Đăk Lăk: Lễ đặt đá xây dựng chùa Phước Thăng

PSO - Ngày 20/11/2022 (nhằm 27/10/Nhâm Dần), chùa Phước Thăng (thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk) đã trang nghiêm tổ chức lễ Đặt đá xây dựng ngôi đại hùng bảo điện và các hạng mục khác. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm dưới sự chứng minh của HT. Thích Châu Quang, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đăk Lăk; HT. Thích Giác Tiến, UV HĐTS, Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Trí Nghĩa, Phó Trưởng Ban Trị sự PG tỉnh; ĐĐ. Thích Giác Ngộ, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát PG tỉnh; TT. Thích Hải Định, Trưởng ban đặc trách văn hóa Phật giáo Tây Nguyên; ĐĐ. Thích Minh Phương, Phó thư ký kiêm chánh văn phòng GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Nguyên Huấn, Trưởng ban Thông tin Truyền thông PG tỉnh; ĐĐ. Thích Minh Đăng, Phó thư ký PG tỉnh; ĐĐ. Thích Minh Giáo, Trưởng ban Văn hóa PG tỉnh; Chư tôn đức trong Ban Thường trực BTS tỉnh/huyện/thị, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh, cùng đông đảo Phật tử đã vân tập về dự lễ. Về phía chính quyền có bà Mai Thanh Tú, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện; ông Nguyễn Nam Thanh, Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ huyện; ông Nguyễn Văn Hoan, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND thị trấn Phước An; ông Nguyễn Việt Phương, Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn; ông Trịnh Xuân Bắc, Phó chủ tịch UBND thị trấn; ông Lê Văn Chiến, Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ thị trấn. Được biết chùa được hình thành vào ngày 26/06/1966 (năm Bính Ngọ) – PL.2509 do bà con Phật tử của hai dinh điền Phước Trạch và Thăng Quý cũ chạy nạn về đây để tránh tiếng bom rơi đạn nổ trong thời kỳ binh biến. Bước đầu chưa có nơi tu tập lễ bái sinh hoạt Phật tử mượn nhờ nhà bác Nguyễn Ưng làm nơi thờ tự sinh hoạt tu tập. Sau hai năm mượn tạm, tháng 1 năm 1968 được chính quyền cấp cho diện tích đất 1.500m2 để làm chùa. Chùa được làm bằng nhà ván, mái lợp tôn diện tích 100m2 danh hiệu chùa Phước Thăng Tự cho đồng bào Phật tử Phước Trạch, Thăng Quý. Hơn 20 năm sau, vào năm 1991 chùa ván mái tôn xuống cấp, Ban đại diện trình xin chính quyền cho nâng cấp xây dựng chùa bằng nhà xây cấp bốn, mái lợp ngói. Nơi Bửu Điện hiện vẫn còn cho đến nay. Được sự hữu duyên ĐĐ. Thích Giác Chơn về làm Phật sự, hướng dẫn bà con Phật tử tu học và chính thức được bổ nhiệm trụ trì vào ngày 02/01/2011. Với bổn nguyện của Đại đức Trụ trì và Phật tử bổn tự phát tâm xây dựng ngôi Đại hùng Bửu điện khang trang và to đẹp hơn, đáp ứng nhu cầu tu học cho Chư Tăng và Phật tử bổn tự, đồng thời trở thành nơi Văn hóa Tâm linh của đồng bào các dân tộc trong Huyện. HT.Thích Châu Quang, ban đạo từ chứng minh công đức của Đại đức Trụ trì và toàn thể Phật tử bổn tự đã phát tâm dõng mãnh trong công tác xây dựng này, đồng thời kêu gọi sự hỷ cúng của các nhà hằng tâm hằng sản cùng Phật tử thập phương để Phật sự sớm được hoàn thành. Buổi lễ khép lại bằng nghi thức Tôn giáo, chư Tôn đức niệm hương Sái tịnh và đặt viên đá xây dựng đầu tiên dưới sự chủ lễ của HT. Thích Châu Quang, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Nguyễn Văn Nguyên

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online