Đà Nẵng: Chùa Tân Thành long trọng tổ chức Đại lễ khánh thành ngôi Đại hùng Bảo điện

PSO - Sáng ngày 26/03/2023 (nhằm ngày 05 tháng 2 Nhuận năm Quý Mão), chùa Tân Thành (số 39 Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) đã long trọng tổ chức Đại lễ Khánh thành ngôi Đại hùng Bảo điện sau hơn 2 năm xây dựng. Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có HT. Thích Như Thọ; HT. Thích Huệ Thường; HT. Thích Trí Viên - đồng Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN TP. Đà Nẵng; HT. Thích Hạnh Niệm – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; HT. Thích Huệ Vinh – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP. Đà Nẵng; TT. Thích Thông Đạo – UV HĐTS GHPGVN, Phó ban kiêm Chánh Thư ký GHPGVN TP. Đà Nẵng; TT. Thích Hạnh Tấn – Phó ban Trị sự GHPGVN TP. Đà Nẵng, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Thanh Khê; chư Tôn giáo phẩm BTS GHPGVN TP. Đà Nẵng và các quận huyện; chư Tôn thiền đức Tăng Ni trú trì trong thành phố và các tỉnh thành lân cận; Ban Hộ tự các chùa cùng về tham dự. 
Chư Tôn đức quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ
Về phía chính quyền có ông Nguyễn Cao Cường - Trưởng ban Tôn Giáo TP. Đà Nẵng; ông Nguyễn Hoàng Mẫn - Phó trưởng phòng An ninh Nội địa thành phố; ông Nguyễn Hữu Công - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê; ông Phạm Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN quận; ông Nguyễn Văn Thanh – Phó trưởng CA quận; ông Nguyễn Văn Hải – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Chính Gián; ông Ngô Chính Công – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường; đại diện Chi bộ và các tổ dân phố phường Chính Gián cùng quý vị đại diện các ban ngành quận Thanh Khê, phường Chính Gián và đông đảo Phật tử cùng đồng về tham dự.
Chính quyền tham dự
Sau phần nghi thức niệm Phật và dâng hoa chào mừng, Thượng tọa Thích Đạo Lực - Trưởng ban Thông Tin Truyền thông BTS GHPGVN thành phố Đà Nẵng, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN quận Thanh Khê, Trú trì chùa Tân Thành, Trưởng Ban tổ chức Đại lễ phát biểu khai mạc. Trong bài phát biểu, Thượng tọa Thích Đạo Lực đã khái quát quá trình hình thành chùa Tân Thành và phát triển giai đoạn từ năm 1969 cho đến năm 2010 và giai đoạn từ cuối năm 2010 đến nay.
Thượng tọa Thích Đạo Lực, Trụ trì chùa Tân Thành, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc
“Chùa Tân Thành toạ lạc tại số 39 - Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng được thành lập từ năm 1968 và bắt đầu khởi công xây dựng vào năm Kỷ Dậu (1969). Giữa những năm tháng chiến tranh loạn lạc, các bậc tiền nhân sáng lập thời ấy trong đó có Đạo hữu Nhuận Đạt - Trần Công Tiến hiện đang là Trưởng ban Hộ tự chùa chỉ mong tạo dựng ngôi Tam Bảo Tân Thành vừa sức, vừa đủ cho đạo hữu địa phương đến lễ bái, tu tập. Thời gian cứ trôi đi mặc tình cho thế sự thăng trầm, ngôi chùa phũ màu tuổi tác, từ năm 1969 đến năm 2010, 42 năm thầm lặng luống qua mà ngôi chùa không thay đổi gì hơn so với thuở ban đầu. Tháng 9 năm Canh Dần (2010), chiếu theo thỉnh nguyện của Ban hộ tự và đạo tràng Phật tử chùa Tân Thành, Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng