Đắk Lắk: Lễ bổ nhiệm Trụ trì Niệm Phật đường Phước Bảo – huyện Krông Bông

PSO - Sáng nay, ngày 01/12/2019 (nhằm ngày 06/11 năm Kỷ Hợi), Niệm Phật đường (NPĐ) Phước Bảo tọa lạc tại thôn 1, xã Yang reh, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức lễ bổ nhiệm Sư cô Thích Nữ Tuệ Đạt - Trụ trì NPĐ Phước Bảo. Quang lâm chứng minh và tham dự có HT. Thích Giác Chí – Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; HT. Thích Châu Quang - Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; TT. Thích Giác Tiến – UV HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Trí Minh - UV Dự khuyết HĐTS GHPGVN, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh; ĐĐ. Thích Giác Ngộ, Phó Trưởng ban Trị sự; ĐĐ. Thích Giác Phổ, Phó Ban Trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp; ĐĐ. Thích Hải Định, Trưởng ban Văn hóa PG tỉnh; ĐĐ. Thích Nguyên Huấn - Trưởng Ban TTTT PG tỉnh; ĐĐ. Thích Minh Phương - Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng PG tỉnh;  ĐĐ. Thích Giác Hiệp - Trưởng BTS PG huyện Krông Bông, trưởng Ban tổ chức; ĐĐ. Thích Nhuận Độ - Trưởng BTS PG huyện Lăk; ĐĐ. Thích Tâm Từ, Trưởng BTS PG huyện cư Kuin; ĐĐ. Thích Quảng Tuệ - Phó ban Kiểm soát PG tỉnh. Ni Trưởng Thích nữ Huệ An - Trưởng Phân ban Ni giới BTS PG Q. Tân Phú, TP.HCM, là Bổn sư của Sư cô Tân Trụ trì; Ni Sư Thích Nữ Chúc Tâm - Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Đắk Lắk; NS. Thích nữ Chúc Như Trưởng - Phân ban Ni giới PG tỉnh Đắk Lắk; SC. Thích Nữ Tịnh Minh - Phó BTS PG tỉnh; cùng Chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự PG tỉnh, các ban ngành trực thuộc, Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh. Về phía đại biểu chính quyền, có ông Nghiêm Văn Chuẩn - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk và các vị trong đoàn; Ông Đinh Văn Long - Huyện UV Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Bông; Ông Bùi Duy Thích - UV Ban thường vụ, Chủ tịch UBMTTQVN Huyện; Ông Huỳnh Tấn Cương - Phó Phòng Nội vụ Huyện; Ông Phạm Đình Tấn - Trưởng phòng Văn hóa, Thông tin, Du lịch Huyện; Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Chủ tịch HĐND xã Yang reh; Ông Võ Tấn Trực - Chủ tịch UBND xã Yang reh và đại diện các ban ngành, đoàn thể, Mặt trận thôn buôn, đại diện các tôn giáo bạn cùng trên 800 Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài tỉnh đã đến dự và chúc mừng Sư cô Tân Trụ trì. Sau phần Nghi thức niệm Phật, chào Quốc kỳ - Đạo ca PGVN, các em GĐPT dâng hoa chúc mừng chư tôn đức chứng minh, Đại đức Giác Đồng thông qua chương trình tuyên bố lý do buổi lễ;  Đại đức Giác Hiệp - Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện, Trưởng BTC phát biểu khai mạc: "Cuối năm 2011 duyên lành hội đủ Ban Hộ tự và bà con Phật tử về chùa Bảo Đàm quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh, bái bạch Ni sư Thích Nữ Huệ An xin cung thỉnh SC.  Thích Nữ Tuệ Đạt, thế danh Nguyễn Thị Sen về trú xứ hướng dẩn Phật tử  tu học. Sư cô đã tốt nghiệp qua các khoá Phật học sơ cấp,trung cấp và đại học Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh. Là một vị Ni trẻ có đầy đủ tâm huyết và đạo hạnh để dấn thân hoằng dương chánh pháp. Từ đó đến nay thấm thoát đã 8 năm trôi qua, sư cô nhiệt tâm đảm nhiệm trọng trách của một sứ giả như lai, cùng với ban hộ tự và bà con Phật tử nơi đây xây dựng ngôi Tam bảo".  