Đà Nẵng: Phân ban Bảo trợ và các Tiểu ban trực thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ đón nhận Quyết định và ra mắt nhân sự nhiệm kỳ IX (2022-2027)

PSO - Sáng ngày 14/5/2023 (nhằm ngày 24/3 năm Quý Mão), tại chùa Quán Thế Âm (48 Sư Vạn Hạnh, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng), Phân ban Bảo trợ thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương (Ban HDPT TƯ) GHPGVN đã tổ chức lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự Phân ban và các Tiểu ban trực thuộc nhiệm kỳ IX (2022 – 2027).

Chư Tôn đức quang lâm tham dự lễ công bố Quyết định và chuẩn y nhân sự Phân ban Bảo trợ

Chứng minh và tham dự có TT. Thích Phước Nghiêm - Ủy viên TT HĐTS, Phó Chánh Văn phòng 2  TƯGH, Phó Ban Thường trực Ban HDPT TƯ; TT. Thích Quảng Tiến, Ủy viên HĐTS, Phó Chánh Văn phòng 2 TƯGH, Phó ban - Chánh Thư ký Ban HDPT TƯ; HT. Thích Huệ Vinh – UVTT Ban HDPT TƯ, Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP. Đà Nẵng, Trưởng Phân ban Bảo trợ, trụ trì chùa Quán Thế Âm; HT. Thích Đức Trí - Phó Ban Trị sự GHPGVN TP. Đà Nẵng; TT. Thích Pháp Châu - UV Ban HDPT TƯ, Phó Ban Trị sự, Trưởng Ban HDPT TP. Đà Nẵng; TT. Thích Thanh Vịnh - UV Ban HDPT TƯ, Phó Thường trực Phân Ban Bảo Trợ khu vực phía Bắc; ĐĐ. Thích Pháp Hiếu - Phó Ban HDPT TP. Đà Nẵng; PT. Thành Hộ (Trần Thiên Long) - Phó Thường trực Phân Ban Bảo trợ miền Nam cùng chư Tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử thành viên Phân ban Bảo trợ Ban HDPT TƯ và TP. Đà Nẵng.

Về phía chính quyền tham dự có ông: Nguyễn Cao Cường - Trưởng Ban Tôn giáo TP. Đà Nẵng; Ông Phạm Tuấn - Đại diện UBND quận Ngũ Hành Sơn.

HT. Thích Huệ Vinh phát biểu khai mạc

HT. Thích Huệ Vinh – Ủy viên thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ, Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP. Đà Nẵng, trụ trì chùa Quán Thế Âm phát biểu khai mạc buổi lễ. Hoà thượng nêu lên tầm quan trọng của ngành Hướng dẫn Phật tử với phương châm hành đạo “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, luôn gắn bó, đồng hành cùng với dân tộc, phát huy tinh thần nhập thế và truyền thống tốt đời đẹp đạo. Trải qua các nhiệm kỳ hình thành và phát triển, Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển, khẳng định vị thế và tầm quan trọng của Phật giáo Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Trước những nhu cầu thực tế phát triển của xã hội ngày một hiện đại, Ban HDPT TƯ đã thành lập các Phân ban trực thuộc, để thống nhất phương thức hoạt động, phục vụ Phật sự và cụ thể hóa công tác hướng dẫn Phật tử tu học đúng chánh pháp trong khuôn khổ pháp luật hiện hành. Trong đó, Phân Ban Bảo trợ Ban HDPT TƯ GHPGVN là một Phân ban mới được thành lập trong Ban HDPT TW GHPGVN trong Nhiệm kì IX (2022 – 2027). Là đơn vị có chức năng chuyên trách hỗ trợ nguồn tài chính và nhân lực cho các sự kiện sinh hoạt chung của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương. Trên tinh thần đó, Phân ban Bảo trợ thuộc Ban HDPT TW GHPGVN đã thành lập 8 Tiểu ban Bảo trợ, trong đó có 4 Tiểu ban vùng miền bao gồm: Tiểu Ban Bảo trợ miền Bắc, Tiểu Ban Bảo trợ miền Trung, Tiểu Ban Bảo trợ Tây Nguyên, Tiểu Ban Bảo trợ miền Nam và 4 Tiểu ban chuyên môn bao gồm: Tiểu Ban Bảo trợ Đối ngoại, Tiểu Ban Bảo trợ Hoạt động sự kiện, Tiểu Ban Bảo trợ Phát triển cộng đồng nhân ái và Tiểu Ban Bảo trợ Phát triển nguồn lực.

