Đà Nẵng: Thượng tọa Thích Hạnh Tấn làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Thanh Khê (2021 – 2026)

(PSO) - Sáng nay, ngày 04/12/2021 (01/11 Tân Sửu) tại chùa Phổ Quang (phường An Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) Ban Trị sự GHPGVN quận Thanh Khê đã trang nghiêm hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ V và công bố quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo quận nhiệm kỳ VI (2021-2026).
Chư tôn đức chứng minh và chủ tọa hội nghị
Quang lâm chứng minh và tham dự hội nghị có Hòa thượng Thích Từ Tánh – Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Đà Nẵng; Hòa thượng Thích Thiện Toàn – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban Trị sự PG quận Thanh Khê; cùng chư tôn đức Thường trực BTS PG thành phố Đà Nẵng; đại diện BTS PG các quận, huyện trong thành phố và chư Tăng, Ni, Phật tử quận Thanh Khê…
Đại diện chính quyền tham dự
Về phía chính quyền có ông Dương Đình Liễu – Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng; ông Nguyễn Cao Cường – Trưởng ban Tôn giáo thành phố; bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Phó Bí thư Thường trực quận Thanh Khê; ông Nguyễn Hữu Công – Phó Chủ tịch UBND quận; ông Huỳnh Sơn Hải – Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN quận; ông Nguyễn Thanh Hưng – Phó trưởng Công an quận; ông Lê Hữu Diên – Trưởng phòng Nội vụ quận; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng phường An Khê sở tại đã đến dự và tặng hoa chúc mừng. Hội nghị mở đầu với nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ và dành phút tưởng niệm nhập từ bi quán tưởng nhớ Đức Pháp chủ GHPGVN tân viên tịch, chư vị tiền bối hữu công, đồng bào tử nạn trong đại dịch Covid-19.
Hòa thượng Thích Thiện Toàn – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban Trị sự PG quận Thanh Khê
Khai mạc hội nghị, Hòa thượng Thích Thiện Toàn – Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Thanh Khê, Trưởng ban Tổ chức hội nghị cho biết: “Trọng tâm hội nghị lần này là nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ V của Ban Trị sự Phật giáo quận Thanh Khê để rút kinh nghiệm thực tế trong công tác tổ chức, quản lý, điều hành Phật sự, góp phần vào việc xây dựng ngôi nhà chung của Giáo hội ngày càng vững mạnh, trên tinh thần vô ngã, vị tha, phục vụ chúng sanh, trang nghiêm Giáo hội…”
Chư tôn đức chứng minh hội nghị
Đại đức Thích Đạo Hạnh – Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận Thanh Khê
Theo báo cáo, toàn quận Thanh Khê có 16 cơ sở tự viện, trong đó 14 cơ sở thuộc hệ phát Bắc tông, 1 cơ sở thuộc hệ phái Khất sĩ và 1 cơ sở (chùa Thanh Khê) đang trong quá trình xin công nhận cơ sở tôn giáo trực thuộc. Tổng số Tăng Ni, điệu chúng là 128 vị (trong đó 67 vị Tỳ kheo, 16 vị Tỳ kheo ni, 17 vị Sa di, 7 vị Sa di ni, 5 vị Thức xoa và 16 điệu chúng). Hằng năm chư Tăng, Ni tập trung về đạo tràng an cư kiết hạ do Ban Trị sự GHPGVN thành phố tổ chức, hoặc tổ chức đạo tràng an cư cấm túc tại chỗ đối với các chùa có nhiều Tăng Ni đang cư trú tu học. Tổ chức GĐPT quận được duy trì sinh hoạt không gián đoạn, có 12 đơn vị GĐPT với 163 huynh trưởng (trong đó 13 HTr cấp tấn, 24 Htr cấp tín, 40 Htr cấp tập, 96 Htr tập sự) và 955 đoàn sinh (trong đó 105 ĐS ngành thanh, 330 ĐS ngành thiếu, 520 ĐS ngành oanh). Điểm mạnh của Phật giáo quận Thanh Khê trong nhiệm kỳ vừa qua là hoạt động từ thiện xã hội. Theo đó, Tăng Ni, Phật tử quận đã thực hiện hoạt động từ thiện nhân đạo với tổng trị giá gần 11 tỷ đồng; công tác trùng tu, xây dựng, thiết tôn tượng, đúc đại hồng chung có tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng.
Đại đức Thích Pháp Hiển – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN quận Thanh Khê trình bày phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới
Chư tôn đức tham dự hội nghị
Về phương hướng Phật sự nhiệm kỳ đến, Phật giáo quận Thanh Khê sẽ phấn đấu khắc phục những tồn đọng, khó khăn trong nhiệm kỳ qua; chương trình sinh hoạt tu học của các đạo tràng dành cho đạo hữu, Phật tử sẽ tiếp tục được linh hoạt duy trì; đẩy mạnh công tác từ thiện xã hội; xin thành lập cơ sở trực thuộc Giáo hội (chùa Thanh Khê) tại phường Thanh Khê Đông...
