Đà Nẵng: Chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyện Hòa Vang, nhiệm kỳ 2021-2026

(PSO) - Sáng nay, ngày 09/12/2021, tại chùa Hưng Quang (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng) đã trang trọng diễn ra hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ V (2016-2021) và công bố quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Hòa Vang nhiệm kỳ VI (2021-2026).
Chư tôn đức chứng minh và đoàn chủ tọa hội nghị
Quang lâm chứng minh và chỉ đạo hội nghị có Hòa thượng Thích Từ Tánh – Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Đà Nẵng; Hòa thượng Thích Thiện Toàn – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội cấp quận huyện; Hòa thượng Thích Trí Viên – Phó trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN thành phố; Hòa thượng Thích Từ Nghiêm – UV HĐTS, Phó trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN thành phố; Đại đức Thích Thông Đạo – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN thành phố, cùng chư tôn đức Thường trực BTS PG thành phố.
Tham dự hội nghị còn có chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo các quận huyện trong thành phố, chư Tăng Ni và Phật tử huyện Hòa Vang
Đại diện chính quyền
Về phía chính quyền có ông Dương Đình Liễu – Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP. Đà Nẵng; ông Nguyễn Cao Cường – Trưởng ban Tôn giáo thành phố; ông Nguyễn Hoàng Mẫn – Phó Trưởng phòng An ninh đối nội Công an thành phố; ông Lê Trung Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hòa Vang; ông Nguyễn Thúc Dũng - UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Bùi Nam Dũng - UV BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng huyện Hòa Vang và xã Hòa Phong sở tại đã đến dự và tặng hoa chúc mừng.
Đại đức Thích Huệ Chấn - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN TP. Đà Nẵng, Trưởng BTS PG huyện Hòa Vang, Trưởng ban Tổ chức hội nghị phát biểu khai mạc
Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Huệ Chấn - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN thành phố Đà Nẵng, Trưởng BTS PG huyện Hòa Vang, Trưởng ban Tổ chức hội nghị nhận định: Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid–19 gần 2 năm nay, nhưng nhờ những nỗ lực đóng góp của chư Tăng Ni và đạo hữu Phật tử toàn huyện, đồng thời được sự quan tâm giúp đỡ của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố và chính quyền các cấp; nhìn chung, việc sinh hoạt tu học của Tăng Ni Phật tử trong huyện được ổn định, các hoạt động Phật sự và công tác an sinh xã hội trong 5 năm qua có những thành tựu đáng kể…” Đại đức Trưởng BTS PG huyện Hòa Vang còn kêu gọi quý Tăng Ni, Phật tử, các thiện nam tín nữ, huynh trưởng, đoàn sinh Gia đình Phật tử trong toàn huyện hãy phát huy tinh thần đoàn kết hòa hợp qua những Phật sự đã thành tựu và nỗ lực tinh tấn, đóng góp trí lực, tâm lực vào sự nghiệp xây dựng tiền đồ Giáo hội, phụng sự quê hương, dân tộc.
Đại đức Thích Thông Diệu - Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG huyện Hòa Vang báo cáo tổng kết
Theo báo cáo tại hội nghị, toàn huyện Hòa Vang có 17 cơ sở tự viện, với 133 vị Tăng, Ni và điệu chúng, khoảng hơn 3.000 tín đồ Phật tử sinh hoạt thường xuyên, 8 đơn vị Gia đình Phật tử với 37 huynh trưởng (trong đó 5 Htr cấp Tấn, 7 Htr cấp Tín, 25 Htr cấp Tập) và 465 đoàn sinh. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự PG huyện đã đề nghị bổ nhiệm trụ trì các cơ sở; Thành lập 2 cơ sở trực thuộc Giáo hội; Tổ chức đạo tràng an cư kết hạ tập trung; Thường xuyên tổ chức khóa tu Bát quan trai tập trung, khóa tu một ngày an lạc, khóa tu mùa hè, trại hè… Đối với công tác từ thiện, trong 5 năm qua, chư Tăng, Ni, Phật tử huyện Hòa Vang đã chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cứu trợ đồng bào gặp thiên tai bão lụt, dịch bệnh… với tổng trị giá hơn 14,5 tỷ đồng. Công tác trùng tu xây dựng các cơ sở có tổng kinh phí hơn 31,4 tỷ đồng. Trong phương hướng của nhiệm kỳ tới, Ban Trị sự tiếp tục hướng dẫn tăng ni, các tự viện thực hiện đúng Hiến chương GHPGVN và pháp luật nhà nước.
BTS PG thành phố Đà Nẵng trao tặng Bằng Tuyên dương công đức
UBND huyện Hòa Vang tặng Giấy khen
Ghi nhận thành quả nhiệm kỳ qua của Phật giáo huyện Hòa Vang, Ban Thường trực Ban Trị sự thành phố Đà Nẵng đã trao tặng Bằng Tuyên dương công đức cho 6 tập thể và 14 cá nhân. UBND huyện trao tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự, ích đạo lợi đời.
ĐĐ. Thích Thông Đạo – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN thành phố công bố quyết định
Tân Ban Trị sự GHPGVN huyện Hòa Vang đón nhuận quyết định chuẩn y nhân sự nhiệm kỳ 2021-2026, HT.Thích Từ Tánh trao
Sau khi Ban Trị sự Phật giáo huyện Hòa Vang nhiệm kỳ 2016-2021 tuyên bố mãn nhiệm, Đại đức Thích Thông Đạo – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng đã công bố Quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Hòa Vang nhiệm kỳ VI (2021-2026) gồm 22 thành viên do Đại đức Thích Huệ Chấn tiếp tục đảm nhận chức Trưởng ban; Đại đức Thích Hạnh Minh, Đại đức Thích Pháp Ấn đồng làm Phó trưởng ban; Đại đức Thích Thông Diệu làm Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký. Quyết định do Hòa thượng Thích Từ Tánh – Trưởng BTS GHPGVN TP. Đà Nẵng ấn ký.
Ông Nguyễn Thúc Dũng - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang phát biểu
Thay mặt chính quyền, ông Nguyễn Thúc Dũng - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang ghi nhận những thành tựu của Ban Trị sự Phật giáo huyện trong nhiệm kỳ qua; tin tưởng tân Ban Trị sự sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử tu tập, sinh hoạt ổn định.
Hòa thượng Thích Thiện Toàn – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội cấp quận huyện ban đạo từ
Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Toàn ghi nhận và biểu dương những thành quả tốt đẹp của Ban Trị sự Phật giáo huyện Hòa Vang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Hòa thượng Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố bày tỏ sự tin tưởng vào tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Hòa Vang sẽ làm tốt nhiệm vụ, luôn kề vai, sát cánh với Tăng Ni trong huyện; đồng hành và giúp đỡ nhân dân ổn định cuộc sống; khuyến tấn tín đồ Phật tử luôn giữ tâm kiên cố trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp.
Đại đức Thích Hạnh Minh - Phó trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Hòa Vang phát biểu bế mạc hội nghị
Video trực tiếp toàn hội nghị: Một số hình ảnh được ghi nhận:

Nhóm PV PSO Khu vực Miền Trung

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online