quyết định bổ nhiệm trú trì và Tỳ kheo Thích Đạo Lực nhận lãnh trọng trách đó. Chùa nhỏ đất hẹp, tường rêu phong xuống cấp là những hình ảnh đầu tiên thôi thúc con khởi ý nguyện mở rộng Già lam, trùng hưng Tam Bảo. Và rồi, hơn 1 tháng sau đó, ngôi chánh điện được sửa sang, Phật đài Quán Thế Âm được tôn tạo, đến tháng 11 cuối năm ấy chuyển nhượng ngôi nhà liền kề mặt tiền bên phải chùa có diện tích hơn 55 mét vuông với kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Sinh họat, tu học dần đi vào quy củ thiền môn, các sự kiện được tổ chức nhiều hơn, đạo tràng Phật tử dần tăng lên, không gian chùa vốn đã hẹp giờ càng thêm chật chội, việc mở rộng đất chùa càng trở nên cấp bách. Đến năm 2012, đã chuyển nhượng được ngôi nhà cạnh sau chùa với diện tích 226m2. Tháng 7 năm 2015 ngôi Tăng đường đã được xây dựng khang trang trên phần đất vừa chuyển nhượng này. Nhân duyên hội đủ, vào ngày 13/5/2018 (nhằm ngày 28/3/Mậu Tuất), Bổn tự long trọng tổ chức lễ đặt đá đánh dấu một sự kiện trọng đại mà sau 52 năm đạo tràng Phật tử trông ngóng đợi chờ. Tranh thủ có được mặt bằng và không gian rộng rãi, trước khi xây dựng bổn tự đã phát nguyện rót đồng đúc Tôn tượng Bổn sư, đức Bồ tát Quan Thế Âm, Bồ tát Đại Thế Chí, Bồ tát Quan Thế Âm lộ thiên và Đại hồng chung có trọng lượng 1 tấn với tổng kinh phí 2 tỷ đồng. Đến tháng 11/2018 chuyển nhượng ngôi nhà kiệt 35/3 Thái Thị Bôi có diện tích 61,8 mét vuông. Đến cuối năm 2019, tiếp tục chuyển nhượng ngôi nhà mặt tiền bên tay trái nhìn ra có diện tích 64 mét vuông với số tiền hơn 6 tỷ đồng. Tâm nguyện mở rộng đất Già lam phần nào viên mãn, vào ngày 17/3/2020 (24/2/Canh Tý), lễ đặt móng chính thức khởi công xây dựng ngôi Đại hùng bảo điện. Công trình bắt đầu cũng là lúc đại dịch covid 19 bùng phát và lan rộng trong cộng đồng, toàn xã hội giãn cách, có lúc không một bóng người đến chùa, việc vận động dường như bế tắc. Nghịch cảnh cứ trêu ngươi, khó khăn cứ đùa giỡn như muốn thử thách lòng người suốt 12 năm trời kể từ khi chúng con được Phật bổ xứ, nhận nhiệm vụ Giáo hội giao phó.
chư Tôn đức niêm hương
Sau hơn 2 năm xây dựng đến nay ngôi phạm vũ Tân Thành được huy hoàng, sừng sững giữa thành phố bên dòng sông Hàn thơ mộng, là thành quả trong mơ của chư Tăng bổn tự và đạo tràng Phật tử gần xa sau những tháng ngày chờ đợi, với tổng kính phí 19.200.419.699 đồng”. Trải qua chặng đường hơn 12 năm kể từ khi nhận nhiệm vụ Trú trì, TT. Thích Đạo Lực đã phải vượt qua không ít những khó khăn thử thách để thực hiện nhiều Phật sự. Từ diện tích đất 187 mét vuông, qua 4 lần mua đất mở rộng gần 600 mét vuông, từ ngôi chùa nhỏ sau 52 năm xuống cấp trầm trọng giờ là ngôi Bảo điện uy nghiêm rộng lớn với thiết kế kiến trúc hài hòa giữa 2 nền văn hóa Việt Nam – Nhật Bản đã tạo nên nét rất riêng cho ngôi chùa Tân Thành sừng sửng giữa thành phố bên dòng sông Hàn thơ mộng. Tại buổi lễ, Ban Trị sự GHPGVN TP. Đà Nẵng đã tán thán, ghi nhận công đức mở rộng già lam, xây dựng ngôi Tam bảo và trao tặng bằng Tuyên dương công đức cho TT. Thích Đạo Lực; Ban Trị sự GHPGVN quận Thanh Khê trao tặng bằng Tuyên dương công đức cho 7 Phật tử phát tâm cúng dường tịnh tài tịnh vật và vận động xây dựng.
