Đà Nẵng: Đại hội đại biểu Phật giáo quận Cẩm Lệ lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026

(PSO) - Sáng nay, ngày 02/12/2021 (28/10 Tân Sửu) tại chùa Huệ Quang (số 02 Bùi Giáng, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) đã trang trọng diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo quận Cẩm Lệ lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026.
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Phật giáo quận Cẩm Lệ lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chư tôn đức chứng minh và đoàn chủ tọa đại hội
Quang lâm chứng minh và chỉ đạo hội nghị có Hòa thượng Thích Từ Tánh – Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Đà Nẵng; Hòa thượng Thích Thiện Toàn - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội cấp quận huyện; cùng chư tôn đức Thường trực BTS PG thành phố Đà Nẵng; đại diện BTS PG các quận, huyện trong thành phố và chư tăng ni, phật tử quận Cẩm Lệ tham dự.
Đại biểu chính quyền tham dự đại hội.
Về phía chính quyền có ông Dương Đình Liễu - Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP. Đà Nẵng; ông Nguyễn Cao Cường - Trưởng ban Tôn giáo thành phố; ông Nguyễn Thanh Nhất - Phó Trưởng phòng tôn giáo dân tộc Ban Dân vận thành phố; ông Nguyễn Hoàng Mẫn - Phó Trưởng phòng An ninh đối nội Công an thành phố; bà Nguyễn Thị Việt Hiền - Phó Bí thư Thường trực Quận Ủy Cẩm Lệ; ông Hồ Văn Khoa - Chủ tịch UBND quận, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng quận Cẩm Lệ và phường Hòa An sở tại đã đến tham dự và tặng hoa chúc mừng.
Đại đức Thích Thông Huệ - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN TP. Đà Nẵng, Trưởng BTS PG quận Cẩm Lệ, Trưởng ban Tổ chức Đại hội phát biểu khai mạc
Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Thông Huệ - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN TP. Đà Nẵng, Trưởng BTS PG quận Cẩm Lệ, Trưởng ban Tổ chức Đại hội cho biết: Thành quả mà Phật giáo quận Cẩm Lệ đã đạt được trong thời gian qua cũng nhờ vào sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của BTS GHPGVN TP. Đà Nẵng, sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của quý cấp lãnh đạo chính quyền, sự đoàn kết đồng lòng của các thành viên BTS PG Cẩm Lệ, cũng như chư tôn đức trụ trì các chùa cơ sở. Đại đức khẳng định: “Ban Trị sự GHPGVN quận Cẩm Lệ cũng đã lựa chọn những tăng ni và cư sĩ phật tử có đạo tâm, có năng lực để tiếp tục điều hành Phật sự, dẫn dắt đạo hữu, phật tử quận nhà tinh tấn, sống lợi đạo, ích đời để góp phần xây dựng đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đời sống tu học trong cộng đồng theo tinh thần: Hoằng pháp thị gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp.”
Hòa thượng Trưởng BTS GHPGVN TP. Đà Nẵng chứng minh đại hội
ĐĐ. Thích Hải Trí - Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận Cẩm Lệ trình bày báo cáo tổng kết
Trình bày báo cáo tại đại hội, Đại đức Thích Hải Trí - Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận Cẩm Lệ đã điểm qua các thành tựu trong công tác hoạt động của các ban, ngành Phật giáo quận nhà. Theo đó, toàn quận Cẩm Lệ có 8 cơ sở tự viện (trong đó, 1 cơ sở chưa bổ nhiệm trụ trì), với 66 tăng ni, khoảng hơn 4.000 tín đồ sinh hoạt tu học thường xuyên, có 6 đơn vị GĐPT với 56 huynh trưởng (có 8 HTr cấp Tấn, 13 HTr cấp Tín, 13 HTr cấp Tập, 23 HTr tập sự), và 280 đoàn sinh. Trải qua 5 năm hoạt động, Phật giáo quận tập trung chăm lo đời sống tu học cho tăng ni, phật tử địa phương, tổ chức trang nghiêm các lễ Phật đản, Vu lan; đề nghị bổ nhiệm trụ trì, giới thiệu tấn phong hàng giáo phẩm, tổ chức khóa tu, thực hiện các công tác từ thiện xã hội đạt gần 20 tỷ đồng. Công tác trùng tu các cơ sở gần 40 tỷ đồng.
Chư tôn đức tham dự đại hội
Phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ mới, Ban Trị sự quận sẽ tập trung giải quyết các tồn đọng của nhiệm kỳ cũ; Tổ chức hội nghị để triển khai hướng dẫn tăng, ni sinh hoạt và tu học đúng Hiến chương Giáo hội; Thường xuyên tổ chức những buổi họp mặt giữa tăng, ni và lãnh đạo chính quyền quận để tạo thêm tình đoàn kết; Xin thành lập điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung tại phường Hòa Phát đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của tín đồ phật tử…
