lâm thời Phật giáo tỉnh Phú Yên Công cử Ban Trị sự lâm thời Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên BTS lâm thời ra mắt

Thay mặt BTS lâm thời, phát biểu nhận nhiệm vụ, HT.Thích Đồng Tiến và tập thể BTS lâm thời nguyện nỗ lực hoàn thành trách nhiệm mà Ban Thường trực HĐTS giao phó, các cấp chính quyền tin tưởng gởi gắm và tâm nguyện của Tăng Ni, Phật tử tỉnh Phú Yên. Tập thể BTS lâm thời GHPGVN tỉnh Phú Yên sẽ làm tròn trách nhiệm của mình, để tiến đến tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VII.

Công cử Ban Trị sự lâm thời Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên HT. Thích Thiện Pháp tặng hoa chúc mừng Công cử Ban Trị sự lâm thời Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên Lẵng hoa chúc mừng của Ban Tôn giáo Chính phủ Công cử Ban Trị sự lâm thời Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên Lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN
Công cử Ban Trị sự lâm thời Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên ông Phan Đình Phùng

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Phú Yên, phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh đã biểu dương những đóng góp của Phật giáo trong sự nghiệp phát triển tỉnh nhà những năm qua. Đồng thời, ông cũng chia sẻ những tồn tại hạn chế, nhất là tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trách nhiệm và tinh thần xây dựng tổ chức của Giáo hội chặt chẽ, gắn bó còn lúc này lúc khác, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chức sắc có đầy đủ về tông phong, đạo hạnh, có trình độ Phật pháp cũng như nghiệp vụ hành chánh tôn giáo chưa thực sự được quan tâm hướng dẫn.

"BTS lâm thời Phật giáo tỉnh cần thực hiện đó là: tăng cường hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa các thành viên trong BTS lâm thời Phật giáo tỉnh với nhau; Với các BTS huyện, thị, thành; với Đảng bộ, chính quyền và các ban ngành đoàn thể tỉnh, huyện, thị, thành, các địa phương… để tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VII… Cuối cùng cần quan tâm, hưởng ứng các chính sách an sinh xã hội tại địa phương, các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ hoà bình đất nước”, ông Phan Đình Phùng nhấn mạnh.

Công cử Ban Trị sự lâm thời Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên Hoà thượng Chủ tịch

Phát biểu chỉ đạo, HT.Thích Thiện Nhơn đã đánh giá cao những thành tựu Phật sự của BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên qua VI nhiệm kỳ hoạt động. Đồng thời, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS cũng đã có những chỉ đạo về công tác tổ chức Đại hội VII GHPGVN tỉnh Phú Yên.

"Sau lễ công bố quyết định, BTS lâm thời GHPGVN tỉnh Phú Yên cần củng cố, tăng thêm số lượng thành viên để tiến đến Đại hội Phật giáo tỉnh, vì BTS lâm thời chỉ với tư cách như một Ban Tổ chức đại hội. BTS lâm thời sẽ củng cố, kiểm soát lại BTS Phật giáo các huyện, thị của Phật giáo tỉnh trong nhiệm kỳ qua, cần nghiêm túc thực hiện tiêu chí của Đại hội Phật giáo toàn quốc là Kỷ cương - Trí tuệ - Hội nhập - Phát triển. Vì vậy, BTS lâm thời Phật giáo tỉnh cần có kỷ cương để trên dưới thuận hòa, củng cố lại các cơ sở tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường..." Hòa thượng Chủ tịch HĐTS chỉ đạo.

Hòa thượng Chủ tịch HĐTS tin tưởng, toàn thể BTS lâm thời GHPGVN tỉnh Phú Yên và các BTS Phật giáo quận huyện với tinh thần trách nhiệm của người con Phật, phát huy truyền thống cao đẹp trên mảnh đất Phú Yên với bề dày lịch sử sẽ đồng hành cùng Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân xây dựng quê hương Phú Yên giàu mạnh, là động lực phát triển của khu vực miền Trung.

Công cử Ban Trị sự lâm thời Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên Tăng Ni tham dự
Công cử Ban Trị sự lâm thời Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên
ĐĐ. Thích Nguyên Minh

Thay mặt Ban Tổ chức - Ban Trị sự lâm thời Đại đức Thích Nguyên Minh, Phó Trưởng Ban (xử lý thường vụ) phát biểu cảm tại buổi lễ.

Theo Ban Thường trực HĐTS, Phú Yên là một trong 3 Ban Trị sự cấp tỉnh chưa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới như Hiến chương quy định và Thông tư hướng dẫn của TƯGH.

Thời gian qua, với sự chỉ đạo của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, GHPGVN tỉnh Bình Phước đã tiến hành tổ chức đại hội. Hiện nay còn 2 đơn vị là tỉnh Phú Yên và TP.Hải Phòng chưa tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh.

Hoài Thái – Minh Ân
(Nguồn: http://chutichghpgvn.vn )
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online