PSO - Chiều ngày 17/04/2023 (nhằm ngày 09/03 năm Giáp Thìn), GS. TS Phan Thị Thu Hiền - Giảng viên cao cấp trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có buổi chia sẻ chuyên đề đầu tiên với đề tài “Dạy học là một khoa học và một nghệ thuật” cho chư Tôn đức học viên tại Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm ở thành phố Đà Nẵng do Ban giáo dục Phật giáo TW tổ chức.
Mở đầu, GS TS Phan Thị Thu Hiền đã nêu khái niệm rõ cho hội chúng hiểu về “phương pháp dạy học”. Theo đó, phương pháp dạy học đề cập sự kết hợp của nhiều chiến lược, kỹ thuật và hoạt động khác nhau mà các nhà giáo đều sử dụng trong quá trình giảng dạy nhằm tăng cường kết quả của học viên.
Sau đó, Giảng viên đã đưa ra các phương pháp dạy học phổ biến hiện nay, bao gồm: Phương pháp thuyết giảng, phương pháp dạy học phân hóa, phương pháp thảo luận, phương pháp học đảo ngược, phương pháp dạy học tương tác/tham gia, khám phá trải nghiệm, phương pháp dạy học theo dự án và nêu lên những ưu điểm cũng như hạn chế của các phương pháp trên.
Theo Giáo sư, tương lai của phương pháp giảng dạy có thể sẽ tập trung nhiều hơn vào việc học tập được hỗ trợ bởi công nghệ, các phương pháp học tập được cá nhân hóa và việc giảng dạy lấy người học làm trung tâm. Khi công nghệ thông tin ngày càng phát triển, các nhà giáo dục ngày càng có khả năng truy cập vào nhiều công cụ và tài nguyên hơn để mang lại trải nghiệm học tập hấp dẫn và hiệu quả hơn.
Cuối cùng giảng sư nhấn mạnh, chúng ta hãy làm thế nào để mỗi bài giảng của chúng ta là một tác phẩm, tránh việc lặp đi lặp lại khiến cho học viên bị nhàm chán. Muốn được như thế ta nên dựa theo các nguyên tắc (giảng cho ai, giảng khi nào, giảng ở đâu, giảng về cái gì, giảng như thế nào và vì sao giảng như thế).
Tiết học ý nghĩa của GS TS Phan Thị Thu Hiền đã khép lại trong tinh thần hoan hỷ của đại chúng.
Thực hiện: Tường huy – Được Huỳnh