Đà Nẵng: Chùa Pháp Hoa Sơn tổ chức lễ kỳ siêu chư hương linh có mộ phần bị sạt lỡ, vùi lấp do bão lụt

PSO - Trận lũ kinh hoàng chiều tối ngày 14/10/2022 đã nhấn chìm hàng ngàn ngôi nhà tại thành phố Đà Nẵng, hàng trăm ngôi mộ tại Nghĩa trang Hòa Sơn bị vùi lấp, cuốn trôi. Cảm thông trước nỗi đau buồn, vô vọng của những thân nhân không tìm được mộ phần, SC. Thích Nữ Thanh Hoàng – UV Ban Trị sự GHPGVN huyện Hòa Vang, Trú trì chùa Pháp Hoa Sơn (thôn Hòa Khê, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) phát nguyện kiến lập pháp đàn kỳ siêu chư Hương linh thai nhi; chư hương linh có mộ phần bị sạt lỡ, vùi lấp và thất lạc; chư hương linh của các đạo hữu Phật tử từ ngày 25 đến 27/11/2022 (nhằm ngày mồng 2,3 và mồng 4/10/Nhâm dần). Quang lâm chứng minh tham dự có TT. Thích Đạo Lực - Trưởng ban TT-TT GHPGVN TP. Đà Nẵng, Trú trì chùa Tân Thành; TT. Thích Tịnh Chơn – UV Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận Hải Châu, Trú trì chùa Nam Định, Sám chủ Pháp đàn kỳ siêu; ĐĐ. Thích Định Tuệ – Trụ trì chùa Đức Hậu, thành phố Vinh; ĐĐ. Thích Định Thành (chùa Phúc Thành, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An); chư Tôn đức Tăng Ni cùng hơn 200 Phật tử tham dự. Vào lúc 19h30 tối ngày 26/11/2022 (nhằm ngày mồng 3/10/Nhâm dân), ngày thứ 2 của Trai lễ, Lễ hoa đăng cầu nguyện được diễn ra vô cùng trang nghiêm và sâu lắng. Phũ phục dưới đài sen Phật tổ, đạo tràng Phật tử nâng trên tay những đóa hoa đăng thành kính cầu nguyện quá cố chư hương linh nhẹ gót siêu thăng. Những ngọn nến lung linh huyền ảo như có sự giao cảm giữa hai cõi âm dương, giữa hai miền sống chết. ĐĐ. Thích Định Tuệ cung kính thỉnh 3 tiếng chuông mời thỉnh chư hương linh an trí tại  pháp đàn cùng an trú trong chánh niệm để lắng nghe lời khai thị để thấu rõ đạo lý sinh diệt mà rũ bỏ duyên trần hướng lòng nguyện sanh về Tịnh độ Tây phương. Tại buổi lễ, TT. Thích Đạo Lực - Trưởng ban TT-TT GHPGVN thay mặt chư Tôn đức chứng minh có lời tán thán Sư cô Trú trì, Ban Hộ tự và Phật tử bổn tự không những đồng cảm sẻ chia với người sống mà còn rộng mở tâm từ với những vong hồn đã khuất mà kiến lập đàn tràng cầu siêu độ; đồng thời nhắc lại giáo lý vô thường, sanh lão bệnh tử là quy luật ngàn đời không ai có thể tránh được để chư hương linh sớm lìa xa bến mê quay về nẻo chánh siêu sanh lạc quốc. Pháp đàn Kỳ siêu được kết thúc viên mãn vào lúc 14h00, ngày 27/11/2022 (nhằm mồng 4/11/Nhâm dần) bằng nghi thức Đại thí mông sơn, cầu nguyện quốc thái dân an.

Minh Thông

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online