Đà Nẵng: Môn đồ Pháp quyến Thiền viện Bồ Đề tưởng niệm húy nhật cố Hòa thượng Thích Minh Tuấn lần thứ 4

PSO - Sáng ngày 13/01/2022 (nhằm ngày 11/12 năm Tân Sửu ) tại Thiền viện Bồ Đề, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng; Môn đồ Pháp quyến đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 4 cố Hòa thượng thượng Minh hạ Tuấn - khai sơn Thiền viện Bồ Đề (Đà Nẵng).

Quang lâm chứng minh niêm hương tưởng niệm có Hòa thượng Thích Huệ Thường - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; HT.Thích Từ Tánh - UV HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; HT.Thích Thiện Toàn - UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban HDPT GHPGVN TP.Đà Nẵng; HT.Thích Từ Nghiêm - UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Đà Nẵng; HT.Thích Huệ Thông – Chứng minh BTS GHPGVN quận Thanh Khê; HT.Thích Minh Thành - Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP.Đà Nẵng; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; chư Tôn đức BTS Phật giáo các quận, huyện trong thành phố; chư Tăng, Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn thành phố cùng Phật tử Thiền viện Bồ Đề đồng trở về tham dự.

Cố Hòa thượng thượng Minh hạ Tuấn nguyên Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Đà Nẵng; nguyên Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố; nguyên Ủy viên UB MTTQVN thành phố; nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học Bồ Đề Đà Nẵng; Viện chủ Thiền viện Bồ Đề (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Hòa thượng họ Nguyễn, húy Quang Tín, pháp danh Nguyên Bình, tự Minh Hòa, hiệu Minh Tuấn. Hòa thượng sinh năm Ất Hợi (1935), trong một gia đình thâm Nho tín Phật tại làng Trung Kiên, tổng Bích La, phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Sau chuyển vào làng Đông Dương, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Hòa thượng là em út trong gia đình có ba anh em. Anh trưởng của Ngài là cố HT.Thích Viên Minh, nguyên Thành viên HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, Khai sơn chùa Nam Hải (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Với chí nguyện Đại thừa, Hòa thượng quyết dấn thân phụng sự cõi trần, đạo đời hòa quyện một thể viên dung. Hòa thượng đã tùy duyên hóa độ, tục diệm truyền đăng, nêu chí cả tông phong vĩnh chấn, quyết tô bồi Tổ ấn trùng quang, đạo vàng tỏa rạng. Phát huy chân lý, tích cực hoằng khai Phật pháp qua các thời kỳ lịch sử khác nhau.

Trong tinh thần nhập thế vốn có ở đạo Phật tự ngàn xưa, Ngài được chư tôn Giáo phẩm tin tưởng bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Trung học Bồ Đề, và 17 chi nhánh trực thuộc tại Quảng Nam - Đà Nẵng. Hòa thượng luôn luôn thể hiện nguyện vọng xây dựng ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo Đà Nẵng nói riêng ngày càng phát triển bền vững. Trên cương vị trú trì, Hòa thượng đã tích cực hoạt động trùng tu lại các ngôi tự viện nơi Ngài dừng chân hành đạo.Nhất là khai sơn ngôi phạm vũ thiền viện Bồ Đề ngày càng thêm trang nghiêm. Với tấm lòng sắt son và tâm nguyện phục vụ không mỏi mệt cho Dân tộc và Đạo pháp, Ngài đã đào tạo cho đạo pháp những đệ tử xuất gia đang phục vụ cho Giáo hội, đào tạo cho xã hội những con người tri thức đang công tác ở nhiều cương vị khác nhau trên khắp mọi miền đất nước và cả nước ngoài.

Tại buổi lễ sáng nay, sau khóa lễ tụng kinh cầu nguyện, chư Tôn đức Giáo phẩm và toàn thể đạo tràng cung đối trước Giác linh đường đồng dâng hương tưởng niệm; nguyện cầu Giác linh cố Hòa thượng bất vong bản thệ, tái hiện đàm hoa để tiếp tục hoằng dương Chánh pháp làm lợi lạc chúng hữu tình.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Quảng Không - Ban TTTT PG Đà Nẵng

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online