Đại hội Phật giáo quận Ba Đình lần thứ IX nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2021 (tức ngày 17 tháng 9 năm Tân Sửu), Đại hội Phật giáo quận Ba Đình lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức trang nghiêm, trọng thể tại Tổ đình Hồng Phúc - Hòe Nhai (phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).

Với niềm kính tiếc vô hạn của hàng hậu học khi Đức Đệ Tam Pháp chủ GHPGVN, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch, Đại hội đã diễn ra theo nghi thức trang nghiêm, không có những tiết mục văn nghệ. Trong thời gian đầu buổi lễ đại chúng đã tưởng niệm Ngài bằng tất cả sự thành kính cầu nguyện giác linh Ngài cao đăng Phật quốc.

Ngoài ra, Đại hội cũng đã tuân thủ đúng quy định về phòng chống dịch Covid 19, những người vào tham dự Đại hội đều rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang...

Chứng minh Đại hội là Hòa thượng Thích Thanh Phúc - Ủy viên thường trực HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Đạo Phong - Ủy viên HĐTS, Chánh thư ký BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội.

Về phía chính quyền có sự tham dự của ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; ông Phạm Tiến Dũng - Trưởng Ban tôn giáo thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Hữu Trung Thành - Ủy viên thường trực, Trưởng Ban Dân tộc Tôn giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; bà Nguyễn Thị Hồng Nhường đại diện cho Phòng An ninh đối nội - Công an thành phố Hà Nội; bà Đỗ Thị Duy Nhiên - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình; bà Nguyễn Thị Minh Hồng - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban dân vận quận Ba Đình; ông Cồ Như Dũng - Quận ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình cùng các ông bà đại diện cho các cơ quan chức năng, ban ngành thành phố - quận và phường sở tại đã về tham dự buổi lễ.

Đại đức Thích Đạo Tâm dẫn chương trình

Thượng tọa Thích Tâm Hoan phát biểu khai mạc Đại hội

Ba Đình là một quận trung tâm của Thủ đô với vị trí hết sức quan trọng cả về văn hóa, kinh tế và chính trị, có nhiều cơ quan đầu não của Đảng, nhà nước đóng trên địa bàn. Phật giáo quận Ba Đình gồm có 12 chùa và 43 vị Tăng Ni, trong đó phần lớn các tự viện đã được nhà nước công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia hoặc thành phố. Năm năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực BTS GHPGVN thành phố Hà Nội, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ từ quận đến phường, hoạt động Phật sự của Tăng, Ni, Phật tử Phật giáo quận đã không ngừng phát triển, góp phần cùng Phật giáo Thủ đô hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác đề ra. Với tinh thần đoàn kết hòa hợp, vận dụng trí tuệ của tập thể, thực hiện tinh thần đổi mới trên mọi lĩnh vực, các hoạt động Phật sự của Ban trị sự đã bám sát nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, triển khai kịp thời các chỉ thị, thông bạch của Trung ương Giáo hội cũng như của Thành phố đến từng cơ sở tự viện. Từng trụ xứ, từng vị Tăng Ni đều đã nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc trong các lĩnh vực Tăng sự, Hoằng pháp, Từ thiện xã hội... Đặc biệt trong làn sóng dịch Covid 19 hoành hành trên khắp thế giới, Tăng Ni Ban trị sự quận Ba Đình đã tham gia tích cực các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, cứu trợ người nghèo, quyên góp ủng hộ nhân dân trong và ngoài nước. Công tác trùng tu tôn tạo bảo vệ di tích lịch sử văn hóa tôn giáo được triển khai kịp thời, hoạt động có hiệu quả.

Với những thành tích đã đạt được, Thượng tọa Thích Đạo Phong – Chánh thư ký BTS GHPGVN Phật giáo Hà Nội đã tuyên đọc quyết định tuyên dương công đức của BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội, Hòa thượng Thích Thanh Phúc đã thay mặt BTS GHPGVN thành phố trao bằng tuyên dương công đức cho BTS GHPGVN quận Ba Đình đã có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự nhiệm kỳ qua.

