Đà Nẵng: Không khí rộn ràng đón mừng Phật đản Vesak 2019

Những ngày này thời tiết vô cùng oi bức, nhiệt độ có ngày lên đến 39 độ C, nhưng không vì thế mà làm giảm đi không khí hân hoan đón mừng Đại lễ Phật đản LHQ Vesak PL.2563 – DL.2019 tại thành phố bên dòng sông Hàn thơ mộng.

Lễ đài chính tôn trí tại chùa Pháp Lâm (do Phật giáo thành phố và quận Hải Châu cùng thực hiện) đã hoàn thành
Vòng quanh các quận huyện, chúng tôi cảm nhận không khí rộn ràng, tất bật chuẩn bị tại các chùa để hoàn thiện lễ đài, xe hoa, cờ đèn, biểu ngữ… Dưới cái nắng rát da “đặc sản” của xứ sở miền Trung anh em phụ trách thiết kế, trang trí mồ hôi nhễ nhại, nhưng trong đôi mắt của họ vẫn sáng lên một niềm tin, niềm hân hoan của người con Phật hướng về ngày đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni ra đời.
Cờ Phật giáo 2 bên đường TP. Đà Nẵng

Đêm về, dọc 2 bên các tuyến đường Thái Thị Bôi (chùa Tân Thành), Tôn Thất Đạm (chùa Thạch Quang) đèn led được trang trí ánh sáng lung linh huyền diệu; các trục đường chính: Ông Ích Khiêm, Lê Đình Dương, Nguyễn Văn Linh… dẫn vào trụ sở của Ban Trị Sự PG TP (chùa Pháp Lâm) Quốc kỳ, Phật kỳ tung bay rực rỡ; Phật tượng Đản sanh tọa vị trên đóa sen hồng được tôn trí trang nghiêm tại vòng xoay Nguyễn Văn Linh – Hoàng Diệu, cửa ngõ sân bay quốc tế Đà Nẵng tạo nên vẻ đẹp thánh thiện chắc chắn sẽ để lại ấn tượng khó phai cho người dân Đà Thành và du khách khi đặt chân đến thành phố sông Hàn.

Chư Tôn đức cùng Phật tử đang khẩn trương hoàn thành lễ đài Phật đản của BTS PG Q. Thanh Khuê
Lễ đài chính tôn trí tại chùa Pháp Lâm (do Phật giáo thành phố và quận Hải Châu cùng thực hiện) đã hoàn thành; lễ đài PG quận Thanh Khê tôn trí tại chùa Phổ Quang (đường Trường Chinh), quận Sơn Trà tôn trí tại chùa Mỹ Khê, quận Ngũ Hành Sơn tôn trí tại chùa Bà Đa, quận Liên Chiểu tôn trí tại Thiền Viện Bồ Đề, quận Cẩm Lệ tôn trí tại chùa Hòa Thọ, huyện Hòa Vang tôn trí tại chùa Phước Thiện còn vài chi tiết nhỏ nữa cũng hoàn thành.

Tại các tư gia Phật tử trang hoàng cờ, hoa, hương án hơn hẳn nhiều năm trước. Tất cả vì một niềm tin, lòng tôn kính của người con Phật hướng về ngày Đản sanh dâng lên cúng dường đức đấng cha lành cứu thế.

Phật đản tại tư gia Phật tử
Đại lễ Phật đản năm nay tại thành phố Đà Nẵng có nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa, như: lễ rước Phật chính thức diễn ra vào lúc 16h00, ngày 14 tháng 4 Âm lịch (nhằm 18/5/2019), lộ trình xuất phát từ chùa Phổ Đà (340 Phan Chu Trinh) đến chùa Pháp Lâm (574 Ông Ích Khiêm) đi qua các trục đường trọng điểm có chiều dài hơn 4km; diễu hành xe hoa (50 chiếc) trong 2 đêm 13 &15 tháng 4 Âm lịch (17&19/5/2019) đều được bắt đầu lúc 15h00 và đi qua phần lớn là các con đường chính trong thành phố; lễ chính thức Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019 tại thành phố sẽ được diễn ra tại lễ đài chính (chùa Pháp Lâm) vào lúc 6h00, ngày 15 tháng 4 Âm lịch (19/5/2019). Ngoài ra, còn nhiều chương trình khác, như: văn nghệ, triển lãm (Ban Văn hóa PG TP đảm trách), thuyết giảng (Ban Hoằng pháp PG TP đảm trách)…
Tôn trí tượng đức Phật đản sanh tại ngã tư đường

Nhìn chung, đến thời điểm này từ thành phố cho đến quận huyện và các chùa cơ sở chùa trong toàn thành phố với công tác chuẩn bị cho Đại lễ đang được diễn ra thuận lợi, chưa có một sự trở ngại đáng tiếc nào xảy ra. Tin tưởng và hy vọng Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019 tại Đà Nẵng sẽ để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân và Phật tử thành phố, đáp ứng được niềm tin và sự kỳ vọng của người con Phật không những năm nay mà còn nhiều năm sau nữa.

Đại lễ Vesak đã được Liên Hiệp Quốc công nhận là lễ hội tôn giáo thế giới từ năm 1999, xứng đáng nhận được sự hưởng ứng của mọi người, sự quan tâm hỗ trợ của xã hội nhiều hơn thế để lễ hội Vesak được xứng tầm với tên gọi “lễ hội Tôn giáo thế giới”, để chất liệu từ bi – tri tuệ được lan tỏa, thắm đượm giữa dòng đời.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Nguyên Tâm

Ban TTTT PG Đà Nẵng

The post Đà Nẵng: Không khí rộn ràng đón mừng Phật đản Vesak 2019 appeared first on Phật sự Online Miền Trung.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online