02/01/2019 20:17

Đắk Lắk: Lễ đặt đá xây dựng chánh điện và kỷ niệm 30 năm thành lập chùa Kim Quang


Sáng ngày 1 tháng 1 năm 2019, chùa Kim Quang, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển chùa đồng thời cũng tiến hành lễ đặt đá trùng tu ngôi Phạm vũ.

HT.Thích Châu Quang, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk cùng chư Tôn đức Tăng, Ni thường trực BTS GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức Tăng, Ni các BTS, các chùa trong tỉnh; chư Tôn đức Tăng ni là Pháp huynh, Pháp đệ ở các tỉnh xa cũng đồng về tham dự buổi lễ sáng hôm nay.

Ông Châu văn Lượm, Phó chủ tịch UBND huyện cùng với đại diện các ban ngành chức năng, quý vị lãnh đạo chính quyền địa phương xã Phú Xuân và hơn 1.500 Phật tử các giới về tham dự.

Sau khi cử hành các nghi thức hành chánh. Thay mặt BTC, ĐĐ.Thích Nguyên Thắng, trụ trì chùa Kim Quang đã đọc diễn văn khai mạc và ôn lại lịch sử hình thành và phát triển chùa Kim Quang.

Sau năm 1975, khi những người dân Phú Xuân xứ Huế đi vào Tây nguyên sinh cơ lập nghiệp. Họ cũng mang theo tên làng tên xã để đặt tên cho vùng đất mới như để hoài niệm cố hương. Vì nhu cầu tâm linh của bà con mà niệm Phật đường Phú Xuân ra đời để cho bà con có chổ để ủy thác hồn thiêng sông núi là nơi gửi gắm hồn phách tổ tiên ông bà cha mẹ và cũng là nơi quỳ lạy Phật mỗi đêm sau một ngày lao động vất vã. Dù bao khó khăn nhưng bà con nơi đây cũng cố gắng vượt qua để làm tấm gương cho đàn con, đàn cháu hướng về chân – thiện – mỹ.

ĐĐ. Thích Minh Phương, Phó thư ký kiêm chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Đăk Lăk đọc Quyết định tán dương công đức Phật tử.

Năm 1978 HT. Thích Quang Huy, nguyên Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo Đak Lak, đã về đây chứng minh chính thức tác thành cho Niệm Phật Đường Phú Xuân thành chùa Kim Quang. Thắm thoát đã 30 năm từ ngày đó đến nay ngôi già lam ngày càng xuống cấp, nhu cầu Phật tử về tu học ngày càng đông trong khi chánh điện ngày càng hạn hẹp. Đây là điều trăn trở lớn nhất của bậc sứ giả Như lai. Cách đây 10 năm do nhân duyên thù thắng ĐĐ.Thích Nguyên Thắng phát nguyện về đây đảm nhận trụ trì, hướng dẫn Phật tử tu học và tâm nguyện từ lâu mong muốn xây dựng lại ngôi chánh điện vững vàng hơn để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu học của Phật tử tại địa phương. Nay hội đủ duyên lành chùa đặt đá xây dựng đại trùng tu ngôi chánh điệnÔng Châu văn Lượm, Phó chủ tịch UBND huyện đại diện chính quyền phát biểu, bày tỏ hy vọng sau khi công trình xây dựng xong sẽ góp phần đưa đến sự ổn định và phát triển đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.
Đạo từ chứng minh của Hòa thượng Thích Châu Quang trưởng BTS Phật giáo tỉnh Đăk Lăk
HT. Thích Châu Quang ban đạo từ, nói về những lợi ích của việc trùng tu một ngôi chùa tại vùng miền núi như xã Phú xuân huyện Krông Năng – để gieo những hạt giống thiện lành, đem đến sự an lạc và có nơi hướng về của Phật tử.

Sau nghi thức hành chánh, lễ niêm hương, sái tịnh và chính thức đặt viên đá đầu tiên cho công trình trùng tu ngôi đại hùng bửu điện theo tiếng chú nguyện niệm kinh của chư tôn đức chứng minh và Phật tử.
Hình ảnh tại buổi lễ kỷ niệm 30 năm và đặt đá trùng tu ngôi Tam bảo:

Nghi thức khai kinh chú nguyện lễ đặt đá trùng tu ngôi đại hùng bảo điện

Tin & ảnh: Tuệ Đức Quy – Tịnh Hồ
Ban TTTT Phật giáo Đắk Lắk

 

 

 

 

 

 

 

The post Đắk Lắk: Lễ đặt đá xây dựng chánh điện và kỷ niệm 30 năm thành lập chùa Kim Quang appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online