ĐĐ. Thích Trí Minh - Phó BTS kiêm Chánh thư ký PG tỉnh đã công bố Quyết định số 145/QĐ-BTS ngày 23/08/2019 bổ nhiệm SC. Thích Nữ Tuệ Đạt, thế danh Nguyễn Thị Sen, Tân trụ trì Niệm Phật đường Phước Bảo. HT. Thích Châu Quang - UV HĐTS, Trưởng BTSPG tỉnh đã hoan hỷ trao quyết định đến Sư cô tân trụ trì. Sư cô Tân trụ trì đãnh lễ tiếp nhận quyết định do Hòa thượng Trưởng ban Trị sự trao và dâng lời phát nguyện nhận nhiệm vụ. Sư cô phát nguyện: “Nối tiếp chí nguyện hoằng pháp độ sanh của thầy Tổ, nêu cao phẩm hạnh của người xuất gia, tinh tấn tu tập và hành đạo, vâng lời chỉ dạy của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội. Quan hệ tốt với xã hội, lấy Phật tử và quần chúng nhân dân làm đối tượng hành đạo, thực hiện đúng Hiến chương và pháp luật Nhà nước”. Tiếp theo, là những lời huấn từ của Ni trưởng Thích nữ Huệ An là Bổn sư của SC. Thích nữ Tuệ Đạt Tân trụ trì và những lời dạy bảo ân cần: “ Hãy nổ lực tinh tấn để hoàn thành Phật sự và phải luôn luôn tâm niệm ''Giới luật nghiêm trì” bởi lẻ giới luật là thọ mạng của Phật pháp, hãy yên tâm phụng đạo, giúp đời; bên cạnh con còn có sự dẫn dắt của chư tôn thiền đức lãnh đạo Giáo hội, sự giúp đỡ của quý cấp chính quyền địa phương và bà con Phật tử chánh tín gần xa, hãy giữ vững ý chí của người xuất gia làm việc gì cũng có mục đích, có lý tưởng đem lại an vui cho mọi người, hoàn thành nhiệm vụ mà đạo pháp giao phó.”   Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao bằng tán dương công đức cho các Phật tử hữu công hiến nhà, hiến đất, xây dựng NPĐ Phước Bảo. ĐĐ. Thích Minh Phương Phó Thư ký đọc quyết định tán dương công đức của Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh. Thượng tọa Phó Thường trực Ban Trị sự PG Tỉnh đã đích thân trao tặng. Thay mặt cho các Đại biểu Đảng, Chính quyền và Mặt trận hiện diện trong buổi lễ, Ông Đinh Văn Long –  Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Bông đã phát biểu, tặng hoa chúc mừng Sư cô Tân trụ trì, Ông nói: “Sư cô Trụ trì cần phát huy truyền thống tốt đẹp của PGVN là Hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Hướng dẫn Phật tử tu học đúng chánh pháp và đường lối của Giáo hội theo phương châm Đạo pháp - Dân tộc - CNXH. Xây dựng khối đại đoàn kêt dân tộc, giữ gìn phẩm hạnh, đạo đức và nếp sống tri túc của người tu sĩ Phật giáo…”. Thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, HT. Thích Châu Quang ban đạo từ nhấn mạnh về trọng trách của một vị trụ trì là tạo niềm tin Phật pháp cho mọi người để đưa Chánh pháp của Như Lai đi vào đời sống; mong các cấp chính quyền địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ cho Sư cô Tân Trụ trì được hoàn thành trọng trách mà Đạo pháp giao phó; đồng thời gửi lời cảm ơn đến đại diện chính quyền, đồng bào Phật tử đã cùng về tham dự, góp phần cho buổi lễ được thập phần viên mãn. Sự thương tưởng  của chư Tôn đức, sự ủng hộ của thiện nam tín nữ sẽ là sự trợ lực cho Sư cô Tân trụ trì có thêm nhiều năng lượng thiện lành, hướng dẫn Phật tử tu tập đúng Chánh Pháp, hoàn thành nhiệm vụ của vị Trụ trì. Tiếp theo, Sư cô Tân Trụ trì đón nhận những lãng hoa tươi thắm và nhưng món quà đầy đạo tỉnh của Chư Tôn đức Tăng Ni, đơn vị trong và ngoài tỉnh cùng  quý vị Đại biểu, thay cho lời chúc mừng và niềm hoan hỉ của toàn thể đại chúng trong buổi lễ long trọng này.  Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:  

CTV

 
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online