28/03/2018 20:50

Long An: Đại giới đàn Hoằng Đức Giới tử Sa-Di-Ni Đăng Đàn

Sáng ngày 28/3/2018 (nhằm ngày 12/2/ Mậu Tuất), Đại Đàn Giới Hoằng Đức, trú xứ Thiên Phước Ni (ngày thứ 2) diễn ra trang nghiêm đúng theo chương trình đã định. Sau thời điểm tâm sáng, Ban Tổ chức cung thiết Giới trường, ổn định Giới tử, cung thỉnh Chư Tôn đức Thập Sư đăng đàn truyền giới Sa-di-ni. Hơn 180 Giới tử Sa-di-ni đều cung kính thuận hành theo sự hướng dẫn của NS. Thích Diệu Phước- Đệ lục Tôn chứng sư, tác bạch thỉnh Chư Tôn đức Thập Sư đăng đàn. Trong giây phút này, các Giới tử Đàn Tì-kheo-ni, Đàn Thức-xoa-ma-na cùng trang nghiêm xếp hàng cung nghinh chư Tôn đức Thập Sư. Đúng 7g30, NS. Thích Diệu Phước cung thỉnh Chư Tôn đức Thập Sư Đàn Sa-di-ni thân lâm Giới trường. Chư Tôn đức Tam sư trong Đàn Sa-di-ni: – NT. Thích Đạt Thuận, Viện chủ chùa Linh Sơn, huyện Bình Chánh đương vi Hòa thượng Đàn đầu; NT. Thích Như Phương – Trụ trì chùa Liên Hoa, huyện Bình Chánh đương vi Yết-ma A-xà-lê; NT. Thích Tắc Tuyết -Trụ trì chùa Long Nhiễu, Quận Thủ Đức đương vi Giáo thọ A-xà-lê. – Chư Tôn đức Ni Thất chứng sư: NT. Thích Giác Trung, Ni viện Vạn Hạnh (Q.Thủ Đức); NS. Thích Tắc Đức, chùa Tôn Vân (Cần Giuộc); NS. Thích Như Thanh- CMPBNG. Bình Dương, chùa Liên Trì; NS. Thích Diệu Nhàn- UVPBNG, chùa Long Thành (Đức Hòa- Long An); NS. Thích Như Tâm, chùa Bồ Đề (Long An); NS. Thích Diệu Phước, chùa Thiên Phước (Long An); NS. Thích Huệ Ngọc- PTK.BTS huyện Bình Chánh, chùa Pháp Hải. Để đàn tràng trang nghiêm, chư Tôn đức Ni trong Ban Quản giới tử tại các Đàn đều tập trung hỗ trợ hướng dẫn các Giới tử đăng đàn Sa-di-ni được trang trọng, hài hòa theo thứ tự. Dù nghi thức đăng đàn Sa-di-ni diễn ra trong thời gian khá dài nhưng các Giới tử đều thể hiện đức tính khiêm cung, cung kính tùy thuận sự hướng dẫn của Chư Tôn đức Ni. Trong thời gian các Giới tử Sa-di-ni đăng đàn được Thập sư Yết-ma truyền giới, tất cả Phật sự tại một số Phân ban khác đều được chư Tôn đức Ni trong Ban tổng quản Giới tử điều hành ổn định. Ban thư ký luôn túc trực tại văn phòng để kịp thời giải quyết, điều chỉnh các tình huống liên quan đến danh sách Giới tử Ni trong các Đàn. Tiếp đó, tại thiền đường, chư Tôn đức Ni hướng dẫn các Giới tử Đàn Thức-xoa-ma-na xếp đàn, và chỉ dạy các nghi thức để chuẩn bị đăng đàn thọ giới vào buổi chiều cùng ngày. Vào lúc 10g50, trải qua gần 4 tiếng đồng hồ, Đàn truyền giới Sa-di-ni diễn ra thuận lợi, và kết thúc tốt đẹp. Các Giới tử Đàn Sa-di-ni đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức Thập Sư Ni. Ban Tổ chức cung thỉnh Quý Ngài trở lại phương trượng. Ngoài nghi thức Phật sự trang trọng trên, Ban Truyền thông PG Long An cũng đã ghi nhận được một số hình ảnh đáng quý tại hậu viện, nhà ẩm thực, Chư Ni tại trú xứ phối hợp cùng Chư Ni trụ trì các tự viện trong ngoài tỉnh và các Phật tử ủng hộ Đại Đàn giới đều tận tâm chăm lo chu đáo các phần thực phẩm cúng dường chư Tôn Đức Ni và các Giới tử về thọ giới. Một số hình ảnh Phật sự trang nghiêm trong ngày thứ 2 Đại Giới Đàn Hoằng Đức, Trú xứ Thiên Phước Ni:
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online