BTS PG TP. Đà Nẵng tặng Bằng tuyên dương công đức, HT.Thích Trí Viên - Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự PG thành phố trao
BTS PG quận Thanh Khê trao tặng Bằng công đức, HT. Thích Thiện Toàn trao
BTS PG quận Thanh Khê tặng ngôi nhà đại đoàn kết trị giá 60 triệu đồng, HT.Thích Thiện Toàn trao
UBND quận Thanh Khê tặng Bằng khen, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Phó Bí thư Thường trực quận Thanh Khê trao
Ghi nhận thành quả nhiệm kỳ qua của Phật giáo quận Thanh Khê, Ban Thường trực Ban Trị sự TP. Đà Nẵng đã trao tặng bằng Tuyên dương công đức cho 7 tập thể và 12 cá nhân; Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 7 cá nhân. Ngoài ra, BTS Phật giáo quận cũng trao tặng Bằng công đức đến Tăng Ni, Phật tử, các cơ sở chùa đã đóng góp tích cực cho công tác Phật sự chung trong suốt nhiệm kỳ qua.
Đại đức Thích Thông Đạo – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng đã công bố Quyết định
Tân BTS PG quận Thanh Khê nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt toàn thể hội nghị, đón nhận quyết định từ HT. Thích Từ Tánh – Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Đà Nẵng trao
Sau khi Ban Trị sự Phật giáo quận Thanh Khê nhiệm kỳ V tuyên bố mãn nhiệm, Đại đức Thích Thông ĐạoỦy viên HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng đã công bố Quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN quận Thanh Khê nhiệm kỳ VI (2021-2026) gồm: 4 vị Giáo phẩm Chứng minh và 32 thành viên đảm trách các nhiệm vụ do Thượng tọa Thích Hạnh Tấn đảm nhận chức Trưởng ban; Đại đức Thích Đạo Lực làm Phó trưởng ban Thường trực; Đại đức Thích Đạo Hạnh, Đại đức Thích Minh Liêm đồng làm Phó trưởng ban; Đại đức Thích Pháp Hiển làm Chánh Thư ký.
Thượng tọa Thích Hạnh Tấn - Tân Trưởng BTS PG quận Thanh Khê phát biểu nhận nhiệm vụ
Tân BTS nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt toàn thể hội nghị, đón nhận quyết định và phát biểu nhận nhiệm vụ, tuân thủ theo sự chỉ đạo của Ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố trong các công tác Phật sự; thực hiện tốt các nghị quyết hội nghị VI của Phật giáo quận đề ra.
Ông Nguyễn Hữu Công - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê phát biểu
Thay mặt chính quyền, ông Nguyễn Hữu Công - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê phát biểu, ghi nhận đóng góp nhiều mặt của BTS Phật giáo quận, đặc biệt trên mặt trận đại đoàn kết dân tộc, từ thiện xã hội… Ông mong Phật giáo quận sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ trước, gắn kết chính quyền, phát huy tinh thần đại đoàn kết.
Hòa thượng Thích Từ Nghiêm - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng ban đạo từ
Ban đạo từ tại hội nghị, Hòa thượng Thích Từ Nghiêm - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố Đà Nẵng tán thán những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Ban Trị sự GHPGVN quận Thanh Khê. Qua đó, Hòa thượng kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, tân Ban Trị sự cần đoàn kết, hòa hợp, lấy năng lượng tu tập làm nền tảng, lấy trí tuệ định hướng những hoạt động Phật sự đi đúng đường lối, đưa Phật giáo quận ngày càng phát triển. Hòa thượng Phó trưởng BTS GHPGVN thành phố còn gửi lời cảm ơn đến các cơ quan chính quyền quận trong thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi để Phật giáo quận Thanh Khế phát triển. Mong rằng, thời gian đến các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm và giúp đỡ. Đặc biệt, xin thành lập cơ sở trực thuộc Giáo hội (chùa Thanh Khê) tại phường Thanh Khê Đông, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của tín đồ Phật tử địa phương.
Thượng tọa Thích Hạnh Tấn - Tân Trưởng BTS GHPGVN quận Thanh Khê nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu bế mạc hội nghị
Xem video trực tiếp toàn hội nghị: Một số hình ảnh được ghi nhận: 

Nhóm PV PSO Khu vực Miền Trung

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online