Các thành viên Phân ban Bảo trợ tham dự buổi lễ

Phân ban Bảo trợ được thành lập để phụng đạo giúp đời với nhiệm vụ phát triển tài chính để ủng hộ Phật sự của Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ. Hằng năm, Phân Ban Bảo trợ TƯ GHPGVN đưa ra các kế hoạch, chương trình chỉ tiêu tài chính bằng các chương trình cụ thể như: Tổ chức tiệc chay, đấu giá hiện vật, khóa tu, chương trình văn nghệ gây quỹ ủng hộ, tham quan hành hương du lịch tâm linh, vận động quỹ bằng công nghệ 4.0…Những nội dung gây quỹ này là nhờ sự toàn tâm, toàn ý của toàn thể Phân Ban Bảo trợ và các Tiểu ban cùng với sự động viên hỗ trợ của Ban HDPT TƯ.

ĐĐ. Thích Phương Đạt - Tăng chúng chùa Quán Thế Âm điều phối chương trình lễ ra mắt nhân sự và công bố Quyết định các Tiểu ban Bảo trợ nhiệm kỳ IX (2022-2027)

HT. Thích Huệ Vinh nhận lẵng hoa chúc mừng từ Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ do TT. Thích Quảng Tiến trao tặng

HT. Thích Huệ Vinh nhận lẵng hoa chúc mừng từ ông Nguyễn Cao Cường - Trưởng Ban Tôn giáo TP. Đà Nẵng 

TT. Thích Thanh Vịnh - UV Ban HDPT TƯ, Phó Phân Ban Bảo Trợ khu vực phía Bắc đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Phân ban Thanh Thiếu nhi Phật tử TƯ do ĐĐ. Thích Trí Định trao tặng

Tiếp đó, TT. Thích Quảng Tiến, Ủy viên HĐTS, Phó VP 2 TƯGH, Phó ban - Chánh Thư ký ban HDPT TƯ thông qua quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Phân ban Bảo trợ thuộc Ban HDPT TƯ nhiệm kỳ IX (2022 – 2027) do HT. Thích Huệ Vinh – UVTT Ban HDPT TƯ, Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP. Đà Nẵng, trụ trì chùa Quán Thế Âm là Trưởng Phân ban và 8 tiểu ban trực thuộc: Tiểu ban Bảo trợ Khu vực miền Bắc; Tiểu ban Bảo trợ Khu vực miền Trung; Tiểu ban Bảo trợ Khu vực miền Nam; Tiểu ban Bảo trợ vùng Tây nguyên; Tiểu ban Bảo trợ Phát triển Nguồn lực; Tiểu ban Bảo trợ Đối ngoại; Tiểu ban Bảo trợ Phát triển Cộng đồng Nhân ái; Tiểu ban Bảo trợ Hoạt động Sự kiện, Truyền thông.

TT. Thích Quảng Tiến - Ủy viên HĐTS, Phó Chánh VP 2 TƯGH, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban HDPT TƯ  thông qua Quyết định chuẩn y thành phần nhân sự và điều phối phần trao Quyết định

TT. Thích Phước Nghiêm trao Quyết định chuẩn y nhân sự cho các thành viên thuộc các Tiểu ban Bảo trợ Khu vực miền Bắc; Tiểu ban Bảo trợ Khu vực miền Trung; Tiểu ban Bảo trợ Khu vực miền Nam; Tiểu ban Bảo trợ vùng Tây nguyên.

HT. Thích Huệ Vinh trao Quyết định chuẩn y nhân sự cho các thành viên thuộc Tiểu ban Bảo trợ Phát triển Nguồn lực; Tiểu ban Bảo trợ Đối ngoại; Tiểu ban Bảo trợ Phát triển Cộng đồng Nhân ái.

TT. Thích Pháp Châu - Phó BTS, Trưởng Ban HDPT TP. Đà Nẵng trao Quyết định nhân sự cho Tiểu ban Bảo trợ Hoạt động Sự kiện, Truyền thông.

