Đà Nẵng: Chúc tết Bunpimay đến Tổng Lãnh sự CHDCND Lào

PSO - Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào, sáng ngày 10-4, ông Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Tổng lãnh sự Lào - ông Souphanh Hadaoheuang cùng lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng.
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng tặng Hoa chúc mừng năm mới hạnh phúc và thành công tới Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân các bộ tộc Lào.
Đại đức Pháp Hiếu chúc tết Tổng Lãnh Lào và nhân viên
Phái đoàn thăm và chúc tết Tổng Lãnh sự Lào và nhân viên
Đi cùng đoàn có bà Đinh Thị Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Lào thành phố Đà Nẵng; Đại Đức Thích Pháp Hiếu, Phó chánh Văn phòng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN, Uỷ viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Uỷ viên Hội Hữu nghị Việt - Lào thành phố Đà Nẵng. Thay mặt đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng gửi lời chúc mừng năm mới hạnh phúc và thành công tới Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân các bộ tộc Lào nói chung, Tổng lãnh sự Souphanh Hadaoheuang và cán bộ, công nhân viên Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng; sinh viên, nhân dân Lào đang sinh sống, học tập, công tác tại Đà Nẵng nói riêng một năm mới an lành hanh phúc thịnh vượng. Đón tiếp thân mật phái đoàn, ông Souphanh HadaoHeung - Tổng lãnh sự, thay mặt cán bộ Tổng Lãnh sự quán nước CHDCND Lào tại Đà Nẵng cảm ơn những tình cảm và lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng. Tổng Lãnh sự đánh giá cao nhiều chương trình giao lưu văn hóa, giáo dục: Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào, các lễ hội Phật giáo, đặc biệt là chương trình “Ở nhà dân” (homestay) dành cho cho sinh viên Lào, học bổng cho sinh viên mà Liên hiệp, Hội hữu nghị phối hợp tổ chức dành cho sinh viên Lào tại Đà Nẵng. Trong đó có chùa Tam Bảo, nơi nuôi dưỡng 6 nhà sư Lào hiện đang là lưu học sinh Lào đang học tập tại trường Đại học Sư phạm thành phố Đà Nẵng. Chương trình đã giúp các em có thêm nhiều dịp để giao lưu, tăng cường khả năng giao tiếp ngôn ngữ và hiểu biết hơn về văn hóa, phong tục, tập quán người dân Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Đến nay, các em sinh viên Lào đã được nhận bố mẹ nuôi, anh  chị - em kết nghĩa Việt Nam - Lào, đó chính là hạt nhân nuôi dưỡng và phát triển mối quan hệ khắng khít giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào anh em. Ông Souphanh Hadaoheuang hứa sẽ làm hết khả năng của mình để xây dựng, vun đắp tình cảm truyền thống tốt đẹp, mối quan hệ hợp tác hữu nghị, keo sơn giữa hai nước nói chung, thành phố Đà Nẵng và các địa phương của Lào nói riêng.
Bà Đinh Thị Thanh Trúc, Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Lào thành phố Đà Nẵng thực hiện nghi thức tắm Phật
Đại đức Thích Pháp Hiếu, buộc chỉ cổ tay cầu phúc đến ngài Tổng Lãnh sự Lào và phu nhân
Ông Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng trưởng Đoàn thực hiện nghi thức Tắm Phật
Tặng quà Phật pháp lưu niệm
Dịp này, Đại đức Thích Pháp Hiếu gởi lời tri ân đến ngài Tổng Lãnh sự Lào và các em sinh viên Lào trong nhiều năm qua đã luôn đồng hành trong các lễ hội văn hoá truyền thống Phật giáo Việt Nam và Lào như truyền thống dâng hương lễ Phật đầu năm, lễ đặt bát hội, lễ tắm Phật, buộc chỉ cổ tay, lễ cầu an Kathina .v.v.. Đại đức cũng tặng quà Phật pháp và buộc chỉ cổ tay cầu nguyện an lành, hạnh phúc đến ngài Tổng Lãnh sự Lào và phu nhân cùng các các bộ Tổng Lãnh sự Lào trong niềm hoan hỷ, cầu nguyện một năm mới mưa thuận gió hoà, an vui, hạnh phúc.

PB. TTTT PGNTK TƯ

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online