Đà Nẵng: Lễ tưởng niệm Húy nhật lần thứ 4 cố Hòa thượng Thích Hạnh Trí – nguyên Trú trì chùa Phổ Quang, quận Thanh Khê

PSO - Sáng ngày 01/10/2022 (nhằm ngày 06/9 năm Nhâm Dần) tại chùa Phổ Quang (phường An Khê, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), Thượng tọa Thích Hạnh Tấn – Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Thanh Khê, trú trì chùa Phổ Quang cùng môn phong đã thành kính tổ chức lễ húy nhật lần thứ IV cố Hòa thượng Thích Hạnh Trí (1954-2016), nguyên Phó trưởng Ban Giáo dục Phật giáo TP.Đà Nẵng, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường TCPH Đà Nẵng, Trú trì chùa Phổ Quang, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng.

Quang lâm chứng minh niêm hương và tác lễ cầu nguyện có Hòa thượng Thích Trí Viên – Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; Hòa thượng Thích Minh Thành – Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, đương vi Sám chủ; Hòa thượng Thích Thiện Toàn – UV HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Hòa thượng Thích Từ Nghiêm – UV HĐTS, Phó trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố; chư Tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự, Tăng Ni và Phật tử các quận huyện về tham dự lễ tưởng niệm.

Tại buổi lễ, chư tôn Hoà thượng đã niêm hương tưởng niệm Giác linh cố Hoà thượng Thích Hạnh Trí, tưởng nhớ đến công hạnh và đạo nghiệp của cố Hoà thượng đã suốt đời tận tụy hy sinh phục vụ đạo pháp và chúng sanh.

Sau khi chư tôn Hòa thượng niêm hương bạch Phật, Hòa thượng Thích Minh Thành (Sám chủ) cùng chư tôn đức đã tác lễ cúng ngọ Phật tại Chánh điện và dâng hương tưởng niệm Giác linh cố Hòa thượng tại nhà Phương trượng.

Cố Hòa thượng Thích Hạnh Trí thuộc thế gia họ Phạm, húy Văn Hai, pháp danh thượng Thị hạ Quang, tự Hạnh Trí, hiệu Đạt Ngộ, sanh ngày 01 tháng 01 năm Giáp Ngọ (1954), tại xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Năm lên 10 tuổi (1964), Hòa thượng được thân phụ gởi đến chùa Tam Thai, Ngũ Hành Sơn, Non Nước  xuất gia tu học với Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Giác được ban pháp danh là Thị Quang.

Năm 1966-1972, Hòa Thượng Bổn sư gởi Ngài vào tu học tại chùa Nghĩa Trũng, thị trấn Vĩnh Điện, tỉnh Quảng Nam và chùa Pháp Bảo, thành phố Hội An.

Năm 1970, Ngài y chỉ sư với Đại lão Hòa Thượng Thích Tôn Bảo, trú trì tổ đình Vu Lan, được Đại lão Hòa Thượng ban pháp tự là Hạnh Trí; cũng trong năm này, Ngài thọ Sa di tại Đại giới đàn Vĩnh Gia được tổ chức tại Phật Học viện Phổ Đà (nay là chùa Phổ Đà, TP.Đà Nẵng) do Đại lão Hòa thượng Thích Giác Nhiên làm đàn đầu.

Năm 1972, Hòa thượng theo học và hầu Hòa thượng Thích Như Khương – Trú trì chùa Phước Tường (nay là chùa Phổ Quang, quận Thanh Khê).

Năm 1980, nhân duyên hội đủ, Ngài thọ Cụ túc giới tại Đại Giới đàn Thiện Hòa tổ chức tại chùa Ấn Quang, TP.Hồ Chí Minh, được Bổn sư ban pháp hiệu là Đạt Ngộ.

Năm 1982, Hòa thượng Thích Như Khương viên tịch, Ngài đã kế thừa chăm lo Phật sự chùa Phổ Quang cho đến ngày viên tịch.

Năm 1992-1996, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng mở Trường Cơ bản Phật học, Hòa thượng giữ chức vụ Thư ký giáo vụ, làm Giáo thọ phụ trách nội ngoại điển. Với phương pháp giảng dạy môn Hán Văn đầy tính sư phạm nên Hòa thượng đã giúp cho Tăng Ni sinh tiếp thu giáo lý một cách dễ dàng.

Năm 1996, Ngài được cung thỉnh làm Thư ký cho Đại Giới đàn Phước Huệ được tổ chức tại chùa Phổ Đà, TP.Đà Nẵng.

Năm 1997, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng tách thành 2 đơn vị hành chính là tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Đà Nẵng được thành lập chuẩn y Hòa thượng làm Ủy viên BTS liên tiếp 4 nhiệm kỳ.

Năm 2007, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 6, Ngài được Trung ương Giáo hội tấn phong lên hàng Giáo phẩm Thượng tọa.

Nhiệm kỳ 2007-2012, Hòa thượng được thỉnh cử làm Phó đại diện Phật giáo quận Thanh Khê.

Từ năm 2008-2014, Hòa thượng là Hiệu phó Trường Trung cấp Phật TP.Đà Nẵng.

Năm 2008, Ngài đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Giáo dục Phật giá TP.Đà Nẵng cho đến ngày viên tịch.

Năm 2013, tại Đại Giới đàn Phước Trí được tổ chức tại chùa Phổ Đà, TP.Đà Nẵng, Ngài giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng khảo khí kiêm Chánh chủ khảo.

Với hơn 40 năm tu học và hành đạo, Hòa thượng đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo Tăng tài. Ngài là vị Giáo thọ chơn tình đôn hậu, thấu lý đạt tình, luôn lưu lại trong tâm khảm Tăng Ni sinh và Phật tử khắp nơi những thời pháp nhủ chuyển hóa tâm địa thính chúng một cách ngọt ngào, như một tấm gương sáng về giới hạnh và đức độ.

Vào lúc 12 giờ 10 phút ngày 07 tháng 10 năm 2016 (nhằm ngày 07 tháng 09 năm Bính Thân), Hòa thượng đã thuận thế vô thường, an nhiên thị tịch. Trụ thế 63 năm, Hạ lạp 36 năm.

NAM MÔ TỰ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG, TỨ THẬP NHỊ THẾ, PHỔ QUANG TỰ TRỤ TRÌ, HÚY THƯỢNG THỊ HẠ QUANG, TỰ HẠNH TRÍ, HIỆU ĐẠT NGỘ HÒA THƯỢNG GIÁC LINH THÙY TỪ CHỨNG GIÁM.

Hình ảnh ghi nhận:

    Thông Tuệ, Thông Bảo - Ban TTTT PG Đà Nẵng

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online