27/03/2018 14:42

ĐẠI GIỚI ĐÀN HOẰNG ĐỨC NGÀY THỨ NHẤT

Theo chương trình tổ chức của Đại Giới Đàn Hoằng Đức do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An tổ chức. Sáng hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2018 (nhằm ngày 10/02/ Mậu Tuất) hơn 800 giới tử trong và ngoài tỉnh vân tập về giới trường đúng thời gian và địa điểm mà Ban tổ chức đã qui định (Giới tử Tăng vận tập tại giới trường chùa Thiên Châu – Văn phòng Tỉnh hội Phật giáo Long An); Giới Đàn Ni tại giới trường chùa Thiên Phước – Cơ sở II, trường Trung cấp Phật học Long An). Khi đến nơi, các giới tử được Ban tổ chức ân cần hướng dẫn nơi sinh hoạt, sơ đồ giới trường và tạo điều kiện thuận lợi để quý giới tử an tâm thọ giới. Nhằm giúp quý giới tử sớm ổn định sinh hoạt, thời khóa, oai nghi, tu học tại giới tràng, quý chư tôn đức trong ban Quản giới tử đã có buổi sinh hoạt, phổ biến văn bản, nội quy, tinh thần ĐẠI GIỚI ĐÀN HOẰNG ĐỨC 2018 đến toàn thể giới tử. Cùng ngày, với tinh thần sách tấn quý giới tử tinh tấn tu học trong bốn ngày tại Giới Tràng, tối ngày 25/03/2018, Hoà thượng Thích Minh Thiện – Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự Hoằng pháp TW; Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng ban tổ chức Đại Giới Đàn, sau khi đi TP.HCM cầu thỉnh lời chỉ dạy của quý chư tôn giáo phẩm Tuyên Luật Sư, Hòa thượng  đã có buổi khuyến đạo, sách tấn, động viên quý giới tử Tăng – Ni tại hai giới trường. Hòa thượng nhắc lại lời di chúc của Đức Từ Phụ “Nhữ đẳng tỳ-kheo! Ư ngã diệt hậu, đương tôn trọng trân kính Ba-la-đề-mộc-xoa. Như ám ngộ minh, bần nhân đắc bảo, đương tri thử tắc thị nhữ đẳng đại sư. Nhược ngã trụ thế, vô dị thử dã”. Ngài nhấn mạnh, quý giới tử có thể quên tất cả mọi thứ nhưng tuyệt đối lời dạy này Thế Tôn tuyệt đối không thể quên, dù đời này hay vô lượng kiếp sau. Và quý giới tử luôn ghi nhớ sơ tâm là hảo tâm, đứng lãng quên tâm lành ban đầu khi mới vào đạo. Đấy là tư lương cốt lõi của người xuất trần thượng sĩ. Sự quan tâm, chiếu cố của Hòa thượng Trưởng ban tổ chức đã giúp quý giới tử an tâm, hạnh phúc trước mọi điều còn bỡ ngỡ và dõng mãnh khát khao giới pháp. Không những vậy, quý giới tử còn được sự chăm lo của quý chư tôn đức trong ban Giám thị, ban Quản giới tử và quý ban hộ đàn từ nơi ăn, chốn ở, sức khỏe khi về Giới Tràng lãnh thọ giới Pháp của Đức Thế Tôn. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu đến quý độc giả những hình ảnh do Ban truyền thông giới đàn ghi nhận được
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online