Công cử Thượng tọa Thích Đức Thiện làm Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2017-2022

PSO- Sáng nay ngày 2/8/2022, chư Tôn đức Ban Chỉ đạo Đại hội Phật giáo cấp tỉnh, thành của Trung ương Giáo hội đã tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 324/QĐ-HĐTS ngày 29/7/2022 của Hội đồng Trị sự về việc công cử Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự làm Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2017-2022 cũng như triển khai một số công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 sắp tới. Chủ toạ hội nghị có Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký HĐTS; Hoà thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS; Hoà thượng Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế Trung ương Giáo hội. Tham dự còn có Hoà thượng Thích Huệ Thông, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương; Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Văn phòng 2 Trung ương; Thượng toạ Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trợ lý Tổng Thư ký; Đại đức Thích Nguyên Chính, Phó Văn phòng 1 Trung ương, Trợ lý Tổng Thư ký. Ban Trị sự tỉnh Bình Phước có Thượng toạ Thích Tĩnh Cường, Phó trưởng ban Thường trực BTS tỉnh cùng chư tôn đức Tăng Ni, cư sĩ của toàn Ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022. Tại hội nghị, Hòa thượng Thích Huệ Thông thay mặt Trung ương Giáo hội triển khai Quyết định số 324/QĐ-HĐTS ngày 29/7/2022 của Hội đồng Trị sự GHPGVN. Theo đó, Quyết định nêu rõ, công cử Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN làm Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2017-2022; Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội Phật giáo tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2022-2027. Thượng tọa Thích Đức Thiện có trách nhiệm cùng với tập thể Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2017-2022  triển khai công tác chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Phật giáo tỉnh Bình Phước theo đúng Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thông tư 60/TT-HĐTS, và các quy định của Giáo hội về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Phật giáo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Tiếp đó, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS trao Quyết định đến Thượng tọa Thích Đức Thiện trong niềm hoan hỷ, nhất trí cao của toàn thể thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước. Tại hội nghị, chư Tôn đức cũng bàn bạc, triển khai các công tác chuẩn bị để việc tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2022-2027 sắp tới được diễn ra thành công tốt đẹp.

PSO

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online