Đà Nẵng: Chùa Phổ Đà trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm húy nhật cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Mẫn

PSO - Sáng ngày 11/5/2022 (nhằm ngày 11/4 năm Nhâm Dần) tại chùa Phổ Đà (số 340 Phan Châu Trinh, P.Bình Thuận, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Tông môn Pháp phái Phổ Thiên đã long trọng tổ chức kỷ niệm húy nhật cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Mẫn – nguyên Hiệu trưởng Trường Cơ bản Phật học Quảng Nam – Đà Nẵng.

Quang lâm chứng minh niêm hương tưởng niệm có Hòa thượng Thích Như Thọ, Hòa thượng Thích Huệ Thường – đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; Hòa thượng Thích Từ Tánh – UV HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, Trưởng môn phái Phổ Thiên; chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự Phật giáo thành phố và các quận, huyện; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện; Ban Giám hiệu và Tăng Ni sinh Trường TCPH Đà Nẵng; môn đồ pháp phái Phổ Thiên và đông đảo Phật tử về tham dự.

Hòa thượng Thích Từ Mẫn, nguyên Phó BTS Phật giáo tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng và BTS GHPGVN thành phố Đà Nẵng nhiều nhiệm kỳ; Hiệu trưởng Trường CBPH tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (sau đổi tên là Trường TCPH Đà Nẵng), trú trì chùa Phổ Đà và chùa Diệu Pháp (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Hòa thượng Pháp danh Tâm Lượng, tự Từ Mẫn, hiệu Chơn Giác, nối pháp đời thứ 43 dòng thiền Lâm Tế Liễu Quán. Thế danh của ngài là Nguyễn Hữu Độ, sinh năm Nhâm Thân (1932) tại làng Thuận Hòa, xã Hương Phong, huyện Thuận Hóa, tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ nhỏ, Ngài đã có duyên lành với đạo, thích được ở chùa nghe kinh niệm Phật, nên năm lên 10 tuổi được Hòa thượng Thích Tôn Thắng – trụ trì Sắc tứ Phổ Thiên (Phổ Đà) nhận làm đệ tử, thế phát xuất gia.

Trong khoảng thời gian từ khi thọ Cụ túc giới (1956) đến khi viên tịch (2007), Ngài đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng trong Giáo hội, như: Giáo thọ sư Phật học viện Trung phần; Đặc ủy Pháp sự kiêm Giám đốc Trung tâm Văn hóa Phật giáo Đà Nẵng (1964); Phó Đại diện GHPGVNTN kiêm Trưởng Ban quản trị Trung học Bồ Đề Đà Nẵng (1965); Thành viên Hội đồng Giám khảo kiêm Tri sự Đại giới đàn Vĩnh Gia (1970); Phó ban Tổ chức kiêm Giáo thọ sư Đại giới đàn Phước Huệ (1996); Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng và Ban Trị sự Phật giáo thành phố Đà Nẵng kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni nhiều nhiệm kỳ, Hiệu trưởng Trường CBPH tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, Trường TCPH Đà Nẵng nhiều khóa.

Từ năm 1962, đứng trước tình hình Phật giáo bị lâm nguy, Hòa thượng đã cùng với chư Tôn đức trong Giáo hội gióng lên lời kêu gọi tập hợp Tăng Ni, Phật tử, hướng dẫn sinh viên học sinh, GĐPT xuống đường bất bạo động phản đối sự đàn áp của chế độ độc tài đòi tự do dân tộc, bình đẳng tôn giáo.

Tuy nhiên, tâm nguyện lớn nhất của Ngài là “trồng người”, đào tạo tăng tài tiếp nối mạng mạch Phật pháp. Sau năm 1975, Giáo hội còn nhiều khó khăn trước tình hình chung của đất nước, nhưng Ngài vẫn luôn ấp ủ tâm nguyện mở trường nội trú dạy dỗ Tăng Ni. Đến năm 1992, tâm nguyện của Ngài mới được thành tựu, chính quyền cho phép mở Trường CBPH Quảng Nam – Đà Nẵng tại chùa Phổ Đà (340 Phan Chu Trinh), sau này đổi tên là Trường TCPH Đà Nẵng do Ngài làm Hiệu trưởng. Tất cả Tăng Ni sinh trúng tuyển bắt buộc phải nội trú tại chùa Phổ Đà (Tăng), chùa Bảo Quang (Ni) với mục đích để Tăng Ni trẻ có điều kiện dồi trao đức hạnh, tích lũy kiến thức Phật học lẫn thế học được thuận lợi hơn. Những Tăng Ni được thọ ơn giáo dưỡng của Hòa thượng, nhiều vị hiện nay đã đang đảm nhận các chức vụ trong Ban Trị sự các cấp, đóng góp được nhiều Phật sự cho Giáo hội.

Năm 2007, hóa duyên đã mãn, Hòa thương an nhiên thị tịch vào lúc 20h25 phút ngày 28 tháng 5 năm 2007 (nhằm ngày 12/4/Đinh hợi) để lại niềm kính tiếc vô hạn cho chư Tôn đức Tăng Ni trong Giáo hội, Tăng Ni, Phật tử thành phố và một khoảng trống mênh mông cho hàng môn đệ trên con đường tu tập.

Một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ:

 Ban TT-TT PG Đà Nẵng

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online