Đà Nẵng: Ban Trị sự GHPGVN thành phố họp bàn nội dung, phương án tổ chức Đại lễ Phật đản - Vesak 2019

PSO - Sáng ngày 14 tháng 3 năm 2019, Ban Trị sự GHPGVN TP. Đà Nẵng họp bàn nội dung, phương án tổ chức Đại lễ Phật đản - Vesak 2019 và cử đoàn tham dự Đại lễ tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam.
 
Quang cảnh buổi họp
Hòa thượng Thích Từ Tánh - UV HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP. Đà Nẵng chủ tọa buổi họp cùng với chư Tôn đức thành viên BTS PG tỉnh, các ban ngành trực thuộc tham dự. Đại đức Thích Chúc Tín - Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS PG TP. Đà Nẵng điều phối chương trình họp.
Mở đầu, Hòa thượng Thích Từ Tánh - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP. Đà Nẵng nhấn mạnh tầm quan trọng của Đại lễ Vesak 2019 mà Phật giáo Việt Nam vinh dự đăng cai, đồng thời đề nghị các thành viên tham dự tập trung đóng góp ý kiến để có phương án tốt nhất cho Đại lễ năm nay.
Hòa thượng Thích Từ Tánh - UV HĐTS, Trưởng Ban Trị sự TP. Đà Nẵng chủ tọa buổi họp
Tại buổi họp, Đại đức Chúc Tín - Phó Thư ký kiêm Chánh VP BTS PG thành phố đã lấy ý kiến thông qua danh sách Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật giáo TP. Đà Nẵng.
Sau đó, tập trung bàn sâu vào chương trình hoạt động cúng dường; phương án tổ chức Đại lễ. Nhiều ý kiến đóng góp và có những ý kiến trái chiều nhưng cuối cùng đều thống nhất cao về các hoạt động và thực hiện phương án như: Thiết trí lễ đài, hương án, Rước kiệu Phật từ chùa Phổ Đà (340 Phan Chu Trinh) về lễ đài chính, diễu hành xe hoa, thắp sáng “7 đóa sen vàng nâng gót Phật” trên dòng sông Hàn, triển lãm cổ vật Phật giáo, trực tiếp chương trình lễ chính thức và lễ rước Phật...
Ngoài ra, dự kiến Ban Văn hóa PG thành phố sẽ chiếu bộ phim “Lịch sử đức Phật” trên màn ảnh rộng từ đêm mồng 8 đến 15 tháng 4 âm lịch và chương trình văn nghệ do Ban Văn hóa phối hợp Ban hướng dẫn Phật tử PG thành phố chủ trì thực hiện.
Đại đức Thích Chúc Tín - Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng điều phối chương trình họp
Với tầm vóc của Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, các thành viên Ban Trị sự nói chung, cá nhân Hòa thượng Trưởng ban đặt kỳ vọng rất lớn vào các cơ quan chức năng sẽ thống nhất và tạo mọi điều kiện hỗ trợ Phật giáo Đà Nẵng tổ chức Đại lễ Phật đản - Vesak 2019 như nội dung theo phương án buổi họp đề ra.
Trước đó, ngày 7/3/2019 (mồng 2/2/âl) trong cuộc họp định kỳ, Ban Trị sự PG thành phố Đà Nẵng cũng đã thống nhất suy cử Hòa thượng Thích Thiện Toàn - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Đà Nẵng làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự PG TP Đà Nẵng nhiệm kỳ (2017-2022).
Tin tưởng rằng, với những nhân tố mới Phật giáo Đà Nẵng sẽ sớm ổn định, vận hành Phật sự một cách hài hòa và phát triển một cách bền vững.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Tin, ảnh: Nguyên Tâm
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online