Đà Nẵng: Phật giáo quận Liên Chiểu tổ chức khóa tu “Quay Về Bến Giác" nhân kỷ niệm Đức Phật thành đạo PL.2566

PSO - Sáng ngày 30/12/2022 (nhằm ngày mồng 8 tháng Chạp năm Nhâm Dần), tại chùa Quang Minh - Ban Trị sự GHPGVN quận Liên Chiểu đã long trọng khai mạc khóa tu “Quay Về Bến Giác" nhân lễ kỷ niệm Đức Phật Bổn sư Thích Ca thành đạo PL.2566 - DL.2022. Quang lâm chứng minh tham dự buổi lễ có HT. Thích Từ Nghiêm, Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN Tp. Đà Nẵng; TT. Thích Thông Đạo, Uỷ viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN thành phố; TT. Thích Pháp Châu, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban HDPT GHPGVN thành phố; TT Thích Thông Đạt, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN thành phố; TT Thích Đạo Lực, Trưởng ban TTTT GHPGVN thành phố; TT. Thích Thanh Bảo, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN thành phố; ĐĐ. Thích Thanh Nguyên, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Liên Chiểu, Trưởng BTC khóa tu; ĐĐ. Thích Pháp Bảo, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN quận Liên Chiểu, Phó trưởng BTC khoá tu; TT. Thích Pháp Đạo, Phó BTS kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN quận Liên Chiểu, Phó trưởng BTC khoá tu; ĐĐ. Thích Huệ Tánh, Phó trưởng BTS GHPGVN quận Liên Chiểu, Phó trưởng BTC khoá tu; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN quận Liên Chiểu; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn quận; Quý thành viên Ban tổ chức khóa tu. Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Nguyễn Cao Cường, Trưởng ban Tôn giáo thành phố; ông Mai Thanh Quang, Trưởng phòng Nội vụ quận Liên Chiểu; ông Lê Thanh Quyết, Phó chủ tịch UBND phường Hòa Minh; ông Nguyễn Đức Hạnh, Phó trưởng Công an phường Hòa Minh; các Huynh trưởng trong Ban điều hành GĐPT quận Liên Chiểu; Ban hộ tự và đạo hữu Phật tử tại các tự viện trong địa bàn quận cùng với hơn 300 khóa sinh về tu tập. Phát biểu khai mạc khóa tu, ĐĐ. Thích Thanh Nguyên, Trưởng BTS GHPGVN quận Liên Chiểu, Trưởng BTC khóa tu thay mặt ban tổ chức chân thành cảm tạ chư tôn đức, chúc quý ngài pháp thể khinh an, cảm ơn và kính chúc quý vị đại diện lãnh đạo chính quyền thân tâm thường lạc. Đại đức chia sẻ: “Chúng sinh muôn đời nương vào sự giác ngộ của Ngài mà ý thức được cuộc đời là mê lầm đau khổ, vô thường giả tạm để tinh tấn tu tập, bỏ ác làm lành, thay đổi những thói quen không tốt của bản thân, hoàn thiện nhân cách đạo đức của chính mình để đạt cuộc sống an lạc hạnh phúc đích thực. Sự giác ngộ tuyệt vời và cao cả của Đức Phật chính là bến đỗ tâm linh cho chúng ta quay về nương tựa”. Trong buổi lễ, Ban tổ chức khóa tu cũng nhận được nhiều lẳng hoa, quà của các cấp giáo hội, chính quyền, các tập thể và cá nhân gửi đến chúc mừng. Thay mặt chính quyền phát biểu, ông Nguyễn Cao Cường gửi lời chúc sức khỏe đến chư Tôn đức cùng quý quan khách và Phật tử tham dự, ông cũng xin ghi nhận những nổ lực, cố gắng của ban tổ chức trong hoạt động mang nhiều ý nghĩa đó là gắn kết Đạo đời trong khóa tu ngày hôm nay. Ban đạo từ, HT. Thích Từ Nghiêm thay mặt Ban Trị sự thành phố xin được tán dương công đức của Ban Trị sự Phật giáo quận Liên Chiểu, cảm ơn các cấp chính quyền đã tạo điều kiện để khóa tu được thành tựu viên mãn. Hòa thượng phát biểu, chủ đề khóa tu hôm nay là “Quay Về Bến Giác" nghĩa là chúng ta vẫn đang còn trôi lăn trong bến bờ sinh tử. Chúng ta quay về với Tam bảo để phát tâm tu hành, tinh tấn tu tập để được thoát khỏi bến mê, quay về bến Giác. Cuối cùng là phần hồi hướng, kết thúc buổi lễ khai mạc khóa tu. Một số hình ảnh ghi nhận được :

Tin, ảnh: Nguyễn Thiện, Ban TT-TT PG Đà Nẵng

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online