Đắk Lắk: Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Krông Buk nhiệm kỳ II (2021-2026)

PSO - Sáng ngày 02/11/2021 (nhằm ngày 28/9 năm Tân Sửu), tại chùa Thọ Phước (huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk), Ban Trị sự GHPGVN huyện Krông Buk đã long trọng tổ chức trực tuyến Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại điểm cầu hội trường Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, quang lâm chứng minh và chủ tọa Đại hội có sự hiện diện của: HT.Thích Châu Quang - Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng ban Trị sự (BTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Đắk Lắk; TT.Thích Giác Tiến - Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Trí Minh - Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Giác Phổ - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực Ban Trị sự, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện, quý Phật tử các đơn vị Phật giáo trong thị xã đồng tham dự trên đường truyền trực tuyến. 

Tại điểm cầu Ban Trị sự Phật giáo huyện Krông Buk có: ĐĐ. Thích Quảng Đàm - Phó ban Trị sự  kiêm Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Krông Buk, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; ĐĐ Thích Nguyên Huấn - Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức trong Thường trực Ban Trị sự PG huyện và đại diện Phật tử cùng về tham dự.

Về phía chính quyền có: Ông Nguyễn Văn Dũng - Huyện Ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện Krông Buk; ông Trần Văn Lương - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện; ông Đỗ Đức Quang - Phó trưởng Công an huyện; ông Nguyễn Văn Việt - Đội trưởng đội An ninh Công an huyện; ông Lê Xuân Bá - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) xã Pơn Drang, huyện Krông Buk; và đại diện các ban, ngành trong huyện đã đến tham dự và tặng hoa chúc mừng.

Lãnh đạo chính quyền tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong diễn văn khai mạc hội nghị, ĐĐ.Thích Quảng Đàm – Phó ban Trị sự  kiêm Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Krông Buk, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đã phát biểu: Phật giáo huyện Krông Búk đã trải qua một nhiệm kỳ nhiều thử thách, do những yếu tố khách quan. Nhưng với trách nhiệm và bổn phận của mình cTăng Ni trong huyện đã phát huy được vai trò của người đệ tử Phật duy trì sinh hoạt ổn định. Việc hướng dẫn tu học và công tác Phật sự đã phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng giữa Ban Trị sự huyện với các đơn vị Phật giáo cơ sở của huyện nhà, trên tinh thần “Phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật”, góp phần phát triển của Phật giáo Việt Nam cùng với sự phát triển của đất nước. Đại hội Đại biểu GHPGVN huyện Krông Búk nhiệm kỳ 2021 – 2026, nhằm mục đích suy cử tân Ban Trị sự và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021 – 2026 với phương châm “Đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm Giáo hội”.

Theo báo cáo, tổng số tự viện trong huyện Krông Búk hiện có 12 cơ sở (01 chùa, 01 Tịnh xá, 05 Niệm Phật đường, 05 điểm nhóm). Trong đó, có 05 cơ sở chưa được công nhận, tất cả các tự viện đều sinh hoạt theo hiến chương GHPGVN. Tăng Ni các tự viện trong huyện gồm: 15 vị (tính từ Sa di trở lên) trong đó chư Tăng có 9 vị, chư Ni có 6 vị. Báo cáo cũng nêu lên những thành tựu đã đạt được của các ban, ngành trực thuộc GHPG Việt Nam huyện trong các hoạt động Phật sự nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng thẳng thắn nhìn lại và rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế, để trong nhiệm kỳ mới cố gắng khắc phục, nhằm đưa Phật giáo huyện nhà ngày một phát triển.

Sau phần tuyên bố mãn nhiệm của Ban Trị sự GHPGVN huyện Krông Buk, nhiệm kỳ 2016 - 2021, ĐĐ. Thích Giác Phổ - Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã thông qua danh sách tân Ban Trị sự GHPGVN huyện Krông Buk nhiệm kỳ II (2021-2026), gồm 16 thành viên; HT.Thích Châu Quang  - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk đã lấy ý kiến biểu quyết thành phần nhân sự nhiệm kỳ mới vừa được suy cử. Toàn thể Đại hội đã đồng thuận suy cử ĐĐ. Thích Quảng Nguyện đảm nhiệm chức vị Trưởng ban; ĐĐ. Thích Tuệ Lương, ĐĐ. Thích Ngộ Kính, ĐĐ. Thích Nguyên Hiếu - đồng Phó BTS. Sau đó, toàn ban ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ và trình bày phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự Đại hội, Ông Nguyễn Văn Dũng - Huyện Ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện Krông Buk đã phát biểu đánh giá cao sự thành tựu của Phật giáo huyện nhà trong nhiệm kỳ qua và chúc mừng tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới (2021-2026), đồng thời thông qua Quyết định khen thưởng của UBND huyện Krông Buk đến các đơn vị Phật giáo, cùng các cá nhân Phật tử trong huyện đã có nhiều hoạt động tích cực đóng góp cho địa phương.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Huyện Ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện Krông Buk phát biểu chúc mừng

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Châu Quang đã nhấn mạnh: “Giáo hội Phật giáo Việt Nam là tổ chức duy nhất, hợp pháp đại diện cho đồng bào Phật tử trong và ngoài nước. Phật giáo Việt Nam lấy tinh thần hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc với phương châm: “Đạo Pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội”, để các hoạt động Phật sự của các cấp, từ cơ sở đến Trung ương GHPGVN, đều thống nhất ý chí, hành động. Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả tốt đẹp của Ban Trị sự Phật giáo huyện và toàn thể Tăng Ni, Phật tử huyện Krông Buk đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Hòa thượng mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Ban Trị sự huyện nhà sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, hòa hợp phụng sự Đạo pháp; quan hệ chặt chẽ với các cấp lãnh đạo, các ban ngành ở địa phương để hoàn thành tốt các công tác Phật sự mà Đại hội đề ra, đưa Phật giáo huyện Krông Buk bước lên tầm cao mới.

HT.Thích Châu Quang - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk ban đạo từ tại Đại hội

Một số hình ảnh ghi nhận được tại Đại hội:

Ban TT-TT PG Đắk Lắk

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online