Ban đạo từ tại buổi lễ, TT. Thích Phước Nghiêm đã có lời tán thán và đánh giá cao kế hoạch hoạt động của Phân ban Bảo trợ, Thượng toạ ghi nhận công đức của HT. Thích Huệ Vinh – UVTT Ban HDPT TƯ, Phó Trưởng ban Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Bảo Trợ TƯ, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP. Đà Nẵng, trụ trì chùa Quán Thế Âm.

TT. Thích Phước Nghiêm - Ủy viên TT HĐTS, Phó Chánh Văn phòng 2  TƯGH, Phó Ban Thường trực Ban HDPT TƯ ban đạo từ

Thừa ý chỉ của Hoà Thượng Trưởng Ban HDPT TƯ xin tùy hỉ và chúc mừng kế hoạch của Phân Ban Bảo trợ Ban HDPT TƯ GHPGVN do HT. Thích Huệ Vinh vừa trình bày.

Chư Tôn đức Tăng và Phật tử thành viên Ban Bảo trợ và các Tiểu ban cung kính lắng nghe lời đạo từ của TT. Thích Phước Nghiêm

Thượng toạ chia sẻ trong buổi lễ: “Phật Pháp xương minh do Tăng già hoằng hoá; Thiền môn hưng thịnh bởi đàn Việt phát tâm”, đây là câu nói được lưu truyền trong cửa thiền như cách phân chia “nhiệm vụ” của người Tu sĩ và Cư sĩ - để cùng chung tay cho Phật pháp được tồn tại lâu nơi đời. Công tác hướng dẫn Phật tử là một trong những công tác trọng yếu, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động Phật sự trong và ngoài nước tu tập. Vì thế, Phân ban Bảo trợ có trách nhiệm hết sức nặng nề đó là ủng hộ các hoạt động Phật sự của Ban HDPT TƯ. Ngoài ra, Phân ban cũng đã tạo nguồn quỹ để ủng hộ những nơi khó khăn, địa phương bị ảnh hưởng thiên tai, bão lụt, các chương trình từ thiện khi Ban HDPT TƯ kêu gọi trong công tác hoạt động Phật sự và thiện nguyện.

Phật tử thành viên Ban Bảo trợ và các Tiểu ban cung kính lắng nghe lời đạo từ của TT. Thích Phước Nghiêm

HT. Thích Huệ Vinh thay mặt Phân ban Bảo trợ tri ân và cảm ơn TT. Thích Phước Nghiêm đã quang lam chứng minh và ban đạo từ

Tại buổi lễ, Phân Ban Bảo trợ cũng đã cúng dường 100 triệu đồng phục vụ công tác Phật sự của Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ.

TT. Thích Phước Nghiêm thay mặt Ban HDPT TƯ nhận số tiền ủng hộ 100 triệu của Phân ban Bảo trợ từ HT. Thích Huệ Vinh - Trưởng Phân ban

HT. Thích Huệ Vinh nhận số tiền đóng góp 100 triệu đồng từ ĐĐ. Thích Chúc Trí vào Quỹ của Phân ban Bảo trợ để phục vụ những hoạt động Phật sự của Ban HDPT TƯ PT. Thành Hộ (Trần Thiên Long) dâng lời cảm tạ

PT. Thành Hộ (Trần Thiên Long) - Phó Phân Ban Bảo trợ Ban HDPT TƯ thay mặt Phân ban Bảo trợ dâng lời cảm tạ và xin hứa với quý Thầy sẽ quyết tâm để lan tỏa giá trị của Phân ban Bảo trợ đến nhiều hơn nữa với đội ngũ doanh nhân mạnh thường quân để phụng sự Phật pháp, đặc biệt là Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ. Thay mặt cho tất cả thành viên của Phân ban Bảo trợ, chúng con kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni, quý quan khách và tất cả Phật tử mạnh khỏe, hạnh phúc và an lạc.

Buổi lễ lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự nhiệm kỳ IX (2022 – 2027) của Phân ban Bảo trợ và các tiểu ban thuộc Ban HDPT TƯ diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí trang nghiêm và thắm tình đạo vị.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Diệu Tâm

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online