Ban Trị sự GHPGVN TP. Đà Nẵng trao tặng bằng Tuyên dương công đức cho TT. Thích Đạo Lực
Đại diện chính quyền, ông Nguyễn Cao Cường – Trưởng ban Tôn giáo thành phố đã phát biểu đánh giá rất cao vai trò hướng dẫn đạo tràng tu học và phát triển cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Phật tử đến sinh hoạt ngày một đông đúc và nề nếp của Thượng tọa Trú trì. Qua đó ông cũng mong rằng Thượng tọa Thích Đạo Lực sẽ tiếp tục phát huy năng lực để hướng dẫn đồng bào Phật tử sinh hoạt, tu học đúng chánh pháp, mọi Phật sự vận hành đúng phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”.
ông Nguyễn Cao Cường – Trưởng ban Tôn giáo thành phố đã phát biểu tại buổi lễ
Thay mặt Ban Chứng minh và Ban Trị sự GHPGVN thành phố, HT. Thích Trí Viên đã biểu dương tinh thần cống hiến của TT. Thích Đạo Lực trong suốt hơn 12 năm qua, kể từ lúc nhận lãnh trọng trách Giáo hội giao phó. Hòa thượng còn nhấn mạnh: “Tiếp nối Tổ đức, người trú trì ngoài việc tu học, hướng dẫn tín đồ cần phải dấn thân phụng sự đạo pháp, phụng sự dân tộc, duy trì và mở rộng già lam đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu học của tín chúng. Trong thời gian 12 năm mà TT. Thích Đạo Lực đã thực hiện Phật sự to lớn như thế, quả là công đức to lớn đáng nhận được sự tán thán. Đồng thời, Hòa thượng cũng ghi nhận và tán dương quý Mạnh thường quân, quý Phật tử kẻ công người của đã góp phần cùng với Thượng tọa trú trì tạo nên một diện mới cho ngôi chùa Tân Thành với kiến trúc tuyệt đẹp, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại”. 
HT. Thích Trí Viên tán thán công đức của TT. Thích Đạo Lực
Tiếp sau đó, chư Tôn đức và đại diện lãnh đạo chính quyền tiến lên Chánh điện thực hiện nghi thức cắt băng Khánh thành, dâng hương cầu nguyện Đạo pháp trường tồn, Tổ quốc vinh quang, nhân dân an lạc. Và cuối cùng Bổn tự dâng lễ cúng dường trai tăng cung kính niệm ân Tam bảo, chư Tôn thiền đức hiện tiền khép lại Đại lễ Khánh thành trang nghiêm, trọng thể trong niềm hỷ lạc vô biên của đại chúng.
chư Tôn đức và đại diện lãnh đạo chính quyền tiến lên Chánh điện thực hiện nghi thức cắt băng Khánh thành
Được biết trước đó, ngày 25/3/2023, Ban tổ chức Đại lễ đã gửi tặng 500 phần quà Khánh thành đến gia đình thuộc các tổ dân phố 24, 26 và 31 để bày tỏ niềm tri ân đến bà con chung quanh chùa đã âm thầm tạo điều kiện thuận lợi suốt hơn 2 năm xây dựng. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được :

Tin, ảnh: Quảng Không - Nguyễn Thiện Ban TT-TT PG Đà Nẵng

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online