Tại Đại hội, Ban trị sự Phật giáo quận Ba Đình nhiệm kỳ 2021 - 2026 cũng đã được các cấp chính quyền, Ủy ban MTTQ Thành phố, quận Ba Đình tặng bằng khen, giấy khen động viên chư vị Tăng, Ni, Phật tử luôn duy trì, phát huy và làm tốt công tác Phật sự.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng - Phó trưởng phòng Nội vụ công bố quyết định trao thưởng bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân thành phố, quận Ba Đình dành cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô giai đoạn 2016 - 2021

Đại hội đã thống nhất suy cử Ban trị sự Phật giáo quận Ba Đình khóa IX (nhiệm kỳ 2021-2026) với 07 thành viên do Thượng tọa Thích Tâm Hoan - trụ trì chùa Hòe Nhai, phường Nguyễn Trung Trực làm Trưởng ban trị sự Phật giáo quận. Đại đức Thích Vinh Quang làm phó Ban, Sư cô Thích Đàm Trà làm phó ban phụ trách Ni giới, Đại đức Thích Đạo Tâm làm Thư ký BTS.

Đại đức Thích Vinh Quang thay mặt BTS quận nhiệm kỳ XIII tuyên bố mãn nhiệm

Đại đức Thích Đức Phú thay mặt Tiểu ban nhân sự Đại hội giới thiệu danh sách nhân sự Ban trị sự nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hòa thượng Thích Thanh Phúc lấy ý kiến Đại biểu và thông qua danh sách thành phần nhân sự BTS Phật giáo quận nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thượng tọa Thích Tâm Hoan thay mặt Tân Ban trị sự phát biểu nhận nhiệm vụ

Tân Ban trị sự Phật giáo quận Ba Đình nhiệm kỳ IX ra mắt Đại hội

Đại hội cũng đã đón nhận những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng của BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội, các cơ quan ban ngành thành phố, quận Ba Đình và phường Nguyễn Trung Trực.

Phát biểu tại Đại hội, ông Cồ Như Dũng - Phó Chủ tịch UBND quận đã chúc mừng thành công của Đại hội Phật giáo quận Ba Đình lần thứ IX, chúc mừng Tân Ban trị sự Phật giáo quận nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời ông cũng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Ban trị sự Phật giáo quận nhiệm kỳ 2016 -2021 đã đạt được trong những năm qua và thể hiện sự mong muốn Tăng, Ni, Phật tử trên địa bàn Quận đồng sức, đồng lòng chung tay xây dựng quê hương đất nước, “Chùa Tinh tiến”, xây dựng nếp sống văn minh thanh lịch, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc, tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội góp phần xây dựng quận Ba Đình giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

 

Nhân dịp này, Hòa thượng Thích Thanh Phúc ban đạo từ tới đại chúng, bày tỏ niềm hoan hỷ và tán thán những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Ban trị sự GHPGVN quận Ba Đình. Hòa thượng mong rằng dưới sự chỉ đạo sát sao của BTS GHPGVN thành phố Hà Nội, Tân ban trị sự Phật giáo quận Ba Đình "cần nhìn vào những mặt còn tồn tại, những khiếm khuyết trong công tác triển khai chỉ đạo các công việc Phật sự, rút ra được bài học kinh nghiệm để nhiệm kỳ tới hoạt động đạt được nhiều kết quả tốt hơn". Hòa thượng nhấn mạnh "Nhiệm kỳ IX (2021 - 2026) diễn ra trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn do dịch Covid 19 vẫn còn diễn biến phức tạp, do đó hơn bao giờ hết, Tăng Ni, Phật tử Phật giáo quận Ba Đình cần phải phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đồng lòng giải quyết các công việc Phật sự cho thật tốt, lấy từ bi làm nền tảng, lấy trí tuệ sáng suốt để hoạch định, triển khai các công tác Phật sự đạt kết quả tốt phù hợp với điều kiện của địa phương, đưa Phật giáo quận nhà ngày càng phát triển hơn nữa". 

Đại hội đã thành tựu viên mãn trong tinh thần đoàn kết hòa hợp của toàn thể đại chúng.

Diệu Tường

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online