Đắk Lắk: Hội nghị ra mắt nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyện Krông Ana nhiệm kỳ 2021-2026

PSO – Sáng ngày 24/02/2022 (nhằm ngày 24 tháng Giêng năm Nhâm Dần), Ban Trị sự GHPGVN huyện Krông Ana đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ II và ra mắt nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại văn phòng Ban Trị sự huyện (chùa Thiện Đức, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk).

Chứng minh và tham dự Hội nghị có: HT. Thích Giác Tiến – UV HĐTS, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Hải Thông – Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng ban nghi lễ; TT. Thích Giác Phổ – Phó  Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN; TT. Thích Viên Trí – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện, Trưởng Ban tổ chức Hội nghị; ĐĐ. Thích Nhuận Tài – Phó Thường trực Ban Trị sự cùng chư Tôn đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN huyện, các Ban Hộ tự - Hộ trì Tam bảo và Phật tử cùng tham dự.

Về phía chính quyền tham dự có ông Nguyễn Văn Tứ – Phó Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk; ông Nguyễn Minh Đông – Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Ana; ông Nguyễn Năng Lưu – Trưởng Ban Dân vận CT UBMTTQVN huyện; ông Đăng Quang Hưng – Phó Trưởng CA huyện; ông Văn Đức Tuấn – Phó CT UBND thị trấn Buôn Trấp; ông Đỗ Xuân Đản – CT UBMTTQ thị trấn; ông Trần Mạnh Hùng – Trưởng CA thị trấn cùng đại diện các ban, ngành chính quyền địa phương.

Sau nghi thức chào Quốc kỳ và Đạo kỳ, TT. Thích Viên Trí - Trưởng Ban tổ chức Hội nghị đã tuyên đọc diễn văn khai mạc: “Trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động Phật sự của GHPGVN huyện Krông Ana luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, trên tinh thần thực hiện đầy đủ các Thông tư, Thông bạch của Hội đồng Trị sự và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Bên cạnh đó, Ban Trị sự GHPGVN huyện cũng nhận được sự giúp đỡ tận tình của chính quyền các cấp. Đây là niềm khích lệ lớn lao đối với Giáo hội Phật giáo huyện trong việc thực hiện các hoạt động Phật sự một cách cụ thể và hữu hiệu, góp phần xây dựng ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam vững mạnh trong lòng dân tộc…”

Theo báo cáo tổng kết các hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ II (2016 - 2021), huyện Krông Ana có 7 cơ sở tự viện, tịnh xá, niệm Phật đường với 27 Tăng Ni, Sa di và điệu chúng. Được sự chỉ đạo của BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk và sự hỗ trợ tích cực của lãnh đạo chính quyền các cấp, BTS và Tăng, Ni cùng Phật tử huyện Krông Ana đã thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp, luôn gắn bó cùng với chính quyền địa phương, phấn đấu làm tròn trách nhiệm mà Giáo hội giao phó. Các dịp lễ quan trọng hàng năm đều được BTS tổ chức trang nghiêm, trọng thể. Công tác từ thiện xã hội được các tự viện tích cực thực hiện với tổng số tiền làm từ thiện là hơn 2 tỷ đồng.

Về phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ III (2021 - 2026), BTS Phật giáo huyện chú trọng đến các vấn đề như: Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Giáo hội ngày càng vững mạnh; động viên Tăng Ni cống hiến theo phương châm “Đạo pháp, Dân tộc, Chủ nghĩa – Xã hội”; hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử tu hành đúng chánh pháp; chấp hành tốt Pháp luật của nhà nước và nội quy Tăng sự của Giáo hội và vận động Tăng Ni, Phật tử các tự viện tham gia vào công tác từ thiện xã hội.

Thượng tọa Thích Hải Thông đã trao lẵng hoa của thường trực BTS Phật giáo tỉnh, lãnh đạo chính quyền các cấp chúc mừng Hội nghị tổng kết và ra mắt Ban Trị sự GHPGVN huyện nhiệm kỳ III (2021 – 2026).

Thượng tọa Thích Giác Phổ tuyên đọc Quyết định số 03/ QĐ-BTS ngày 14/01/2022 về việc chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyện Krông Ana nhiệm kỳ 2021-2026 và Hòa thượng Thích Giác Tiến trao quyết định Ban Trị sự GHPGVN huyện nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 11 thành viên do Đại đức Thích Nhuận Tài làm Trưởng ban Trị sự.

Tân Ban Trị sự ra mắt phát biểu nhận nhiệm vụ và tuyên đọc phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Đông trân trọng biểu dương kết quả công tác từ thiện xã hội của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Krông Ana trong nhiệm kỳ qua và tin tưởng tân Ban Trị sự sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ mới.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Giác Tiến đã chúc mừng tân Ban Trị sự và tán thán công đức của tập thể BTS PG huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Hòa thượng mong rằng trong nhiệm kỳ tới, toàn Ban Trị sự huyện trên dưới một lòng tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; đoàn kết, tổ chức thành công hoạt động Phật sự đã đề ra; tiếp tục lãnh đạo, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử tu tập, sinh hoạt ổn định; thực hiện tốt nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, tiếp tục xây dựng cho Phật giáo huyện nhà ngày càng phát triển vững mạnh.

Hội nghị khép lại sau diễn văn bế mạc và cảm tạ của Ban tổ chức.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được:

 Đông Triều – Nguyễn Nhân (Ban TT-TT Phật giáo Đăk Lăk)

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online