Đắk Lắk: Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN và lễ công bố quyết định tân BTS GHPGVN huyện, thị trực thuộc tỉnh

PSO - Sáng ngày 07/11/2021, tại hội trường chùa Sắc tứ Khải Đoan (phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột), Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức trực tuyến Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN và lễ công bố quyết định tân BTS GHPGVN huyện, thị trực thuộc nhiệm kỳ 2021-2026.

 Buổi lễ được sự quang lâm chứng minh của: HT. Thích Châu Quang - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; TT.Thích Giác Tiến - Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; ĐĐ Thích Trí Minh - Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Giác Phổ - Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Minh Đăng - Phó Thư ký kiêm Trưởng tiểu ban Phật tử ít người; Đại đức Thích Nguyên Huấn - Trưởng ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh. Buổi lễ cũng có sự tham dự của chư Tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị trong tỉnh.

Hòa thượng Thích Châu Quang - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk tuyên đọc Thông điệp của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN gửi Tăng Ni, cư sĩ Phật tử nhân Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (07/11/1981 - 07/11/2021). Thông điệp nêu rõ: Ngày 07/11/1981 là một sự kiện lịch sử trọng đại mang ý nghĩa to lớn đối với Tăng Ni, cư sĩ Phật tử Việt Nam, đó là ngày các tổ chức, hệ phái, Giáo hội thành viên đã tiến hành hội nghị thống nhất, thành lập GHPGVN.

HT. Thích Châu Quang - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk tuyên đọc Thông điệp của Ban Thường trực HĐCM GHPGVN gửi Tăng Ni, cư sĩ Phật tử nhân Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (07/11/1981 - 07/11/2021)

Thượng tọa Thích Giác Tiến - Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tuyên đọc diễn văn khai mạc Đại lễ của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN. Diễn văn khẳng định: GHPGVN ra đời là kết tinh trí tuệ và nguyện vọng tha thiết thống nhất Phật giáo từ hàng ngàn năm, tiếp nối sự nghiệp của chư vị lịch đại Tổ sư qua các thời kỳ lịch sử. Qua đó với truyền thống đoàn kết, hòa hợp, truyền thống nhập thế đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam trong suốt 2000 năm lịch sử, Tăng Ni, Phật tử GHPGVN đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh cùng đất nước vững bước vào thời kỳ đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế, khẳng định được vai trò, vị thế như ngày nay.

Thượng tọa Thích Giác Tiến - Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tuyên đọc diễn văn khai mạc

Đại đức Thích Giác Phổ - Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh đọc báo cáo thành tựu Phật sự của GHPGVN trong 40 năm hình thành và phát triển.

Đại đức Thích Giác Phổ - Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh đọc báo cáo thành tựu Phật sự của GHPGVN trong 40 năm qua

Sau đó, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức lễ Công bố Quyết định tân Ban Trị sự huyện, thị trực thuộc nhiệm kỳ 2021-2026. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, với số người mắc bệnh ngày càng tăng, gây nên sự lo lắng rất lớn đối với nhân dân tỉnh nhà. Vì lẽ đó, chương trình Đại hội Đại biểu các huyện, thị trong thời gian tới, dù đã chuẩn bị chu đáo - vẫn không được diễn ra như dự kiến để đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Công bố Quyết định tân Ban Trị sự huyện, thị trực thuộc nhiệm kỳ 2021-2026

Thay vào đó, bằng phương cách khả dĩ nhất với sự đồng thuận cao từ Thường trực BTS tỉnh cho đến BTS các huyện, thị về việc tổ chức Lễ công bố quyết định tân BTS GHPGVN huyện, thị trực thuộc nhiệm kỳ 2021-2026 cho 10 huyện, thị trong tỉnh Đắk Lắk. Tính đến hôm nay GHPGVN tỉnh có 10/15 đơn vị Phật giáo cơ sở  được công bố nhân sự nhiệm kỳ 2021-2026

Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo Đắk Lắk đã livestream trực tiếp đến chư Tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử toàn bộ nội dung của sự kiện trọng đại này.

Một số hình ảnh ghi nhận được: 

Ban TT-TT PG Đắk Lắk

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online