Đak Lak: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì NPĐ A Di Đà, huyện Buôn Đôn

Sáng ngày 28/12/2018 (22/11 năm Mậu Tuất) nhân duyên hội đủ, Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh ĐắkLắk đã long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Nguyên Quán - trụ trì Niệm Phật đường A Di Đà, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Giác Chí - Thành viên Hội đồn Chứng minh (HĐCM), Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Đắk Lắk; HT. Thích Châu Quang - Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; TT. Thích Giác Tiến, UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG tỉnh ĐakLak; TT Thích Hải Thông, Phó BTS, Trưởng Ban Nghi Lễ PG tỉnh; ĐĐ Thích Giác Ngộ, Phó BTS, Trưởng BTS GHPG huyện Krông Păk; ĐĐ Thích Hải Định, Trưởng Ban Văn Hóa BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ Thích Nguyên Huấn, Trưởng Ban TTTT PG tỉnh; ĐĐ Thích Hải Nguyện, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh; ĐĐ Thích Minh Phương, Phó thư ký kiêm chánh văn phòng BTS GHPG tỉnh; TT Thích viên Trí, Trưởng BTS PG huyện Krông Ana; Cùng chư tôn đức Tăng, Ni trong Ban Thường trực BTS PG tỉnh, BTS các huyện, thị, thành phố; Chư tôn đức, Tăng Ni Trụ trì, trú xứ tại các chùa trong tỉnh.

Về phía chính quyền có: ông Y Si Thắt KSớt, UV ban thường vụ, phó chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn; ông Y Nhôm, Trưởng phòng nội vụ huyện; ông Nguyễn Tiến Cường, chủ tịch UBMTTQVN huyện; ông Vũ Minh Thoại, Trưởng phòng văn hoá Thông tin huyện, cùng đông đảo bà con Phật tử xa gần tham dự. Sau nghi thức Niệm Phật cầu gia hộ – Chào quốc kỳ - Đạo ca PGVN, các em đoàn sinh GĐPT dâng hoa chúc mừng Chư tôn Thiền đức Tăng - Ni,  ĐĐ. Thích Giác Ngộ, Phó BTS GHPGVN tỉnh đã tuyên đọc diễn văn khai mạc buổi lễ: "Với tâm nguyện: Nối nghiệp thiền quang, mong kế vãng khai lai, truyền trì mạng mạch, Đại đức Thích Nguyên Quán đã  không ngại khó khăn, gian khổ đã phát tâm cùng bà con Phật tử tại địa phương kiến thiết ngôi NPĐ tạo thiện duyên trở thành nơi cho bà con Phật tử tu học. Đèn thiền tỏa rạng nơi vùng đất khô cằn, đầy nắng và gió nhưng vẫn không làm giảm đi sự nhiệt tình, tinh tấn của bà con Phật tử. Bà con về tu học ngày càng nhiều, ngôi già lam ngày càng trang nghiêm, hòa hợp.  Được sự nhất trí của Chính quyền địa phương, bà con Phật tử tại đây đã nhất trí cầu thỉnh ĐĐ Thích Nguyên Quán về trụ trì NPĐ A Di Đà  hướng dẫn bà con tu học đúng chánh pháp. Kể từ đây sự nghiệp Hoằng pháp lợi sanh của vị tân Trụ trì là một trọng trách vô cùng nặng nề và cao cả. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk hy vọng rằng, với nhiệt huyết, năng lực của một Tăng sỹ đã phát nguyện dấn thân nơi vùng sâu, vùng đồng bào luôn mang tâm nguyện của sứ giả Như Lai, nêu cao tinh thần đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm giáo hội. Thực hiện phương châm: Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội. Mong rằng quý Phật tử tại địa phương cùng với những Phật sự đã đạt được, cần phải phát huy hơn nữa để trợ duyên cho đại đức tân Trụ trì thực hiện tâm nguyện của sứ giả Như Lai tại NPĐ A Di Đà để nơi đây là một điểm sáng của Phật giáo Đắk Lắk..." Tiếp theo, ĐĐ. Thích Minh Phương, Phó thư ký kiêm chánh văn phòng BTS GHPG tỉnh Đak Lak tuyên đọc quyết định số 277/QĐ-BTS ngày 06/08/2018 bổ nhiệm Đại đức Thích Nguyên Quán chính thức trụ trì Niệm Phật đường A Di Đà. HT Thích Châu Quang, UV HĐTS – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh DakLak trao quyết định cho Đại đức tân trụ trì. Cung kính đón nhận quyết định từ Hòa Thượng Trưởng BTS GHPGVN tỉnh ĐakLak, Đại đức Tân Trụ trì thành kính đảnh lễ đối trước chư tôn đức chứng minh, Đại đức đã phát nguyện nhận nhiệm vụ và hứa sẽ làm tốt mọi công tác Phật sự của Giáo hội giao phó và dâng lên lời Phát nguyện đến Chư Tôn Đức và toàn thể pháp hội: Trọng trách kể từ giờ phút này, đối với bản thân một người xuất gia là thực hiện tâm nguyện "cát ái từ sở thân, xuất gia hoằng Phật đạo". Con xin cúi đầu lãnh thọ nhiệm vụ tăng sai tại ngôi Phật đường này thi hành pháp sự.

Thay mặt các cấp chính quyền, ông Y Si Thắt KSớt, uỷ viên ban thường vụ, phó chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn phát biểu chúc mừng Đại đức tân trụ trì và mong rằng Đại đức cùng các phật tử, đạo tràng trong NPĐ A Di Đà hãy phát huy và kế thừa truyền thống ngàn đời của Phật giáo Việt Nam, luôn đồng hành cùng với đạo pháp và dân tộc trong tinh thần "Hộ quốc, an dân" cùng đồng bào các dân tộc trong toàn huyện chung sức xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Đại diện Ban Hộ Tự Niệm Phật đường A Di Đà Phật tử Quảng Pháp, thế danh Trần Trung Lập dâng lên lời cảm tưởng: Đạo từ của Hòa thượng Thích Châu Quang - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ĐakLak: Bổn hoài của vị trụ trì là thượng cầu Phật đạo, hạ hoá chúng sinh, ngôi chùa có thạnh hay suy là trọng trách của vị trụ trì. Là một nghĩa vụ thiêng liêng, vào nhà Như Lai phải mặc áo Như Lai và ngồi toà Như Lai mà thiếu tâm từ bi, trí tuệ thì không thể dung nhiếp được chúng sanh. Thân chuyển pháp luân - khẩu chuyển pháp luân và ý chuyển pháp luân, đó là điều Đại đức Tân trụ trì cần ghi nhớ. ĐĐ Thích Nguyên Quán đón nhận những lẵng hoa và quà của Chư tôn thiền đức tăng ni và quan khách:

Buổi lễ kết thúc trong niềm hỷ lạc của toàn thể pháp hội.
Một số hình ảnh được ghi nhận trong buổi lễ:
Tin: Thương Đặng, Ảnh: Đông Triều Ban TTTT Phật giáo tỉnh Đăk Lăk
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online