16/04/2019 14:30

Công tác tổ chức Vesak LHQ 2019 được đặt trọng tâm tại Hội nghị sinh hoạt Giáo hội

Sáng nay, ngày 16/4/2019, tại hội trường Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội (Thiền viện Quảng Đức, Quận 3, TP.HCM), Ban Thường trực HĐTS GHPGVN đã tổ chức Hội nghị Sinh hoạt Hành chánh Giáo hội khu vực phía Nam. Tham dự Hội nghị có chư Tôn đức Giáo phẩm HĐCM; HĐTS; đại biểu các Ban, Viện TƯGH, đại biểu Ban Trị sự 34 tỉnh thành phía Nam và đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; UBMTTQVN; Cục An ninh Nội địa Bộ công an,….Hội nghị đặt dưới sự chủ tọa của HT. Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

Hội nghị đón tiếp 350 Đại biểu thuộc các Ban, Viện TƯGH, Ban Trị sự các tỉnh thành phía Nam

Hội nghị lần này, Ban Thư ký Hội đồng Trị sự (HĐTS) báo cáo một số công tác Phật sự trọng tâm Quý I năm 2019 và sơ kết công tác Giao ban của Văn phòng 2 TƯGH. Ban Tăng sự Trung ương triển khai công tác tổ chức An cư Kiết hạ PL.2563 – DL.2019 và triển khai một số vấn đề liên quan đến sinh hoạt, tu học của Tăng Ni, tự viện; Quy chế Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành và cấp quận/huyện,.…

Ban chứng minh
Hội nghị sinh hoạt Giáo hội 2019 sẽ diễn ra trong 2 ngày 16 – 17/4 tại Văn phòng 2 TƯGH (Thiền viện Quảng Đức, Quận 3, TP.HCM)

Đặc biệt, Hội nghi sinh hoạt Giáo hội kỳ này sẽ đặt trọng tâm là: Ban Tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 triển khai công tác tổ chức, công tác truyền thông Đại lễ Vesak LHQ 2019 mà Việt Nam đăng cai tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam từ ngày 12 -14/5/2019. Sau đó, chủ tọa đoàn sẽ lấy ý kiến góp ý của đại biểu tham dự, cuối cùng Hòa thượng Chủ tịch HĐTS sẽ đúc kết Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị sáng nay, HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã nhấn mạnh.“Trong thời gian qua, kế thừa những thành quả đạt được của năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, các cấp Giáo hội từ Trung ương đến địa phương, các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành, quận huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã phát huy có hiệu quả tiềm năng, vận dụng một cách sáng tạo để làm cho Giáo hội không ngừng phát triển về mọi phương diện trong công tác đối nội cũng như đối ngoại. Sự thành tựu các hoạt động Phật sự trong thời gian qua, xét trên bình diện quản lý và điều hành thì việc tuân thủ các Quy chế, Nội quy, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Trung ương Giáo hội ban hành, là một trong những nhân tố quan trọng làm nên những thành tích nổi bật của Giáo hội.

HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN phát biểu khai mạc
Chủ tọa đoàn

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2019, với mục đích triển khai các sự kiện liên quan đến Đại lễ Vesak sẽ được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc trong những ngày sắp tới, đồng thời triển khai các hoạt động Phật sự trong công tác tổ chức An cư Kiết hạ PL. 2563 cho Tăng Ni trong toàn Giáo hội. Nhất là việc phổ biến và triển khai các Quy chế hoạt động Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh, thành trực thuộc Trung ương và cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, nhằm giúp cho các thành viên Ban Trị sự GHPGVN các cấp quán triệt được hệ thống và thể thức hành chánh, đường lối, chủ trương của Giáo hội, nhất là chương trình hoạt động 5 năm của nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) như Hiến chương đã quy định,…” Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã phát biểu tại Hội nghị.

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM ban đạo từ

Hội nghị kỳ này đã cung thỉnh Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh (HĐCM) chứng minh tối cao, cùng đó Trưởng lão Hòa thượng cũng có đôi lời đạo từ chỉ đạo. Ngài tán thán công đức Ban Thường trực HĐTS và Ban Tổ chức Đại lễ Vesak 2019 rất chu đáo trong các công tác chuẩn bị cho Đại lễ sắp đến, tạo sức lan tỏa rộng đến đồng bào Phật tử trong và ngoài nước, cũng như tiếng vang nơi Phật giáo các nước bạn, để cùng nhau hướng đến một Đại lễ Vesak mà Việt Nam đăng cai tổ chức đầy hân hoan. Hòa thượng mong sau Hội nghị này, chư Tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự các tỉnh thành về địa phương mình triển khai trong công tác truyền thông cho Đại lễ một cách sâu và rộng đến Tăng, Ni, Phật tử địa phương; cũng như kêu gọi sự đóng góp nhân lực và tịnh tài cúng dường cho Đại lễ, tạo nên sự cộng hưởng chung để Giáo hội tổ chức một Đại lễ Vesak LHQ 2019 thành công tốt đẹp nhất.

HT.Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP 2 TƯ, báo cáo một số công tác Phật sự trọng tâm Quý I năm 2019 và sơ kết công tác Giao ban của Văn phòng 2 TƯGH
Đại biểu đọc báo cáo
Chư Tôn đức Ni tham dự

Theo báo cáo, các hoạt động Phật sự của các nước trong thời gian gần đây như: Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, Thông tin truyền thông,… đều chủ yếu đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho Đại lễ Vesak LHQ 2019.

TT.Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, Tổng Thư ký Ủy ban tổ chức Quốc gia Đại lễ Vesak LHQ 2019 triển khai công tác chuẩn bị Đại lễ.

Được biết, GHPGVN đã hoàn thành đề án tổng thể Đại lễ Vesak LHQ, ngày  04/4/2019, Chính phủ đã thông qua đề án, Ban Tổ chức hiện đã nhận 343 bài tham gia hội thảo,  51 bài đề tài chính, 122 bài thông điệp từ lãnh đạo từ các nước, hiện nay Ban Tổ chức đã phát hành thư mời ra 1.500 thư mời và có  1.124 đại biểu từ 97 quốc gia, vùng lãnh thổ xác nhận tham dự Đại lễ Vesak LHQ do GHPGVN đăng cai tổ chức tại Hà Nam.

Ông Trà Quang Thanh – Phó Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu
HT.Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS đón nhận các lẵng hoa chúc mừng

Theo đó, Đại Truyền hình Việt Nam VTV1 sẽ truyền hình trực tiếp lễ khai mạc, giao lưu văn nghệ, phiên Đại lễ chính thức; VTV3, VTV4 sẽ đưa tin các chương trình của Đại lễ.

Xem Video: Giới thiệu Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2019

 Tin, ảnh: Đăng Huy

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online