Đại đức Thích Thông Đạo - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng công bố quyết định tặng Bằng tuyên dương công đức
BTS GHPGVN TP. Đà Nẵng tặng Bằng tuyên dương công đức, Hòa thượng Thích Từ Tánh trao
UBND quận Cẩm Lệ tặng Bằng khen, ông Hồ Văn Khoa trao
Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua của Phật giáo quận Cẩm Lệ, Ban Trị sự GHPGVN TP. Đà Nẵng quyết định trao Bằng tuyên dương công đức cho 6 tập thể và 17 cá nhân thuộc GHPGVN quận Cẩm Lệ đã hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 -2021. UBND quận Cẩm Lệ tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ Phật sự nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ngoài ra, các cá nhân cũng nhận bằng công đức của Giáo hội quận nhà. Sau khi Ban Trị sự PG quận Cẩm Lệ nhiệm kỳ IV tuyên bố mãn nhiệm, Tiểu ban nhân sự trình danh sách nhân sự dự kiến tham gia BTS GHPGVN quận Cẩm Lệ nhiệm kỳ V trước đại hội.
HT.Thích Từ Nghiêm - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng lấy ý kiến biểu quyết
Tân BTS GHPGVN quận Cẩm Lệ nhiệm kỳ V (2021-2026) ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ
Hòa thượng Thích Từ Nghiêm - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng lấy ý kiến biểu quyết, toàn thể đại hội thống nhất thông qua nhân sự tân BTS GHPGVN quận Cẩm Lệ nhiệm kỳ V (2021-2026). Theo đó, có 2 vị chứng minh, 13 vị thường trực và 20 ủy viên, Đại đức Thích Thông Huệ tái đắc cử làm Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN quận Cẩm Lệ, ĐĐ. Thích Huệ Thức làm Phó Trưởng ban Thường trực, ĐĐ. Thích Huệ Đăng, SC. Thích Nữ Minh Hiền – đồng Phó Trưởng ban; ĐĐ. Thích Hải Trí làm Chánh Thư ký. Tân Ban Trị sự đã ra mắt và phát nguyện nhận nhiệm vụ trước đại hội.
Ông Hồ Văn Khoa - Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ phát biểu, đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo quận Cẩm Lệ
Đại diện chính quyền, ông Hồ Văn Khoa - Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ phát biểu, đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo quận trong nhiệm kỳ qua và mong rằng với thành phần nhân sự mới, Phật giáo quận Cẩm Lệ sẽ đoàn kết, hòa hợp để tiếp tục xương minh Giáo hội và thực hiện nhiều việc làm lợi đạo, ích đời. Ông cũng lưu ý về công tác phòng chống dịch trên địa bàn hiện nay đến tăng ni và tự viện. Theo ông Hồ Văn Khoa, Phật giáo Cẩm Lệ có truyền thống luôn gắng kết và đồng hành với chính quyền, trong các phong trào an sinh xã hội. Ông tin tưởng tân Ban Trị sự với thành viên đạo hạnh, trí tuệ, năng lực sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền trong các hoạt động ích đạo lợi đời, đưa Phật sự quận phát triển hơn nữa.
HT. Thích Thiện Toàn - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội cấp quận huyện ban đạo từ chỉ đạo
Ban đạo từ chỉ đạo, Hòa thượng Thích Thiện Toàn - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội cấp quận huyện đã tán dương công tác Phật sự của Phật giáo quận, đặc biệt công tác từ thiện xã hội, là điểm son trong nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, việc ổn định nhân sự các ban ngành, việc tu học của tăng ni, phật tử tại tự viện và việc thành lập điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung tại phường Hòa Phát cũng được Hòa thượng quan tâm. Hòa thượng kỳ vọng: “Ban Trị sự quận Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2021-2026 hầu hết đều là nhân sự trẻ, nhiệt huyết, sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được của nhiệm kỳ trước và hoàn thành tốt phương hướng hoạt động mà Ban Trị sự đã đề ra."
ĐĐ.Thích Huệ Thức - Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN quận Cẩm Lệ, Phó ban Tổ chức Đại hội đọc diễn văn bế mạc đại hội
Sau khi lấy biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội với 10 điểm, đại hội bế mạc trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi người. Xem video trực tiếp đại hội: Một số hình ảnh được ghi nhận:

Nhóm PV PSO Khu vực Miền Trung

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online