15/09/2018 18:26

Cộng Hòa Séc: Ngày làm việc thứ hai của Phân ban Phật tử Hải ngoại -Ban Hướng dẫn Phật tử

Đoàn 
Phân ban Phật tử Hải ngoại thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) do Đại đức Thích Thiện Mỹ - Phó Thường trực Phân ban Phật tử Hải ngoại Trung ương GHPGVN, kiêm Trưởng đặc trách khối Châu Âu làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại CH Séc. Ban Biên tập xin được cập nhật thông tin ngày làm việc thứ hai của phái đoàn tại nước này.

Nhận lời mời của ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Châu Âu, Uỷ viên Thường vụ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng ngày 14/9/2018 đoàn Phân ban Phật tử Hải ngoại thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN đã tới thăm và  làm việc với Ông trong bầu không khí cởi mở, thân thiện, ấm cúng tại tư gia.


Trưởng đoàn - Đại đức Thích Thiện Mỹ đã thay mặt đoàn chúc mừng sự thành tựu vững vàng của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Châu Âu. Đoàn cũng có lời chúc sức khoẻ và có khoá lễ cầu an đến ông Hoàng Đình Thắng cùng gia đình. Đại đức Thích Thiện Mỹ khẳng định: Hội Phật tử Việt Nam tại CH Séc thành lập từ năm 2007 được Trung ương GHPGVN công nhận và luôn phát triển vững vàng hơn 11 năm qua. Giáo hội luôn xem Hội Phật tử Việt Nam tại CH Séc là một trong những tổ chức chính thống và là cánh tay nối dài của Giáo hội ở nước ngoài. 
Từ sau Đại hội VIII của Trung ương GHPGVN, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đã lập ra Ban Phật tử Hải ngoại, với trọng trách là quan tâm, kết nối, hướng dẫn các Tổ chức, Hội đoàn ở các nước cùng hướng về mái nhà chung của Giáo hội để cùng nhau xây dựng Đạo pháp và phục vụ Dân tộc, góp phần hoằng dương chánh pháp khắp năm châu.


Đại đức Thích Thiện Mỹ đã có duyên hoằng pháp tại Châu Âu gần 10 năm qua và được sự quý mến, ủng hộ của đông đảo bà con Phật tử tại CH Séc nói riêng cũng như Phật tử Việt Nam tại các nước Châu Âu nói chung. Nay với vai trò Phó Thường trực Phân ban Phật tử Hải ngoại Trung ương GHPGVN, kiêm Trưởng đặc trách khối Châu Âu, Đại đức cùng phái đoàn đã thể hiện tinh thần kết nối cộng đồng và mong muốn Hiệp hội người Việt Nam tại Châu Âu là tổ chức bảo trợ và hợp tác giúp đỡ cho Phân ban hoàn thành nhiệm vụ này. 


 

Sau khi được nghe Đại đức Thích Thiện Mỹ trình bày, ông Hoàng Đình Thắng chia sẻ: Đây cũng là tâm nguyện và trách nhiệm của cá nhân Ông cũng như của Hội người Việt Nam tại Hải ngoại. Hội Phật tử Việt Nam tại CH Séc hiện nay phát triển rất tốt, không thể không nói tới vai trò của Trung ương GHPGVN. Và rất cần có sự phối hợp với nhiều quý Thầy trong Giáo hội. Ông cho biết: Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Châu Âu được thành lập tháng 10/2016, có 17 nước tham dự. Việc tiến tới thành lập Liên Hiệp Hội Phật tử Châu Âu với sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tọa Thích Đức Thiện - Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, sẽ được ông Hoàng Đình Thắng hết sức ủng hộ.


Cuộc trò chuyện đã kết thúc bằng bữa cơm chay thân mật tại nhà hàng Hoàng Thành, Trung tâm Thương mại Sapa.


Buổi chiều cùng ngày, Đại sứ Hồ Minh Tuấn đã tiếp đoàn tại tòa Đại sứ quán. Trong cuộc tiếp chuyện, Đại sứ Hồ Minh Tuấn nhận định: Hội Phật tử Việt Nam tại CH Séc là một Hội rất mạnh. Ông cũng đánh giá cao những hoạt động của Hội trong thời gian qua.


Ông Nguyễn Duy Nhiên - Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại CH Séc chia sẻ: Ông và bà con cộng đồng như được truyền năng lượng rất lớn từ đoàn Phật tử Hải ngoại của Trung ương GHPGVN sang thăm lần này. Cảm ơn quý Thầy và các Cư sĩ Phật tử đã giúp bà con tổ chức nhiều sự kiện, tạo ảnh hưởng của sự hướng thiện đến cộng đồng nhiều hơn. “Chính quý Thầy và các Phật tử đã có những việc làm chạm tới trái tim chúng tôi”. Ông khẳng định Hội người Việt Nam luôn đồng hành cùng Hội Phật tử Hải ngoại và GHPGVN.
 Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Duy Nhiên, Giáo hội cần phải có những quyết sách hay nhất, chuẩn mực về tổ chức để tạo điều kiện cho Hội Phật tử Hải ngoại hoạt động tốt hơn trong việc quy tụ và đoàn kết cộng đồng.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Những hình ảnh làm việc với ông Hoàng Đình Thắng

 

Những hình ảnh làm việc tại Đại sứ quán

Tin và ảnh: Trung ương Hội Phật tử Việt Nam tại CH Séc

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online