Đắk Lắk: Khóa tu "Một ngày Tỉnh thức" kính mừng Phật Thành đạo tại chùa An Hòa (TX.Buôn Hồ)

PSO - Hòa chung niềm vui của toàn thể tín đồ Phật giáo trên thế giới hướng về ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo (mùng 8 tháng 12 âm lịch), ngày 17/01/2021 (05/12 năm Canh Tý) Ban Hoằng pháp tỉnh Đắk Lắk kết hợp Ban Trị sự GHPGVN thị xã Buôn Hồ tổ chức khóa tu “Một ngày Tỉnh thức” tại chùa An Hòa (đường An Dương Vương, phường An Bình, TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk) cho hơn 500 Phật tử tham dự.

Khóa tu được sự quang lâm chứng minh của ĐĐ.Thích Quảng Đàm – Phó BTS kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN thị xã Buôn Hồ; ĐĐ.Thích Giác Phổ - Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, Trưởng BTC khóa tu; ĐĐ.Thích Hải Nguyện - Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh; ĐĐ.Thích Tuệ Phước - Phó BTS kiêm Trưởng ban HDPT thị xã Buôn Hồ; ĐĐ.Thích Tuệ Lương - Phó BTS Phật giáo huyện Krông Búk; ĐĐ.Thích Nhuận Bảo, ĐĐ.Thích Lê Thuận, ĐĐ Thích Minh Thiện – đồng Ủy viên BHP tỉnh; ĐĐ.Thích Nhuận Phổ - trú xứ chùa Đức Hòa (tỉnh Khánh Hòa); SC.Thích Nữ Pháp Định – Phó ban HDPT thị xã Buôn Hồ; SC.Thích Nữ Hạnh Trang - Trưởng ban  TTXH thị xã; SC.Thích Nữ Hằng Châu - Trưởng ban Văn hóa thị xã và hơn 500 quý thiện nam tín nữ cũng về tham dự khóa tu.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, ĐĐ.Thích Giác Phổ - Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Phát biểu khai mạc khóa tu “Một ngày Tỉnh thức” kính mừng đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo PL.2564 – DL.2020.

Đi ngược dòng lịch sử, trải qua 49 ngày tọa thiền nhập định, trầm tư thiền quán dưới cội cây Bồ Đề với đại thệ nguyện: “Nếu ta không thành đạo, thì dù thịt nát xương tan, ta quyết không đứng dậy khỏi nơi này.” Chính tại đây, một con người bình thường đã vượt qua được sự trói buộc của khổ đau, sinh tử luân hồi, chiến thắng ma vương, chứng được vô thượng bồ đề. Vào đêm thứ 49 Ngài đã giác ngộ chân lý trở thành đấng Giác ngộ hoàn toàn. Từ đó, nhân gian tôn xưng Ngài là Đức Phật – bậc Giác ngộ tối thượng.

Kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, những người con Phật chúng ta thành kính ôn lại lịch sử Thành Đạo cũng như cuộc đời thuyết pháp độ sinh của Đức Phật suốt 49 năm để từ đó hãy sống với tự tính thanh tịnh của chính mình, thực hành lời dạy của Đức Phật: “Hãy tự mình làm hòn đảo, hãy tự mình nương tựa vào chính pháp, hãy nương tựa vào chính mình đừng nương tựa vào ai khác”.

Sau khi chư Tôn đức chứng minh cử hành nghi lễ dâng hương, bạch Phật, chương trình khóa tu “Một ngày Tỉnh thức” kỷ niệm lễ Phật Thành Đạo tại chùa An Hòa diễn ra với nhiều hoạt động bao gồm: Tụng kinh, ngồi thiền, Pháp thoại ý nghĩa Thành đạo do Đại đức Trưởng ban Hoằng pháp thuyết giảng, khất thực nhận cơm, độ ngọ chánh niệm, buổi chiều hái hoa giáo lý và tìm hiểu tập tục ngày tết .v.v.  do chư Tôn đức trong Ban Hoằng pháp đảm trách.

Khóa tu “Một ngày Tỉnh thức” kỷ niệm ngày Phật Thành Đạo tại chùa An Hòa năm nay diễn ra với nhiều hoạt động tâm linh, văn hóa thiết thực, tạo được niềm tin, kết nối được tình thương yêu tương kính lẫn nhau của hàng Phật tử cùng ngồi chung dưới một mái chùa, để dâng lên cúng dường đấng Từ phụ Thích Ca Mâu Ni, cùng hoài niệm ghi nhớ ngày Đạo Phật được khai sinh trên thế giới này, cùng với giáo pháp vi diệu, Đạo Phật đã mang lại cho nhân loại con đường thoát khổ và niềm an vui chân thật.

Lễ tưởng niệm Phật Thành Đạo như một thông điệp muốn nhắn gửi đến hàng đệ tử Phật – những người đã và đang thọ ân giáo dưỡng của Ngài, hãy cùng nhau chung sức chung lòng, đoàn kết hòa hợp, đem chánh pháp trí tuệ của đức Từ phụ thắp sáng mãi trên thế gian này, góp phần xua tan bóng tối vô minh đau khổ cho chúng sinh.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận được đến với bạn đọc:

Ban TT-TT PG tỉnh Đắk Lắk

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Bình Định: Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

PSO - Chiều ngày 29/3/2024 (nhằm 20 tháng 02 năm Giáp Thìn), tại Trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh (114 Tăng Bạt Hổ, Tp. Quy Nhơn) đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh giai đoạn 2024 - 2025.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online